Cất bốc 8 hài cốt liệt sỹ kèm nhiều di vật tại Quảng Trị

Ngày 15/6, Đội tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sỹ 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã cất bốc được hai bộ hài cốt liệt sỹ.

Hài cốt các liệt sỹ đang được bảo quản chờ đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị.

Sau 10 ngày, kể từ khi phát hiện bộ hài cốt đầu tiên trong quá trình đào móng thi công công trình Nhà khách tình nghĩa Thành Cổ, bên bờ sông Thạch Hãn lịch sử, trên địa bàn Phường 2, thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị), Đội tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sỹ 584 đã cất bốc được 8 bộ hài cốt liệt sỹ và một số di vật đi cùng như giày, dép bộ đội, lược, bút máy kim tinh, tăng, võng…

Trong khu vực phát hiện hài cốt các liệt sỹ và di vật, các lực lượng chức năng còn phát hiện được một số đạn pháo các loại, bao gồm: đạn pháo 105, cối 81, cối 60, lựa đạn, đạn M79, B40, B41 và hơn 1.000 đạn bộ binh K54, K59, đại liên K53…

Theo suy đoán của lực lượng chức năng và người dân xung quanh, đây là các liệt sỹ đã hy sinh trong Chiến dịch lịch sử 81 ngày đêm đỏ lửa năm 1972. Mặc dù đã trải qua gần nửa thế kỷ nhưng nhờ được bọc cẩn thận trong tăng, võng, hầu như hài cốt của các liệt sỹ vẫn còn giữ được nguyên vẹn.

Hài cốt các liệt sỹ đã được tập trung, bảo quản, chờ các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị mở rộng tìm kiếm và sẽ được đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sỹ thị xã Quảng Trị để chính quyền và nhân dân chăm sóc, hương khói tri ân, đúng với đạo lý “Uống nước, nhớ nguồn” của dân tộc.

Tin, ảnh: Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)
Truy điệu, an táng 25 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào
Truy điệu, an táng 25 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 15/6, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ đón nhận, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào, về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN