Truy điệu, an táng 25 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào

Ngày 15/6, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể lễ đón nhận, truy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào, về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Lễ ruy điệu và an táng 25 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào, về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sỹ Tông Khao. Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN

Đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, Ban tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ các tỉnh bắc Lào cùng đại diện lãnh đạo UBND, các sở, ban, ngành, đoàn thể và đông đảo người dân, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên đang học tập, công tác trên địa bàn tỉnh Điện Biên dự buổi lễ.

25 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào do Đội quy tập mộ liệt sỹ Quân khu 2 tìm kiếm, cất bốc với sự giúp đỡ tận tình của chính quyền, nhân dân địa phương 2 nước, đặc biệt là chính quyền địa phương các tỉnh Bắc Lào. 25 hài cốt liệt sỹ được an táng 11 mộ cá nhân và 2 mộ tập thể (một mộ có 8 hài cốt và một mộ có 6 hài cốt).

Đọc điếu văn tại buổi lễ, ông Lê Văn Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Trong lịch sử đấu tranh chống thực dân, đế quốc xâm lược, hàng triệu gia đình Việt Nam đã tiễn đưa những người chồng, người cha, người con thân yêu lên đường cầm súng chiến đấu để giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc và làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

Những năm tháng chiến đấu trên đất nước bạn Lào, các chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam đã phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc, bền gan vững chí, hy sinh quên mình vì sự nghiệp đấu tranh của hai dân tộc, vì tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào, coi sự nghiệp cách mạng của nước bạn Lào như của chính đất nước mình. Sự cống hiến hi sinh to lớn đó là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng khát khao cháy bỏng giành độc lập, tự do cho hai dân tộc Việt Nam- Lào.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên gửi lời biết ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào đã dành tình cảm tốt đẹp, coi quân tình nguyện Việt Nam như con em ruột thịt, che chở, đùm bọc, kề vai sát cánh vượt qua mọi gian khổ, cùng chiến đấu và chiến thắng.

Cảm ơn Đội quy tập mộ liệt sĩ Quân khu 2 đã nêu cao tinh thần vì đồng đội với trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật cao, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ngày đêm tìm kiếm đồng đội, cất bốc, đưa các liệt sĩ về an nghỉ trong lòng đất mẹ.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện một lòng đoàn kết, tiếp nối và phát huy truyền thống cha ông, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thách thức, xây dựng tỉnh ngày càng vững mạnh, bảo vệ vững chắc biên cương Tổ quốc; thực hiện tốt chính sách quân đội, hậu phương quân đội, phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” để xứng đáng với truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng. Tỉnh Điện Biên cũng tiếp tục vun đắp, góp phần tô đẹp thêm tình hữu nghị, truyền thống gắn bó thủy chung, son sắt giữa 2 nước Việt Nam - Lào.

Ngay sau lễ an táng, đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn đã dâng hoa, thắp hương thể hiện lòng tri ân thành kính đối với các anh hùng liệt sỹ.

Đây là đợt 2 trong năm 2018, chính quyền tỉnh Điện Biên tổ chức lễ đón nhận, truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên nước bạn Lào về yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Trước đó, ngày 12/1, UBND tỉnh Điện Biên cũng đã tổ chức trọng thể lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại nước bạn Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao.

Xuân Tư- Hải An (TTXVN)
Lễ hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào
Lễ hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, sáng sớm 14/6 tại tỉnh Oudomsay, Bắc Lào, đã diễn ra lễ hồi hương, đưa tiễn hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào trong các thời kỳ về với đất Mẹ Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN