Thầm lặng nơi tuyến đầu chống dịch

Với đòi hỏi nhanh chóng, chính xác, kịp thời nhằm góp phần khống chế dịch bệnh, không để lây lan ra cộng đồng, các cán bộ tại Khoa Hóa sinh - Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã không quản ngày đêm, nỗ lực hết mình trong công tác xét nghiệm nhằm đưa ra kết quả nhanh nhất, chính xác nhất.

Làm việc trong môi trường tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ lây nhiễm, song với lòng nhiệt huyết, trách nhiệm với nghề, mỗi "chiến sỹ" trong Khoa Hóa sinh - Vi sinh đã góp phần không nhỏ vào cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19. 

Chú thích ảnh
Cán bộ Khoa Hóa sinh - Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thực hiện xét nghiệm Sars-Cov-2. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Tại Khoa Hóa sinh - Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, không khí làm việc nghiêm túc và đầy trách nhiệm. Lúc này, chiếc áo blouse trắng của các y bác sĩ trong khoa được thay thế bằng bộ quần áo bảo hộ kín mít từ đầu đến chân. Dù nóng nực, khó chịu, các cán bộ y tế vẫn kiên trì mặc suốt ca trực, có khi kéo dài từ 10-15 tiếng mỗi ngày. Có những ngày, các cán bộ ở đây phải làm xuyên đêm để có kết quả kịp thời phục vụ công tác chống dịch.

Theo Bác sỹ Hứa Thị Phương, Trưởng Khoa Hóa sinh - Vi sinh, từ khi dịch COVID-19 "hoành hành", đơn vị luôn phải huy động toàn bộ nhân lực làm việc với cường độ cao nhất để vừa đáp ứng kịp thời công tác phòng, chống dịch vừa đảm bảo được các nhiệm vụ chuyên môn khác. Hiện Khoa đang bố trí đội ngũ nhân lực gồm 6 cán bộ tham gia trực tiếp vào kỹ thuật xét nghiệm Realtime PCR.

Khó khăn hiện nay là số lượng mẫu nhiều, yêu cầu trả kết quả xét nghiệm nhanh, lượng mẫu gửi đến vào nhiều thời điểm trong ngày, trong khi nhân lực của đơn vị thực hiện xét nghiệm còn mỏng và các cán bộ kiêm nhiệm nhiều công việc khác. Có những thời điểm, cán bộ thực hiện xét nghiệm phải làm việc liên tục, từ sáng đến nửa đêm mới nghỉ. Sáng hôm sau, họ lại phải bắt nhịp với guồng quay mới. Việc ăn uống, nghỉ ngơi chỉ diễn ra trong chốc lát. Do vậy, những công việc gia đình, chăm sóc các con, các cán bộ trong khoa đều nhờ cả vào người thân.

Chú thích ảnh
Cán bộ Khoa Hóa sinh - Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình thực hiện xét nghiệm Sars-Cov-2. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Đối với cử nhân xét nghiệm Nguyễn Văn Huy, Khoa Hóa sinh - Vi sinh, từ khi dịch bùng phát trở lại, gần 1 tháng nay, anh cùng các kỹ thuật viên xét nghiệm khác tại Khoa quên ăn, quên ngủ, đôi khi chỉ chợp mắt một lát rồi tiếp tục lao vào công việc. Áp lực công việc cao do lượng mẫu xét nghiệm của các trường hợp có yếu tố dịch tễ liên quan tới Đà Nẵng, Quảng Nam lớn, cao điểm lên đến hơn 300 mẫu/ngày và phải đối mặt trực tiếp với nguy hiểm, khả năng bị nhiễm bệnh rất lớn. Mặc dù vậy, anh cùng đồng nghiệp luôn động viên nhau cùng quyết tâm, cố gắng, cẩn trọng trong quá trình xét nghiệm để đưa ra kết quả mẫu bệnh nhanh, chính xác và đảm bảo an toàn.

"Khi bắt tay vào guồng công việc, tôi chỉ tâm niệm làm việc thật tốt. Dù có vất vả, được sự động viên từ đồng nghiệp, người thân và bạn bè, mọi mệt mỏi đều tan biến. Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người thân và mọi người xung quanh chính là động lực để chúng tôi cố gắng, nỗ lực góp sức trong cuộc chiến phòng, chống dịch bệnh", anh Nguyễn Văn Huy chia sẻ.

Chú thích ảnh
Khoa Hóa sinh - Vi sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thùy Dung/TTXVN

Ông Phạm Văn Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cho biết: Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình, đến nay, Khoa Hóa sinh - Vi sinh đã thực hiện xét nghiệm được hơn 7.000 mẫu phẩm, trong đó phát hiện nhiều mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2. Liên tục nhiều tháng liền làm việc với áp lực rất lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro lây nhiễm nhưng mỗi cán bộ, kỹ thuật viên xét nghiệm Khoa Hóa sinh - Vi sinh của Bệnh viện đã gác lại những nỗi niềm riêng để cố gắng hoàn thành công việc. Với lòng nhiệt huyết, trách nhiệm, đội ngũ xét nghiệm của khoa đã góp phần không nhỏ vào cuộc chiến phòng, chống virus SARS-CoV-2 giúp người dân được xét nghiệm, chẩn đoán một cách nhanh chóng, chuẩn xác nhất, góp phần giảm tình trạng quá tải cho các Trung tâm xét nghiệm tuyến Trung ương.

Thời gian tới, dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nên đội ngũ cán bộ kỹ thuật viên Khoa Hóa sinh - Vi sinh nói riêng và Bệnh viện nói chung sẽ tiếp tục nỗ lực, làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Hải Yến (TTXVN)
Bước chân thầm lặng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19
Bước chân thầm lặng trên tuyến đầu chống dịch COVID-19

Ăn rừng, ngủ lán, hành quân trên những địa hình hiểm trở, khó khăn. Dù mưa gió hay nắng gắt cũng không thể làm chùn bước những người lính nơi tuyến đầu đang ngày đêm căng mình tuần tra trên các tuyến biên giới, bảo vệ biên cương của Tổ quốc và phòng chống dịch COVID-19. Họ là những người lính mang quân hàm xanh, những người lính biên phòng trên các chốt canh vùng biên giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN