Thăm hỏi gia đình có ba cháu nhỏ thiệt mạng do sạt lở đất tại Tuyên Quang

Sáng 25/8, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đến thăm hỏi, động viên gia đình có ba cháu nhỏ thiệt mạng do sạt lở đất tại Tuyên Quang.

Chú thích ảnh
Đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai đến thăm hỏi, động viên gia đình có 3 cháu nhỏ thiệt mạng do sạt lở đất. 

Ông Trần Quang Hoài, Tổng Cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Phùng Văn Giờ; gửi quà thăm hỏi của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Tổng cục Phòng, chống thiên tai đến gia đình anh Giờ.
 
Như tin đã đưa, mưa lớn vào khoảng 3 giờ ngày 24/8 tại thôn Khau Phiêng, xã Khau Tinh, huyện Na Hang (Tuyên Quang) làm sạt lở đất, vùi lấp nhà, khiến ba cháu nhỏ con của anh Phùng Văn Giờ tử vong.
 
UBND tỉnh Tuyên Quang đã có Quyết định số 1284/QĐ-UBND (ngày 24/8/2021) phê duyệt kinh phí hỗ trợ khẩn cấp tới hộ gia đình anh Phùng Văn Giờ để khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra với số tiền là 40 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình anh Giờ còn nhận được những sự hỗ trợ từ nhiều tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và huyện Na Hang.

Chú thích ảnh
Đoàn cán bộ Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống Thiên tai đi kiểm tra một số tuyến đường bị sạt lở. 

Để giúp người trên địa bàn dân khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất, ngay trong sáng 24/8, Công an huyện Na Hang đã huy động hơn 30 cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn, chủ động phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai các phương án đảm bảo an ninh trật tự; hỗ trợ công tác cứu nạn, di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.
 
Như vậy, đợt thiên tai, mưa lũ vừa qua (từ 22/8 đến 24/8) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã gây ảnh hưởng, hư hại tổng cộng 77 ngôi nhà; 77 ha đất nông, lâm nghiệp; hơn 500 con gia súc gia cầm; 2 công trình đập đầu nguồn, 3 công trình thủy lợi bị hư hỏng, cuốn trôi; hơn 260 mét kênh mương bị vùi lấp, hư hỏng; 12 tuyến đường liên xã, thôn bị sạt lở taluy gây ách tắc giao thông với tổng khối lượng đất đá sạt lở trên 50.000 mét khối…

Tin, ảnh: Nam Sương (TTXVN)
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ nhiều khu vực trên cả nước
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, ngập úng cục bộ nhiều khu vực trên cả nước

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên từ đêm 24/8 đến ngày 26/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có mưa to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN