Thái Nguyên xây siêu thị hơn 5000 m2 để... sinh viên thực tập?

Từ đầu tháng 5/2018, nhiều người dân Thái Nguyên khi đi qua Trường Đại học Việt Bắc (phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên) khá bất ngờ bởi trong khuôn viên trường xuất hiện một siêu thị thuộc diện lớn nhất thành phố bắt đầu đi vào hoạt động.

Siêu thị Aloha Mall Việt Bắc đang xây dựng chắn toàn bộ cổng chính của trường. Ảnh: Hoàng Nguyên/TTXVN

Cổng chính trường đại học tư thục đầu tiên ở Thái Nguyên đã nhanh chóng được di dời để nhường chỗ cho mặt tiền Siêu thị Aloha Mall, các hoạt động quảng bá chào mừng tuần lễ khai trương siêu thị khá nhộn nhịp, tấp nập người vào, ra... Dư luận Thái Nguyên đang đặt câu hỏi liệu việc xây dựng siêu thị trên đất giáo dục có phải là chiêu "lách luật" để kiếm lợi và mục đích sử dụng đất có đúng như khi tỉnh Thái Nguyên cấp đất cho Dự án xây dựng Trường đại học Việt Bắc hay không?

Trao đổi với phóng viên một số cơ quan báo chí trên địa bàn, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đăng Bình, Hiệu trưởng Trường Đại học Việt Bắc cho biết: Mục đích của việc xây dựng siêu thị là tạo cơ sở thực hành cho sinh viên khối ngành kinh tế kết hợp phục vụ xã hội. Tuy vậy, để đảm bảo hiệu quả kinh doanh, nhà trường phải liên kết với một doanh nghiệp chuyên về hoạt động thương mại - dịch vụ điều hành, quản lý. Trung tâm thực hành này có tổng diện tích hơn 5.000 m2, chi phí xây dựng trên 12 tỷ đồng từ nguồn vốn của nhà trường và doanh nghiệp, có thể đảm bảo việc làm cho từ 40 đến 60 lao động...

Qua tìm hiểu tại các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên như: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Thái Nguyên... , các cơ quan này đều khẳng định không cấp phép cho việc xây dựng Siêu thị Aloha Mall tại khuôn viên trường. Để hợp lý hóa việc này, trong tờ trình số 06/TTr-DHVB ngày 19/10/2017 về điều chỉnh tổng mặt bằng định vị công trình tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Việt Bắc giai đoạn 1 gửi Sở Xây dựng Thái Nguyên cũng không đề cập đến việc xây dựng siêu thị mà chỉ xin điều chỉnh hạng mục nhà thực hành, thực nghiệm khối kinh tế từ vị trí xây dựng Viện nghiên cứu 12 tầng đã được phê duyệt trước đó... Tại Giấy phép xây dựng số 348/GPXD ngày 13/2/2018 do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Thái Nguyên Nguyễn Hoàng Mác ký, UBND Thành phố Thái Nguyên cho phép Trường Đại học Việt Bắc xây dựng nhà thực hành, thực nghiệm khối kinh tế với tổng diện tích sàn 5.280 m2 và chiều cao công trình là 7,95m. Các văn bản này đều không đề cập đến việc cho phép xây dựng siêu thị như công trình đang hiện hữu tại Trường Đại học Việt Bắc.


Qua tìm hiểu thực tế, hiện nay Trường Đại học Việt Bắc chỉ có khoảng 600 sinh viên. Thời điểm chúng tôi đến, khu giảng đường hầu như không có bóng sinh viên mà chủ yếu là học sinh của Trung tâm Bồi dưỡng văn hóa Sao Việt, cơ sở ôn luyện văn hóa dành cho học sinh phổ thông đang thuê địa điểm của Trường Đại học Việt Bắc. Ngay cả khu ký túc xá sinh viên mới xây dựng cũng chỉ có một vài phòng có người ở. Theo lãnh đạo nhà trường, giảng đường không có sinh viên do "sinh viên đã đi thực tập hết". 

Trước đó, năm 2010, Trường Đại học Việt Bắc đã được tỉnh Thái Nguyên cấp gần 40 ha đất ở xã Đồng Bẩm (nay là phường Đồng Bẩm, Thành phố Thái Nguyên), một vị trí khá đắc địa ở Thái Nguyên hiện nay với mặt tiền chạy dọc Quốc lộ 1B hàng trăm mét, liền kề các dự án bất động sản hạng sang của tỉnh, thuộc khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính mới tỉnh Thái Nguyên... Do đó, dư luận Thái Nguyên cho rằng việc "mượn danh" trung tâm thực hành thực nghiệm cho sinh viên để sử dụng vào mục đích khác của Trường Đại học Việt Bắc là có cơ sở. Thực tế này đòi hỏi các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên cần sớm vào cuộc, kiểm tra việc sử dụng đất, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, hiệu quả.

TTXVN/Báo Tin tức
Hà Nội mạnh tay 'cắt ngọn' công trình vi phạm
Hà Nội mạnh tay 'cắt ngọn' công trình vi phạm

Vấn đề xây dựng sai phép, không phép đang diễn ra ở nhiều nơi và được dư luận cả nước đặc biệt quan tâm. Ngay tại Thủ đô Hà Nội, dù có lực lượng chức năng chuyên trách tương đối hoàn chỉnh và hùng hậu so với các địa phương khác nhưng vẫn có không ít công trình vi phạm trật tự xây dựng ở mức độ nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN