Thái Nguyên: Mưa dông liên tiếp gây thiệt hại tài sản của người dân

Khoảng 17 giờ đến 18 giờ ngày 13/5, địa bàn các huyện Đồng Hỷ, Đại Từ và thành phố Sông Công (Thái Nguyên) đã xảy ra mưa lớn kèm dông, lốc, sét gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Chú thích ảnh
Một nhà dân ở xóm Đồng Phủ 2, xã Yên Ninh (Phú Lương) bị tốc mái. Ảnh: baothainguyen.vn

Cụ thể, mưa dông kèm lốc đã làm 5 nhà dân tại huyện Đại Từ và Đồng Hỷ bị tốc mái; một nhà văn hóa và một trụ sở làm việc tại xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ bị tốc mái; một con trâu bị sét đánh chết. Đặc biệt, 4 hộ dân tại xóm Thống Nhất, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ phải di dời khẩn trong đêm do nguy cơ đá lăn; 20 m đường bê tông nông thôn bị sạt lở đá làm hư hỏng và một số diện tích hoa màu bị gẫy đổ, vùi lấp do đá lăn.

Trước đó, rạng sáng 11/5, mưa dông đã gây sạt lở nghiêm trọng tại mỏ đá Lân Đăm 2 (xóm Lân Đăm, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ), khoảng 2.000m3 đất, đá sạt lở vùi lấp, làm vỡ hỏng 50 m đường bê tông nông thôn, khiến cho gần 20 hộ dân bị cô lập.

Ngay sau khi xảy ra thiên tai, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và lực lượng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương đã xuống hiện trường thăm hỏi, động viên người dân có tài sản bị hư hỏng, phối hợp khắc phục hậu quả; huy động phương tiện san gạt khối lượng đất đá bị sạt lở để thông tắc tuyến đường, cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí nhân lực phối hợp canh gác 24/24 hai đầu tuyến đường bị sạt lở.

Hiện các tuyến đường bị đất đá sạt lở cơ bản đã được lực lượng chức năng san gạt, người dân có thể lưu thông. Các nhà dân, công trình bị tốc mái đang được người dân và lực lượng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương thống kê thiệt hại, khắc phục. Khối lượng đất đá tiềm ẩn nguy cơ sạt lở nằm trên núi tại mỏ đá Lân Đăm 2, Lân Đăm 3 đang được các đơn vị khai thác, quản lý khẩn trương xây dựng phương án xử lý, hạ độ cao… nhằm đảm bảo an toàn cho người dân.

Trần Trang  (TTXVN)
Sau nắng nóng, miền Bắc sẽ chuyển mưa dông
Sau nắng nóng, miền Bắc sẽ chuyển mưa dông

Dự báo đợt nắng nóng ở miền Bắc kéo dài đến hết ngày 17/5, sau đó từ chiều tối và đêm 17/5, miền Bắc có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN