Hà Nội mưa dông về chiều tối, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối 8/5, vùng mây đối lưu phát triển và mạnh lên sẽ gây mưa cho Hà Nội cũng như nhiều khu vực khác trên cả nước. Mưa dông nguy hiểm khi đi kèm với các nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi gặp dông sét việc xử lý thích hợp có thể tránh được rủi ro không mong muốn, giảm thiểu mất mát cho con người cũng như thiệt hại về vật chất.

Chú thích ảnh
 Theo dự báo, chiều tối 8/5, Hà Nội và nhiều khu vực khác trên cả nước sẽ có mưa. Ảnh minh họa: TTXVN

Khi trời sắp xảy ra dông, tốt nhất là mọi người nên về nhà hoặc nếu không thể, chỗ an toàn để tránh sét là các tòa nhà có trang bị chống sét và cột thu lôi đầy đủ. Khi ở trong nhà, nên đứng xa cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng điện; tránh các chỗ ẩm ướt như buồng tắm, bể nước, vòi nước; không nên dùng điện thoại trừ trường hợp cần thiết; rút phích cắm các thiết bị điện và anten; tránh ở gần các dây điện thoại và dây điện (cách ít nhất 1 m).

Sét có thể đánh cách xa nơi có mưa tới 15 - 20 km, người dân phải di chuyển đến nơi an toàn nhanh nhất có thể. Nếu không có hoặc không đủ thời gian đến nơi trú an toàn nào, người dân cần nhanh chóng ngồi xuống, giảm độ cao và mặt tiếp xúc với đất bằng cách đặt các bàn chân sát lại với nhau, lưu ý là không được đặt tay lên bất cứ vật gì đang tiếp xúc với đất.

Dự báo đêm 8 và ngày 9/5, phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 32-35 độ C, riêng khu vực Tây Bắc có nơi trên 36 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Đông Nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất t24-26 độ C, cao nhất 32-34 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, vùng núi có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C, riêng vùng núi có nơi trên 36 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi trên 36 độ C.

Tây Nguyên có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Minh Nguyệt (TTXVN)
Nhiều khu vực ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông
Nhiều khu vực ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa dông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ nhiều nơi ngày nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa dông cục bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN