Tay không bắt rắn, người đàn ông bị rắn hổ mang chúa gần 3kg cắn tử vong

Chiều 12/7, ông Nguyễn Huy Sang, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ một người dân bị rắn hổ mang chúa (dài hơn 2m, nặng gần 3 kg) cắn tử vong.

Nạn nhân được xác định là ông T.V.C, 65 tuổi, ngụ ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch.

Theo ông Nguyễn Huy Sang, trước đó, ngày 10/7, nghe tin nhà hàng xóm có rắn bò vào bắt trộm gà, ông T.V.C cùng con trai và một số người dân khác qua hỗ trợ vây bắt. Do nghĩ đó là rắn hổ vện (còn gọi là rắn ráo trâu) không độc, ông T.V.C đã sử dụng tay không đào bới để bắt rắn. Khi vừa lôi được con rắn ra ngoài, ông T.V.C dùng bao bố bịt đầu rắn để bắt nhưng không may bị rắn cắn vào tay. Do chủ quan, ông không đến bệnh viện điều trị ngay. Đến khi tay có biểu hiện thâm tím, bắt đầu hoại tử, người nhà mới vội vàng đưa ông T.V.C đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. 

Các bác sĩ cho biết, do đưa đi cấp cứu chậm, nọc độc rắn di căn vào thận khiến bệnh nhân nguy kịch. Bác sĩ tiến hành lọc máu liên tục nhưng tình trạng sức khỏe của ông T.V.C ngày càng xấu đi. Do tình trạng quá nặng, tiên lượng xấu, người nhà đã xin đưa ông T.V.C về. Đến rạng sáng 12/7, ông C tử vong. 

Ông Nguyễn Huy Sang khuyến cáo, người dân không nên tự ý bắt rắn nếu không có kinh nghiệm hay am hiểu về loài rắn. Trường hợp bị rắn cắn cần nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời, hạn chế trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Lê Xuân (TTXVN)
Khuyến cáo phòng, chống sốt xuất huyết
Khuyến cáo phòng, chống sốt xuất huyết

Theo thống kê từ các địa phương, từ đầu năm 2022 đến nay, cả nước ghi nhận 52.572 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 29 trường hợp tử vong, so với cùng kỳ năm 2021, số mắc tăng 74,9%, tử vong tăng 24 trường hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN