Tàu cá của ngư dân bị mắc kẹt đã có thể ra khơi

Ngày 20/2, tranh thủ lúc thủy triều lên cao và một luồng tàu nhỏ đã được khơi thông, ngư dân phường 6 và phường Phú Đông (thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đã ra khơi sau nhiều ngày mắc kẹt tại cảng Đông Tác do bị bồi lấp.

Tại khu vực luồng tàu từ cửa biển Đà Diễn vào đến cảng cá Đông Tác, hàng chục tàu cá có công suất từ 90 CV trở lên đang nỗ lực để vươn khơi. Các tàu đã phải hỗ trợ nhau bằng cách tàu trước kéo tàu sau để cùng đi qua một luồng tạm mới được hình thành sau khi được nạo vét để ra khơi.

Tàu cá của ngư dân vươn khơi

Theo ngư dân Trần Văn Thấn, khoảng 11 giờ 30 phút các tàu tranh thủ thủy triều lên cao đã hỗ trợ nhau ra khơi. Có khoảng hơn 20 tàu đã ra được ngoài khơi. Ngư dân đang tranh thủ ra khơi trước 15 giờ vì đây là thời điểm thủy triều bắt đầu xuống.

Ông Đặng Văn Cần, Phó Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu (đơn vị được UBND thành phố Tuy Hòa đề nghị hỗ trợ thông lạch để ngư dân ra khơi), cho biết sau gần 1 tuần nạo vét, đến nay đã hình thành được một luồng tàu tạm thời. Tàu thuyền của ngư dân có thể ra khơi, nhưng phải từ từ từng chiếc.

Hiện nay, công ty đã điều động phương tiện lớn đến vị trí cần thông lạch. Dự kiến trong vài ngày tới con lạch sẽ được khơi thông mở rộng và tàu thuyền ra vào thuận lợi hơn.

Thường sau Tết, từ ngày 12 tháng Giêng âm lịch là ngư dân tỉnh Phú Yên vươn khơi khai thác cá ngừ đại dương, tuy nhiên do lạch bồi lấp nên nhiều tàu đã không thể ra khơi cho đến hôm nay.
Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)
Bà Rịa-Vũng Tàu: 8 thuyền viên tàu cá bị chìm đã về bờ an toàn
Bà Rịa-Vũng Tàu: 8 thuyền viên tàu cá bị chìm đã về bờ an toàn

Sau ba ngày bị nạn và được ứng cứu kịp thời, sáng 18/2, tám ngư dân tàu cá BTh 96972 TS bị chìm tại khu vực mỏ Đại Hùng đã được tàu cứu nạn SAR 413 (Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III) đưa về bờ an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN