Tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông

Ngày 17/9 tại Hà Nội, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia đã ký kết Chương trình phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động "Tăng ni, phật tử tham gia bảo đảm trật tự ATGT" với Giáo Hội Phật giáo Việt Nam.

Lễ ký kết


Chương trình nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT và xây dựng ý thức văn hóa giao thông cho tăng ni, phật tử trong cả nước; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban ATGT các địa phương để tạo nguồn lực tuyên truyền, vận động tăng ni, phật tử tích cực tham gia giữ gìn trật tự, kỷ cương giao thông, góp phần hạn chế và đẩy lùi tai nạn, ùn tắc giao thông.


Theo Ủy ban ATGT Quốc gia, 8 tháng đầu năm 2014, TNGT đã giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ, số người tử vong và bị thương so với cùng thòi gian này năm trước. Tuy nhiên, TNGT vẫn diễn biến phức tạp, TNGT liên quan đến xe máy chiếm tới 80%, gây thiệt hại nằng nề về người và tài sản cho xã hội, đất nước.


Theo Đức phật chỉ dạy con người, một trong những phương pháp đóng góp tốt nhất vào sự ATGT hiện nay là thực hiện các giáo pháp giúp cho tâm con người điềm tĩnh, sáng suốt để hành động đúng đắn, mang lại lợi ích cho cá nhân và cộng đồng. 
Cả nước hiện có trên 50.000 tăng ni và nhân dân theo đạo Phật chiếm đa số. Do vậy, việc ký kết này sẽ tạo điều kiện cho hàng nghìn tăng ni, phật tử áp dụng Phật pháp để thực hiện bảo đảm trật tự ATGT, giúp mỗi người trong cộng đồng nâng cao ý thức tuân thủ luật giao thông, xây dựng môi trường giao thông Việt nam ngày càng an toàn, thân thiện hơn.


Chương trình phối hợp sẽ phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về trật tự ATGT; phổ biến pháp luật về giao thông tới tất cả tăng ni, phật tử; tuyên truyền, cảnh báo các nguyên nhân, nguy cơ gây TNGT để phòng tránh và hạn chế; tuyên truyền ý thức văn hóa giao thông...


Theo đó, Giáo hộ Phật giáo Việt Nam sẽ tuyên truyền trên các ấn phẩm Phật giáo, nhắc nhở tăng ni, phật tử vào ngày mồng Một và ngày Rằm về ý thức tham gia giao thông; thi tìm hiểu kiến thức ATGT; đồng thời vận động các gia đình phật tử hiến đất, góp công tham gia duy tu, xây mới, bảo dưỡng hạ tầng.


Định kỳ 6 tháng, 1 năm sẽ báo cáo kết quả thực hiện của các cấp Giáo hội Phật giáo Việt Nam với Ủy ban ATGT Quốc gia.


Tiến Hiếu 
 Bảo đảm ATGT dịp Tết và mùa lễ hội xuân 2013
Bảo đảm ATGT dịp Tết và mùa lễ hội xuân 2013

Để bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Tết, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 2164/CĐ-TTg yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải... chỉ đạo thực hiện quyết liệt, liên tục các giải pháp bảo đảm trật tự ATGT trong đợt cao điểm từ ngày 20/12/2012 đến 15/3/2013.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN