Tái diễn tình trạng hút cát lậu tại Bến Tre

Hơn một tháng yên ắng kể từ khi đoàn kiểm tra liên ngành của Sở Tài nguyên Môi trường Bến Tre và huyện Chợ Lách tiến hành kiểm tra và xử phạt 3 phương tiện hút cát lậu tại tuyến sông Cổ Chiên chảy qua cồn Phú Đa (xã Vĩnh Bình), tình trạng hút cát lậu tại khu vực này đã... trở lại như cũ.

Theo một số người dân ở ấp Phú Bình (cồn Phú Đa) việc hút cát lậu tiếp tục được tiến hành bất kể ngày đêm, cao điểm nhất từ 2 – 5 giờ sáng. Bà Tâm (71 tuổi, một người dân tại khu vực này) cho biết: Các ghe, xuồng thường xuyên cập sát bờ để hút cát do cát ở khu vực này đẹp. Hậu quả là đã có hàng trăm gốc nhãn bị sạt lở xuống sông.

Các ghe xuồng hút cát lậu có đủ loại lớn nhỏ, chứa từ 25 - 100 khối, đa phần được trang bị động cơ và máy bơm hút có công suất lớn để hút và tháo chạy nhanh trong trường hợp bị phát hiện. Trong khi đó, việc tiến hành xử phạt rất khó khăn do nhiều nguyên nhân trong đó có lý do đa số các chủ phương tiện "nắm" được hoạt động tuần tra, kiểm tra của chính quyền địa phương.

Ông Vũ Viết Kiểu, Trưởng phòng Tài nguyên, Sở Tài nguyên Môi trường Bến Tre, cho biết: Sở sẽ tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra khu vực này và các "điểm nóng" hút cát lậu khác trên toàn tỉnh. Việc thanh tra, kiểm tra sẽ được tiến hành bất ngờ và các mức phạt nặng hơn sẽ được áp dụng (10 triệu đồng/vụ), cộng với tạm giữ phương tiện dài ngày.

Hưng Thịnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN