Sữa miễn phí góp phần phát triển thể chất trẻ em

Sáng 29/11, tại thành phố Cam Ranh, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức tổng kết thực hiện chương trình “Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em”. Tham dự chương trình có Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, các chuyên gia, nhà tài trợ và hơn 370 học sinh Trường Tiểu học Cam Nghĩa - đơn vị từng thụ hưởng sữa miễn phí từ chương trình năm 2017.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, phát biểu tại chương trình. 

Theo báo cáo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện nay cả nước ta có khoảng 26 triệu trẻ em dưới 16 tuổi. Trong đó, có 1,5 triệu trẻ có hoàn cảnh mồ côi, tàn tật, lang thang, lao động sớm… 2,5 triệu trẻ có nguy cơ rơi vào tình trạng bị buôn bán, bắt cóc hoặc bị lạm dụng tình dục… Thông tin từ Viện Dinh dưỡng Quốc gia, tỷ lệ suy dinh dưỡng của trẻ em Việt Nam vẫn còn rất cao, cứ 4 em thì có 1 em bị suy dinh dưỡng, chiều cao trung bình của trẻ em thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Bữa ăn của nhiều trẻ em trong các gia đình khó khăn, đặc biệt ở vùng nông thôn, miền núi còn thiếu chất dinh dưỡng. Ngược lại, ở khu vực thành thị lại có hiện tượng nhiều trẻ em béo phì do chế độ ăn uống chưa hợp lý. Các em này cần sự quan tâm đặc biệt của gia đình và xã hội để có thể phát triển toàn diện thể chất và tinh thần. Do đó, chăm lo thể chất cho trẻ em là vấn đề rất cấp thiết.

Chú thích ảnh
 Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, phát biểu tại Lễ tổng kết thực hiện chương trình “Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em” giai đoạn 2017 - 2022. 

Ông Hoàng Văn Tiến, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cho biết, các chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng đã được Đảng, Nhà nước triển khai từ những năm 1990. Ngày nay, các các chương trình này đã được xã hội hóa và rất nhiều doanh nghiệp lớn tham gia tài trợ. Sau 5 năm thực hiện, hàng ngàn học sinh tiểu học trên cả nước đã có bước cải thiện rõ rệt về tình trạng sức khỏe, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng và nâng cao thể lực cho trẻ em Việt Nam. Đặc biệt, học sinh có tâm thế học tập mới, phụ huynh có thêm niềm tin vào tương lai của con em mình, các giáo viên tự hào hơn với nghề nghiệp của mình.

Báo cáo đánh giá dự án “Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em” giai đoạn 2017-2022, Tiến sĩ Phan Tân, Nghiên cứu viên cao cấp - Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cho biết, việc đánh giá thực hiện trên cơ sở thực hiện chương trình sữa miễn phí ở 61 tỉnh, thành phố. Trong đó, 17 điểm trường được chọn lọc tham gia vào đánh giá. Tổng số sữa đã trao trên 3,3 triệu hộp sữa cho khoảng 18.000 học sinh tiểu học. Tỷ lệ trẻ thấp/còi sau một năm uống sữa đã giảm hẳn. Số lớp có trẻ thấp/còi từ 53,1% trước khi uống sữa giảm còn 41,6%. Đặc biệt, sau khi kết thúc chương trình miễn phí sữa, các bậc phụ huynh ghi nhận hiệu quả và đã chủ động mua sữa cho trẻ uống, giúp trẻ tiếp tục phát triển toàn diện trong hiện tại và tương lai được khỏe mạnh.          

Theo ông Phan Tân, Dự án cũng có những điểm hạn chế nhất định, số lượng sữa cung cấp có giới hạn, không đủ cho học sinh trong một lớp/khối; trẻ trong cùng một khuôn viên mà trẻ tiểu học có sữa còn trẻ mầm non thì không; dịch COVID-19 ảnh hưởng trực tiếp đến việc cấp phát sữa cho học sinh đợt nghỉ dịch và công tác tập huấn cho các giáo viên. Việc cấp phát sữa miễn phí giai đoạn 2 (2022-2027) cho trẻ là rất quan trọng, do vậy thời gian tới, cần chú ý các điểm hạn chế đã nêu, chú trọng phát miễn phí cho đối tượng trẻ ở vùng sâu, vùng xa, trẻ mầm non.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa, toàn tỉnh có khoảng gần 300.000 trẻ em, chiếm 24% dân số. Ngoài ra, tỉnh cũng có 24.000 trẻ em dân tộc thiếu số, trong đó có 3.000 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Năm 2022, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng nhẹ cân là 7,21%, suy dinh dưỡng thấp còi là 8,21%. Do đó, việc chăm lo cho trẻ em được tỉnh quan tâm và đặt lên hàng đầu. Hàng năm, đơn vị đã có các hoạt động thăm, tặng quà, học bổng, hổ trợ sinh kế cho các gia đình trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình thực hiện chương trình sữa miễn phí cho trẻ ở Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2 đã có hiệu quả tích cực đối với các cháu.

Chú thích ảnh
Giao lưu với học sinh tham gia thụ hưởng sữa miễn phí từ Chương trình “Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em” giai đoạn 2017 - 2022. 

Bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, Chính phủ đã có nhiều chương trình hỗ trợ cho trẻ em phát triển thể chất. Cùng với nguồn lực của nhà nước, các nguồn lực xã hội đã tham gia đưa sữa miễn phí đến với trẻ em khó khăn, vùng sâu, vùng xa. Chương trình Hỗ trợ sữa miễn phí cho trẻ em” cũng là sự tiếp bước, hưởng ứng Chương trình Sữa học đường của Chính phủ và cũng là cầu nối để Chương trình Sữa học đường lan tỏa đến các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trên toàn quốc... “Tôi ghi nhận và đánh giá cao chương trình của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và nhà tài trợ. Chương trình đã góp phần truyền thông thay đổi nhận thức của phụ huynh, giáo viên và bản thân các em về lợi ích của việc được uống sữa hàng ngày với sức khỏe bản thân và trí não để học tập. Mong chương trình trong giai đoạn 2 được tốt hơn và lan tỏa đến nhiều gia đình, trẻ em trên toàn quốc”, bà Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.

Dịp này, Ban Tổ chức trao 100 suất học bổng, mỗi suất một 1 triệu đồng, 25 xe đạp và gần 5.000 hộp sữa cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn vươn lên học khá, giỏi Trường Tiểu học Cam Nghĩa 2.

Bài, ảnh: Phan Sáu (TTXVN)
Thêm một mùa Trung thu ấm áp trong hành trình 15 năm của Quỹ sữa vươn cao Việt Nam
Thêm một mùa Trung thu ấm áp trong hành trình 15 năm của Quỹ sữa vươn cao Việt Nam

Vào ngày 7/9/2022, nhân dịp Trung thu và cũng là dịp bắt đầu năm học mới, Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam và Vinamilk đã tổ chức chương trình “Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam vui trung thu cùng trẻ em” tại Trung tâm phục hồi chức năng Việt - Hàn (Hà Nội) - nơi đang chăm sóc hơn 130 em có hoàn cảnh đặc biệt. Chương trình được tổ chức trong không khí ấm áp và tình cảm yêu thương dành cho các em kém may mắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN