Sơn La: Khoanh vùng, khống chế vụ cháy rừng tại xã Chiềng Đông

Khoảng 21 giờ ngày 24/4, tại bản Na Pản (xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) đã xảy ra vụ cháy rừng, lau lách trên núi đá.

Chú thích ảnh
Vụ cháy rừng tại bản Na Pản, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu Lê Huy Phong cho biết, sau khi nhận được thông tin, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân sự phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức huy động lực lượng để dập lửa. Do điểm xảy ra cháy có địa hình đồi núi cao, dốc, có đá lăn rất nguy hiểm nên việc chữa cháy gặp nhiều khó khăn.

Khoảng 350 người gồm lực lượng Công an, dân phòng, dân quân tự vệ và nhân dân xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu đã được huy động nỗ lực dập lửa, phát dọn đường băng cản lửa, khoanh vùng, khống chế vụ cháy, không để lây lan rộng và ảnh hưởng đến nhà dân. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 25/4 vụ cháy đã cơ bản được khống chế. Lực lượng dân phòng, dân quân tự vệ, người dân của xã Chiềng Đông vẫn có mặt tại hiện trường tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc, đề phòng ngọn lửa có thể bùng phát trở lại.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND huyện Yên Châu và các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường chỉ đạo chữa cháy rừng. 

Những ngày qua, trên địa bàn huyện Yên Châu không mưa, thời tiết hanh khô, nắng nóng gay gắt; do đó nguy cơ xảy ra cháy rừng ở mức cao. Hiện các đơn vị chức năng thường xuyên bố trí lực lượng tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra cháy rừng, theo dõi, nắm bắt tình hình, trực cháy, sẵn sàng chữa cháy; nâng cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 4, cấp 5.

Tin, ảnh: Quang Quyết (TTXVN)
Quảng Bình phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng
Quảng Bình phòng chống cháy rừng mùa nắng nóng

Mùa khô năm 2023 được dự báo thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN