Sớm chuẩn hóa dữ liệu tìm mộ liệt sĩ

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vnpost) đang khẩn trương đưa vào hoạt động Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ (thongtinlietsi.gov.vn) để giúp thân nhân liệt sĩ có thể tra cứu thông tin.

Cán bộ Vnpost chụp ảnh bia mộ tại nghĩa trang liệt sĩ.

Theo Cục Người có công (Bộ LĐTBXH), đến nay, cả nước vẫn còn khoảng trên 200.000 hài cốt chưa được quy tập và khoảng trên 300.000 hài cốt liệt sĩ đã quy tập nhưng chưa đầy đủ thông tin. Bên cạnh việc tiếp tục phối hợp với các Bộ, ban, ngành, các cơ quan hữu quan thực hiện việc tiếp nhận thông tin về quy tập hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ để báo tin về liệt sĩ và phần mộ liệt sĩ cho gia đình liệt sĩ, Bộ LĐTBXH và Vnpost đang hoàn thiện cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ để xây dựng kế hoạch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin ở các nghĩa trang liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ chưa biết phần mộ liệt sĩ, nhằm phân tích và lưu giữ kết quả giám định ADN phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ.


Ông Chu Quang Hào, Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam cho biết: Tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2017; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 2018 và triển khai trang thông tin điện tử quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ diễn ra vào tháng 12/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã yêu cầu sớm triển khai website quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ và tổng hợp trên nền hệ thống thông tin địa lý GIS để tích hợp, đồng bộ cơ sở dữ liệu liệt sĩ và kết hợp xã hội hóa để có chính sách chung trong việc chăm sóc người có công với cách mạng. Qua đó chuẩn hóa cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ có địa chỉ: thongtinlietsi.gov.vn

Vnpost đã phối hợp cùng Cục Người có công xây dựng quy trình thu thập thông tin và rà soát, đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu đã thu thập. Trong đó, thực hiện việc thu thập thông tin chung về nghĩa trang: địa chỉ chi tiết, tọa độ, người liên hệ; Ảnh chụp (cổng, bia tưởng niệm, bia ghi tên, toàn cảnh khu mộ, toàn cảnh nghĩa trang…). Thu thập dữ liệu, chụp ảnh mộ liệt sĩ trên toàn mạng lưới. Mỗi bia mộ chụp 3 ảnh với các tiêu chuẩn: ảnh chụp bia mộ với đầy đủ thông tin chi tiết, ảnh chụp toàn mộ đứng độc lập, ảnh chụp mộ trong không gian với các mộ bên cạnh.


“Hiện cả nước đã thu thập được thông tin trên 846.700 mộ liệt sĩ của hơn 3.000 nghĩa trang liệt sĩ, chiếm tỷ lệ trên 96% tổng số mộ liệt sĩ có dữ liệu trên cơ sở dữ liệu Bộ LĐTBXH; gần 2,6 triệu bức ảnh mộ liệt sĩ đã được cán bộ, công nhân viên Bưu điện chụp lại. Thông qua việc thu thập dữ liệu từ địa chỉ chi tiết, tọa độ, người liên hệ, chúng tôi cũng lập được danh sách số mộ liệt sĩ chưa biết tên cần khắc lại bia là trên 53.000 mộ; mộ cần rà soát bổ sung thông tin là gần 136.000 mộ”, ông Chu Quang Hào cho biết.


Từ thực tế làm cho thấy, dữ liệu thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ tính chuẩn hóa chưa có, chưa đầy đủ; sơ đồ bố trí mộ và việc đánh số mộ liệt sĩ tại một số nghĩa trang không thống nhất. Cơ sở dữ liệu cũ, chưa cập nhật đúng thực tế, trong khi đó một số nghĩa trang đã quy hoạch và thay đổi (ghép nhiều nghĩa trang vào làm một, thay đổi về vị trí mộ, thay đổi địa điểm nghĩa trang). Ngược lại có những trường hợp có thông tin trong cơ sở dữ liệu của Bộ LĐTBXH nhưng thực tế bia mộ ở nghĩa trang lại không có, do Sở và Phòng LĐTBXH tại các quận huyện thống kê theo số lượng liệt sỹ tại các gia đình nhưng chưa xây dựng bia mộ tại các nghĩa trang hoặc có xây dựng nhưng bia mộ chưa có thông tin gì.


“Trên cổng thông tin có chức năng tìm kiếm nghĩa trang, nếu thân nhân liệt sỹ chỉ có thông tin nghĩa trang thì có thể vào tìm, kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị ra sơ đồ các khu mộ trong nghĩa trang và có thể từ đó tra cứu thông tin của từng ngôi mộ. Cổng thông tin có chức năng tra cứu, thân nhân liệt sỹ có thể vào chức năng này nhập tên liệt sỹ hệ thống sẽ hiển thị ra các thông tin liên quan đến liệt sỹ như nghĩa trang, vị trí phần mộ trong nghĩa trang và hình ảnh bia mộ”, ông Hào cho biết.

Hệ thống hóa dữ liệu sẽ giúp thân nhân liệt sĩ có thể tra cứu thông tin thuận tiện hơn.

Các chức năng tra cứu trên cổng thông tin có thể hỗ trợ thân nhân liệt sỹ, đồng đội theo dõi, tra cứu được thông tin về liệt sỹ và mộ liệt sỹ, đồng thời thân nhân, đồng đội liệt sỹ cũng có thể cung cấp thông tin, phản hồi, liên hệ với các cơ quan chức năng thông qua mục liên hệ - phản hồi của Cổng thông tin. Các thông tin được cung cấp tại mục này sẽ được chuyển đến các đơn vị có thẩm quyền để tiếp nhận, xử lý. Đây cũng là một kênh để giúp tìm kiếm mộ liệt sỹ.


Ông Nguyễn Duy Kiên, Cục phó Cục Người có công, Bộ LĐTBXH cho biết: Cổng thông tin tra cứu thông tin liệt sĩ là một trong những giải pháp tra cứu, cập nhật tình hình về các phần mộ trên cả nước. Ngày 26/7 tới, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ chính thức vận hành cổng thông tin này. Thời gian qua vẫn đang trong quá trình chạy thử nghiệm. Vì vậy, khi đi vào vận hành chính thức, trên cơ sở người dùng phản hồi thì mới đánh giá, chỉnh sửa những gì cần thiết. Lúc đó các vấn đề về đường truyền, cách tiếp cận thông tin trang mục của trang điện tử mới có kết quả. Trước mắt, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội sẽ cung cấp những thông tin đầy đủ về danh tính, phần mộ liệt sĩ có tên lên cổng thông tin.


Các nội dung được đưa lên cổng thông tin gồm: Danh sách các nghĩa trang liệt sỹ trên cả nước được phân chia rõ đến tận quận, huyện thuộc các tỉnh, thành; Bản đồ chỉ đường đến nghĩa trang; Hình ảnh tổng quan của nghĩa trang; Sơ đồ khu mộ trong nghĩa trang; Danh sách mộ, hình ảnh từng ngôi mộ trong nghĩa trang.

 Riêng 5 nghĩa trang: Đường 9, Trường Sơn, Tân Biên, Việt Lào và nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình thuận có thể hiển thị bản đồ googlemap.

Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, việc xây dựng Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ không chỉ là nghĩa cử tri ân mà còn tạo điều kiện cho nhân dân và thân nhân liệt sĩ tiếp cận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ nhanh chóng, chính xác hơn, qua đó giúp các thân nhân giảm bớt khó khăn trong hành trình tìm mộ người thân.


Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, việc ra mắt Cổng thông tin điện tử về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ mới chỉ là bước đầu, công việc tiếp theo phía sau còn rất nhiều việc phải làm. Bộ cũng yêu cầu Văn phòng Bộ và Cục người có công có công văn chỉ đạo các Sở LĐTBXH địa phương khẩn trương phối hợp với VNPost rà soát thu thập dữ liệu. Đây cũng là dịp để trùng tu, cải tạo, sửa chữa nghĩa trang liệt sĩ.


Giai đoạn tiếp theo Cục Người có công và Vnpost tiếp tục cập nhật thông tin khi có sự thay đổi như quy tập mộ liệt sỹ, di dời, biến động mới, cập nhật hình ảnh nghĩa trang, mộ liệt sỹ sau khi được sửa chữa, khang trang… Đồng thời, các bên sẽ tiếp tục thu thập thông tin các phần mộ liệt sỹ hiện do bộ quốc phòng, do các gia đình liệt sỹ đang quản lý, tiến tới xây dựng một ngân hàng nghĩa trang, mộ liệt sỹ đầy đủ của quốc gia.

XC-LV/Báo Tin tức
Bộ LĐTBXH đề nghị tỉnh Gia Lai xử lý nghiêm vụ bạo hành người làm công
Bộ LĐTBXH đề nghị tỉnh Gia Lai xử lý nghiêm vụ bạo hành người làm công

Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề nghị Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN