Sôi động thị trường hoa, quà tặng ngày 8/3

Thị trường quà tặng dành cho phái đẹp đang ở thời điểm sôi động nhất khi chỉ còn 1 ngày nữa là đến ngày 8/3. Nhằm hút khách dịp này, nhiều cửa hàng, công ty đã tung ra nhiều chiêu giảm giá, khuyến mãi hấp dẫn. Trong khi đó, giá hoa tươi lại đang tăng.


Khuyến mãi nhiều, sức mua vẫn yếu


Khảo sát tại hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, quà tặng dành riêng cho ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay không có nhiều điểm mới so với các năm trước. Tuy nhiên, thị trường quà tặng có sự phân khúc rõ ràng để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau. Năm nay, phân khúc quà tặng cao cấp, phát triển khá mạnh, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Hoa hồng tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ, TP Hồ Chí Minh rất đa dạng chủng loại.


Tại các siêu thị và cửa hàng mỹ phẩm, bộ quà tặng là mỹ phẩm đóng gói sẵn đã được trưng bày rất nhiều, phổ biến là các nhãn hiệu như: Pond’s, Enchanteur, Sunsilk, Maybelline, L’oreal... Các cửa hàng đã cải tiến cách đóng gói cầu kỳ và tinh tế hơn, với các họa tiết bắt mắt để thu hút khách hàng... Những bộ sản phẩm này có giá khá bình dân, chỉ từ 70.000 - 180.000 đồng, tăng khoảng 10% so với năm ngoái.


Những mặt hàng xa xỉ hơn cũng được lựa chọn để làm quà tặng cho ngày 8/3 là các sản phẩm công nghệ như: smart - phone, máy tính bảng, máy ảnh... Nhiều cửa hàng, trung tâm mua sắm đã hút khách bằng các chương trình giảm giá, tặng kèm phụ kiện như: bao da, thẻ nhớ, miếng dán... Một số quà tặng rất độc đáo như những bông hoa hồng bằng vàng 24k, bạch kim hoặc mạ vàng thật với giá mỗi sản phẩm lên đến cả triệu đồng cũng được tung ra thị trường trong dịp này.


Có thể dễ dàng nhận thấy, thị trường quà tặng 8/3 năm nay thu hút hơn với các hoạt động khuyến mãi. Hệ thống siêu thị BigC đang có chương trình “Tôn vinh vẻ đẹp Việt” kéo dài đến hết ngày 31/3 áp dụng với hơn 2.000 mặt hàng mỹ phẩm, thời trang với mức giảm giá từ 5 - 49%, bên cạnh đó là hàng loạt các chương trình tư vấn và chăm sóc sức khỏe miễn phí... Siêu thị Co.opMart với chương trình “Dành tặng người phụ nữ tôi yêu”, tặng hơn 20.000 thiệp chúc mừng và quà tặng. Vào ngày 8/3, những khách hàng mua sắm trong khu tự chọn sẽ được nhận những phần quà từ siêu thị trong chương trình “Quà tặng yêu thương”.


Không chỉ siêu thị mà các cửa hàng trên mặt phố Chùa Bộc, Thái Hà, Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội); Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu (TP Hồ Chí Minh)... cũng đua nhau đưa ra nhiều chiêu giảm giá với rất nhiều mặt hàng như: túi xách, quần áo, mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ gia dụng... Tuy nhiên, qua khảo sát, mặc dù các chương trình khuyến mãi được diễn ra với tần suất khá lớn nhưng sức mua nhìn chung vẫn chưa sôi động. Nhiều người tiêu dùng vẫn tỏ ra khá e dè khi lựa chọn quà tặng cho người thân.


Hoa tươi tăng giá từng ngày


Trong khi các loại quà tặng là sản phẩm thời trang, đồ gia dụng, mỹ phẩm... đang được giảm giá, tặng quà khuyến mại thì hoa tươi lại tăng giá. Tại một số vùng trồng hoa có tiếng tại Hà Nội như Nhật Tân, Tây Tựu... các hộ trồng hoa cho biết, do năm nay thời tiết nồm ẩm kéo dài ảnh hưởng khá nhiều tới sự sinh trưởng hoa nên giá hoa tăng lên.


Tại các cửa hàng hoa ở Hà Nội, giá đã tăng từ 20 - 50% so với ngày thường, đặc biệt là hoa hồng. Từ mùng 1/3, giá hoa hồng đã bắt đầu tăng khoảng 20% so với mấy ngày trước đó. Chị Dương Thanh Xuân, một người bán hoa ở chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy) cho biết: “Cứ gần đến các ngày lễ, giá hoa, nhất là hoa hồng đỏ sẽ tăng liên tục, có khi thay đổi từng giờ”. Hiện nay, hoa hồng tại khu vực Cầu Giấy có giá 6.000 - 7.000 đồng/bông, hoa ly, lan 35.000 - 80.000 đồng/cành... “Đến 8/3, giá hoa có thể tăng gấp đôi so với hiện nay”, chị Xuân cho biết.


Năm nay, các giỏ hoa, lẵng hoa được cắm và trang trí tinh xảo hơn rất nhiều, các loại hoa cũng vô cùng phong phú. Giá một lẵng hoa, bó hoa tại các cửa hàng trung bình từ 150.000 - 500.000 đồng. “Loại giỏ hoa được mua nhiều nhất năm nay với mức giá khoảng 200.000 đồng/giỏ (lẵng), chủ yếu là hoa hồng. Tuy nhiên, sức mua chắc sẽ không bằng năm ngoái do xu hướng tặng quà thay cho hoa”, chị Nguyễn Thị Cẩm, nhân viên cửa hàng hoa “Phương Anh” (đường Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy) chia sẻ.


Còn tại khu chợ Hồ Thị Kỷ, nơi bán buôn hoa lớn nhất của TP Hồ Chí Minh, hầu hết các tiểu thương ở đây đều cho biết, giá các loại hoa đã tăng 15 - 20% so với ngày thường. Hoa hồng vẫn là loại hoa được lựa chọn nhiều nhất. Tại đây, hồng nhung Đà Lạt có giá 7.000 - 8.000 đồng/bông (ngày thường khoảng 4.500 - 5.500 đồng/bông), hồng nhung Hà Nội từ 4.500 - 5.000 đồng/bông (ngày thường là 3.500 đồng/bông), các loại hồng khác có giá dao động từ 5.000 - 6.000 đồng/bông.


Các loại hoa khác như hoa lan bongaro có giá 150.000 đồng/bó; cát tường 30.000 - 50.000 đồng/bó; hoa ly 12.000 đồng/bông; các loại lá như dương xỉ, đinh lăng, salem... có giá 8.000 - 10.000 đồng bó. Dịch vụ gói hoa cũng tăng giá so với ngày thường. Theo các tiểu thương ở chợ, giá hoa tăng là do nhu cầu của người dân tăng cao trong dịp lễ, trong khi nguồn cung năm nay lại thấp hơn so với mọi năm.


Ngoài ra, một số cửa hàng kinh doanh hoa trên đường Hai Bà Trưng, Đinh Tiên Hoàng, Xô Viết Nghệ Tĩnh... còn nhập khẩu hoa từ Hà Lan với mức giá khá cao như: hồng xanh 25.000 - 30.000 đồng/bông; mẫu đơn 350.000 đồng/bông; hoa tulip 100.000 - 120.000 đồng/bông. Tuy mức giá cao nhưng các loại hoa này cũng được người tiêu dùng ưa chuộng.


Nhóm PV

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN