Sau gần 2 tháng triển khai, Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII phát hiện 927 vụ việc

Hội nghị đánh giá giữa kỳ và tham vấn Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII đã ghi nhận 927 vụ việc được phát hiện, xử lý; đồng thời thống nhất tăng cường chia sẻ thông tin và phối hợp đấu tranh với tội phạm xuyên Quốc gia.

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: Cục Hải quan

Theo thông tin Cục Hải quan chiều 16/6, Hội nghị đánh giá giữa kỳ và tham vấn Chiến dịch Con rồng Mê Kông VIII (Operation Mekong Dragon VIII - OMD VIII) vừa được tổ chức tại Thành Đô (Trung Quốc) với sự tham dự của 63 đại biểu đến từ 26 cơ quan hải quan, lực lượng thực thi pháp luật các nước thành viên cùng các tổ chức quốc tế và đối tác liên quan.

Hội nghị do Hải quan Trung Quốc, Văn phòng Liên lạc Tình báo Khu vực châu Á - Thái Bình Dương (RILO A/P) và Văn phòng Liên hợp quốc về chống ma túy và tội phạm (UNODC) phối hợp tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Theo kết quả sơ bộ được cập nhật tại Hội nghị, sau gần 2 tháng triển khai (từ ngày 15/4 đến ngày 8/6), OMD VIII đã ghi nhận 927 vụ việc do các cơ quan thành viên phát hiện, xử lý. Trong đó, có 839 vụ việc liên quan đến ma túy, 21 vụ việc liên quan đến tiền chất; 47 vụ việc về động, thực vật hoang dã; 20 vụ việc khác liên quan đến vũ khí, thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Tổng lượng ma túy thu giữ khoảng 6,33 tấn cùng hơn 252.000 đơn vị ma túy dạng viên, gói…; khoảng 400 kg tiền chất và hơn 71.000 đơn vị dạng hộp, chai…; cùng khoảng 20,7 tấn và hơn 2.000 cá thể, mẫu vật động, thực vật hoang dã.

Các vụ bắt giữ tập trung chủ yếu vào nhóm ma túy tổng hợp, cần sa, cocaine, opioid và các chất hướng thần mới (NPS), phản ánh xu hướng đa dạng hóa phương thức vận chuyển và chủng loại hàng cấm của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.

Chiến dịch Con rồng Mê Kông do Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc khởi xướng từ năm 2018 với sự hỗ trợ của RILO A/P và UNODC. Sau 8 giai đoạn triển khai liên tục, sáng kiến này đã phát triển từ cơ chế hợp tác song phương thành một cơ chế hợp tác đa phương có uy tín, thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan hải quan, lực lượng thực thi pháp luật, tổ chức quốc tế và đối tác phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.

Những kết quả đạt được của Chiến dịch đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, góp phần nâng cao năng lực quản lý biên giới, tăng cường an ninh, an toàn khu vực. Đáng chú ý, Chiến dịch Con rồng Mê Kông đã 3 lần được đề cập trong các Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc tại các cuộc hội đàm, tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước.

Tại Hội nghị, đoàn Hải quan Việt Nam đã tích cực tham gia các phiên thảo luận chuyên đề, chia sẻ tình hình, kết quả đấu tranh, kinh nghiệm thực tiễn cũng như những khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép ma túy và động vật hoang dã xuyên biên giới.

Đại diện Hải quan Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh tội phạm xuyên quốc gia ngày càng gia tăng cả về quy mô và mức độ tinh vi, không một quốc gia hay cơ quan đơn lẻ nào có thể tự mình ứng phó hiệu quả. Việc tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin và phối hợp hành động thông qua Chiến dịch Con rồng Mê Kông sẽ góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, bảo đảm an ninh, an toàn khu vực, đồng thời thể hiện trách nhiệm chung trong bảo vệ sức khỏe cộng đồng, gìn giữ đa dạng sinh học và hướng tới phát triển bền vững.

Các đại biểu đã rà soát kết quả triển khai OMD VIII trong nửa đầu chiến dịch, cập nhật tình hình tội phạm ma túy, tiền chất ma túy và buôn bán trái phép động, thực vật hoang dã; trao đổi về các xu hướng mới nổi, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đường dây tội phạm xuyên quốc gia cũng như chia sẻ nhiều vụ việc điển hình và kinh nghiệm thực thi.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Hải quan Việt Nam và Hải quan Trung Quốc đánh giá cao việc tiếp tục mở rộng sự tham gia của các đối tác và mạng lưới chuyên môn, qua đó tăng cường tính kết nối giữa các cơ chế hợp tác hiện có, góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát tại các tuyến, địa bàn và lĩnh vực trọng điểm.

Hai bên đề nghị các thành viên tiếp tục chủ động chia sẻ thông tin tình báo thông qua CENcomm (hệ thống thông tin liên lạc bảo mật thuộc Mạng lưới Kiểm soát Hải quan); tăng cường trao đổi sớm về các lô hàng nghi vấn, tuyến đường vận chuyển, phương thức che giấu và các đối tượng liên quan nhằm nâng cao hiệu quả phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa.

Hải quan Việt Nam đã đề xuất một số định hướng hợp tác thiết thực nhằm tăng cường trao đổi thông tin tình báo, nâng cao hiệu quả phân tích rủi ro và thúc đẩy phối hợp điều tra thực chất giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong khu vực.

Huy Cường/Báo Tin tức và Dân tộc
Cải cách cốt lõi trong dự thảo Luật Hải quan là đơn giản hóa thủ tục 
Cải cách cốt lõi trong dự thảo Luật Hải quan là đơn giản hóa thủ tục 

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng cho biết, cải cách cốt lõi trong dự thảo Luật Hải quan lần này là đơn giản hóa hồ sơ thủ tục hải quan thông qua việc chuyển đổi toàn bộ chứng từ giấy sang dạng thông điệp dữ liệu điện tử.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN