Sạt lở nghiêm trọng kè biển Hải Tiến, cần xử lý khẩn cấp trước mùa du lịch

Tuyến kè chắn sóng Khu du lịch biển Hải Tiến (nằm trên địa bàn 2 xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, tỉnh Thanh Hóa) dài 2,99km xuất hiện nhiều điểm sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Nền đường giao thông quanh bờ kè Khu du lịch Hải Tiến bị đổ sập, để lộ phần chân móng trơ trọi. 

Tình trạng này không chỉ đe dọa an toàn người dân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế của các hộ kinh doanh du lịch ven biển. Hiện, chính quyền địa phương đang khẩn trương đề xuất giải pháp xử lý.

Sạt lở, xâm thực tiếp diễn ngày càng nghiêm trọng

Được đầu tư nâng cấp năm 2018, tuyến kè chắn sóng Khu du lịch biển Hải Tiến đã góp phần giảm thiểu tác động của sóng biển, chống sạt lở, bảo vệ khu dân cư, hạ tầng khu du lịch, tạo cảnh quan cho khu du lịch biển. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của các cơn bão số 5, số 9 và đặc biệt là cơn bão số 10 đổ bộ trực tiếp vào khu vực Bắc Trung Bộ (ngày 28-30/9/2025) gây ra đợt sóng lớn và triều cường phá hủy phần mái kè, gây sụt lún và đứt gãy hệ thống dầm dọc, dầm ngang tại xã Hoằng Thanh (950m) và xã Hoằng Tiến (1,8km).

Tại hiện trường, nhiều vị trí sạt lở tạo thành hố sâu từ 2-4m. Tuyến đường giao thông dọc tuyến kè bị sập gãy, phía giáp tường chắn sóng đất cát nền đã bị sụt, sạt hoàn toàn. Dọc bờ kè, các cấu kiện bị vỡ, các tấm lát bị sóng biển và triều cường đánh tung ra tại nhiều điểm. Vỉa hè từ tường chắn sóng đến đường giao thông nội khu cũng bị sụt lún, gạch lát bị bong tróc ngổn ngang. Hệ thống hạ tầng phụ trợ như: đèn chiếu sáng,  hệ thống trang trí dọc theo tuyến đường, cây xanh… cũng bị tàn phá nặng nề, gãy đổ, xiêu vẹo. Tình trạng này không chỉ làm mất mỹ quan khu du lịch mà còn tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân và du khách.

Ông Bách Văn Thắng, thôn Quang Trung, xã Hoằng Thanh cho biết, sau bão có một số vị trí tiếp tục bị sạt lở, rất nguy hiểm cho người dân vì hằng ngày người dân vẫn phải đi qua bờ kè ra biển. Mùa du lịch thì đang đến rất gần, rất mong các cấp các ngành sớm đầu tư sửa chữa, khắc phục để người dân an tâm đi lại được an toàn.

Đáng lo ngại, các vị trí sạt lở vẫn đang tiếp tục lấn sâu vào khu dân cư và hạ tầng khu du lịch. Nếu không sớm có biện pháp khắc phục, hệ thống kè này đứng trước nguy cơ bị phá hủy hoàn toàn, gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh du lịch và đời sống nhân dân tại Khu du lịch biển Hải Tiến.

Chú thích ảnh
Một góc Khu du lịch biển Hải Tiến ngổn ngang khi mùa du lịch 2026 đang đến rất gần. 

Trước tình hình đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành các quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở công trình kè bờ biển xã Hoằng Tiến (tháng 9/2025) và xã Hoằng Thanh (tháng 1/2026). Đồng thời chỉ đạo các địa phương nhanh chóng triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người và tài sản của tổ chức, cá nhân trong khu vực ảnh hưởng; đồng thời giao các sở, ngành căn cứ quy định pháp luật tham mưu, đề xuất phương án và kinh phí xử lý sự cố.

Xử lý khẩn cấp sự cố trước mùa du lịch biển

Để nhanh chóng khắc phục tình trạng bị hư hỏng công trình kè biển Khu du lịch Hải Tiến, đảm bảo ổn định lâu dài cho tuyến kè cũng như an toàn cơ sở hạ tầng du lịch và dân cư khu vực ven biển, chuẩn bị khởi động mùa du lịch biển năm 2026, tỉnh Thanh Hóa và 2 xã Hoằng Thanh, Hoằng Tiến đang khẩn trương xây dựng, phê duyệt và triển khai trên thực tế phương án ứng phó theo đúng quy định, đảm bảo an toàn cho người, tài sản, cơ sở hạ tầng; nhất là thực hiện các biện pháp gia cố phù hợp để hạn chế sự phát triển của sạt lở, hư hỏng, đảm bảo an toàn công trình theo phương châm "4 tại chỗ".

Hiện, UBND xã Hoằng Thanh đã báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí để xử lý khẩn cấp kè biển với kinh phí dự kiến 160 tỷ đồng; UBND xã Hoằng Tiến đề xuất 221 tỷ đồng để xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở công trình bờ biển. 

Ông Lê Duy Trọng, Trưởng phòng Kinh tế - UBND xã Hoằng Tiến cho biết: Trước tình trạng bờ kè biển bị sạt lở như vậy, xã đã xử lý theo phương án 4 tại chỗ nhưng tình hình thời tiết ngày càng cực đoan, khối lượng sạt lở lớn, ảnh hưởng rộng nên xã đang tích cực đấu mối với sở ngành để sớm có phương án tổ chức thi công đảm bảo cho hoạt động của mùa du lịch 2026.

Ông Lê Xuân Thảo Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thanh Hóa khẳng định: Hiện, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch đóng trên địa bàn 2 xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh đang rất lo lắng vì mùa du lịch đang đến rất gần. Hiện đã có rất nhiều đơn vị du lịch lữ hành gọi điện đến đặt chỗ cho dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5.  Vì thế chúng tôi rất mong muốn lãnh đạo tỉnh sớm có quyết sách, có kinh phí cho 2 xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh đầu tư gia cố, sửa chữa kè biển và các công trình phụ trợ để kịp thời khai trương mùa du lịch biển cũng như phục vụ công tác phòng chống bão lũ trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Mới đây, qua kiểm tra thực tế tại khu du lịch biển Hải Tiến, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hoá Mai Xuân Liêm đã yêu cầu các địa phương tổ chức thường trực theo dõi sát diễn biến sạt lở, kịp thời báo cáo khi phát sinh tình huống nguy hiểm. Khẩn trương làm rào chắn, cắm mốc, biển cảnh báo nguy hiểm; tăng cường tuyên truyền để người dân, du khách, các cơ sở kinh doanh chủ động phòng tránh, tuyệt đối không cho người và phương tiện vào khu vực nguy hiểm, nhất là khi có mưa, bão, gió mạnh, sóng lớn.

Chú thích ảnh
Phía trong và phía ngoài bờ kè ở xã Hoằng Tiến bị sóng lớn và triều cường phá hủy gây sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng. 

Phó Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ kinh phí xử lý sự cố, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để sớm triển khai trước mùa du lịch biển.   

Trước đó, tuyến kè chắn sóng Khu du lịch biển Hải Tiến được được đầu tư nâng cấp năm 2018 với tổng mức đầu tư hơn 143 tỷ đồng, có chiều dài hơn 3km, điểm đầu tiếp giáp bến cá Hoằng Thanh (xã Hoằng Thanh) điểm cuối đến hết khu du lịch Eureka Linh Trường (xã Hoằng Trường).

Bài, ảnh: Hoa Mai (TTXVN)
Bờ sông Tiền tiếp tục sạt lở, di dời 2 hộ dân
Bờ sông Tiền tiếp tục sạt lở, di dời 2 hộ dân

Ngày 7/3, bờ sông Tiền thuộc khu vực ấp Tân Quới, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp (cách bến đò An Long - Tân Quới cũ khoảng 100m hướng về thượng nguồn) tiếp tục xảy ra sạt lở, gây ảnh hưởng cuộc sống của 2 hộ dân, phải di dời đến nơi an toàn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN