Sập hố công trình, 3 công nhân tử nạn

Một vụ tai nạn lao động xảy ra vào rạng sáng nay, 9/8, tại công trình lắp đặt tuyến ống cấp nước D2400 góc giao lộ đường Võ Văn Ngân - Nguyễn Văn Bá, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh làm 3 người tử vong.


Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, sau khi máy múc đất đã đào một hố sâu khoảng 6m, các anh Trần Văn Trinh (SN 1980, quê Bạc Liêu), Nông Văn Nghiệp (SN1979, quê Cần Thơ) và anh Nguyễn Viết Hùng (48 tuổi tuổi) đã leo xuống dưới đóng các đoạn cừ để chuẩn bị đặt cống.


Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.


Khi công việc vừa bắt đầu thì bất ngờ đất đá từ hai thành hố sụt xuống vùi lấp 3 người.

Ngay sau sự cố xảy ra, các công nhân ở công trình đã đào bới đất đá, đưa 3 đồng nghiệp mắc kẹt bên dưới lên.


Do khối đất đá khá nhiều nên sau gần 30 phút ,3 nạn nhân được đưa lên và được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Do bị vùi lấp dưới lòng đất khá lâu và thương tích nặng nên cả 3 nạn nhân đã tử vong khi vừa nhập viện.


Đến hơn 8h sáng cùng ngày, Công an quận Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.


Được biết, công trình nơi xảy ra tai nạn do Công ty cấp nước Sài Gòn làm chủ đầu tư và đơn vị thi công là Công ty Vật liệu xây dựng và lắp đặt thương mại BMC.


Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.


 

Tin,ảnh: Lê Linh

Lại xảy ra tai nạn lao động gây chết người tại Thái Nguyên
Lại xảy ra tai nạn lao động gây chết người tại Thái Nguyên

Vào khoảng 3 giờ ngày 22/4, tai nạn lao động nghiêm trọng làm một công nhân thiệt mạng đã xảy ra tại khai trường của Công ty than Núi Hồng - VVMI (thuộc Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc - Vinacomin) đứng chân trên địa bàn xã Yên Lãng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN