San sẻ yêu thương, thắp sáng ước mơ cho phụ nữ và trẻ em

Chiều 17/9, tại thành phố Thái Nguyên, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thái Nguyên phát động hưởng ứng chương trình "Triệu phần quà san sẻ yêu thương" giúp phụ nữ, trẻ em vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, thiên tai.

Chú thích ảnh
Các nhà hảo tâm trao quà ủng hộ cho chương trình. Ảnh: TTXVN

Chương trình có sự tham gia của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên và các cấp Hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên.

Tại lễ phát động, các cấp hội phụ nữ tỉnh Thái Nguyên, các nhà hảo tâm đã trao gần 11 nghìn phần quà với tổng trị giá trên 3 tỷ đồng cho Chương trình. 

Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương" với mục đích phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội phụ nữ, lan tỏa yêu thương, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh, thiên tai…, nhằm giúp đỡ kịp thời cho các hội viên, phụ nữ, trẻ em và nhân dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh và thiên tai tại tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh, thành phố phía Nam.

Chương trình được Hội Phụ nữ tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện trong 3 đợt, kéo dài từ tháng 9/2021 đến hết năm 2022 với các hình thức như trao quà, tiền mặt, các sản phẩm nông sản, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu; dịch vụ viễn thông công ích cung cấp Sim điện thoại miễn phí cước hàng tháng cho hộ nghèo, cận nghèo; thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam Anh hùng, phụ nữ, hội viên nghèo, hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ sinh kế, khắc phục khó khăn hậu dịch bệnh COVID-19, thiên tai, giúp nhân dân ổn định đời sống.

Theo Hội Liên hiệp phụ nữ Viêt Nam, từ khi phát động đến nay, chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương giúp phụ nữ, trẻ em vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch bệnh, thiên tai” đã có hàng trăm tập thể, cá nhân, đơn vị, hội viên phụ nữ, nhân dân trong và ngoài nước ủng hộ trên 75 tỷ đồng, tương đương 250.000 phần quà.

* Nhân dịp Tết Trung Thu năm 2021, các ngành chức năng Vĩnh Phúc đang phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội… của tỉnh tổ chức trao quà Trung Thu tặng thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Sở Y tế tỉnh tổ chức lễ trao 530 suất quà, với tổng trị giá 265 triệu đồng cho Công đoàn Sở Y tế tỉnh. Những suất quà này sẽ được trao tới tay các thiếu nhi là con của cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên y tế Vĩnh Phúc tham gia hỗ trợ chống dịch tại các tỉnh phía Nam và đang làm việc tại các cơ sở điều trị, cách ly tập trung, các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với lực lượng cán bộ, nhân viên y tế đã không quản ngại khó khăn, tình nguyện lên đường tham gia kiểm soát dịch, bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân.
         
Từ ngày 13/7 đến nay, Vĩnh Phúc đã cử 140 cán bộ y tế chi viện chống dịch cho các tỉnh, thành phố phía Nam. Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Lê Duy Thành đề nghị Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể chăm lo đời sống cho các y, bác sĩ lên đường chống dịch. Đặc biệt, dịp Trung thu năm 2021 cần quan tâm tới các cháu thiếu nhi là con của cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên y tế Vĩnh Phúc đang tham gia hỗ trợ chống dịch tại các tỉnh phía Nam và đang làm việc tại các cơ sở điều trị, cách ly tập trung, các chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Cùng ngày, Hội Phụ nữ Công an huyện và Hội Phụ nữ Công an tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với Hội Phụ nữ Công an huyện Yên Lạc tổ chức chương trình thăm, tặng quà cho các cháu thiếu nhi đang trong khu cách ly của huyện Yên Lạc. Những món quà này thể hiện tình cảm của các hội viên Hội Phụ nữ ngành Công an, mong muốn san sẻ yêu thương, giúp các em trong khu cách ly có một Tết Trung thu vui vẻ và an toàn…

Để dịp Tết Trung Thu năm 2021 ý nghĩa, Vĩnh Phúc yêu cầu các ngành, địa phương trong tỉnh tổ chức cho trẻ em đón Tết Trung Thu vui vẻ, an toàn, bình đẳng và bổ ích; định hướng các em tham gia giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, vui chơi giải trí lành mạnh, đặc biệt là các trò chơi truyền thống. Nội dung, hình thức các hoạt động tổ chức Tết Trung Thu cho trẻ em phải phù hợp với đối tượng, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

* Nhằm động viên tinh thần thiếu nhi đang điều trị và thực hiện cách ly y tế do dịch COVID-19, ngày 17/9, Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi tỉnh, Nhóm thiện nguyện Vòng tay yêu thương Ea Kao tổ chức Chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2021.

Các đơn vị đã đến thăm, trao 200 phần quà Trung thu tặng các em nhỏ tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Đắk Lắk, Khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên (thành phố Buôn Ma Thuột), Khu cách ly tập trung và buôn Pưk Prong (xã Ea Ning, huyện Cư Kuin) và xã Cư Né, huyện Krông Búk. Mỗi phần quà gồm bánh trung thu, sữa, lồng đèn (trị giá 150 ngàn đồng) nhằm giúp các em có Tết Trung thu 2021 ấm áp, đủ đầy trong bối cảnh dịch bệnh; qua đó động viên tinh thần để các em cùng gia đình, lực lượng tuyến đầu chiến thắng dịch COVID-19.

Theo anh Trần Doãn Tới, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk, Tết Trung thu năm 2021 diễn ra trong hoàn cảnh đặc biệt khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh. Được sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Hội đồng Đội Trung ương, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk đã chỉ đạo các huyện, thị, thành đoàn và cơ sở Đoàn trực thuộc có những hình thức chăm lo, quan tâm, tổ chức Tết Trung thu cho các em trên địa bàn phù hợp với tình hình dịch. Đặc biệt, các cấp cơ sở Đoàn phải quan tâm, chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu nhi khu phong tỏa, khuyết tật, mồ côi… có những phần quà Trung thu và hưởng Tết Trung thu đầm ấm, vui vẻ.

Về cấp tỉnh, Hội đồng Đội tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị trao quà Trung thu cho các em mắc COVID-19 hoặc đang trong khu phong tỏa, khu cách ly tập trung, buôn phong tỏa, buôn cách ly. Có những em, món quà không do trực tiếp các đơn vị trao tặng mà thông qua đội ngũ y bác sĩ, cơ quan chức năng; song các đơn vị đã gửi lời chúc Tết Trung thu và lời chúc sức khỏe tới các em, mong các em kiên cường, tự lực, cố gắng điều trị tốt để nhanh chóng về với gia đình, góp phần cùng xã hội chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Ngoài ra, Tỉnh Đoàn Đắk Lắk sẽ tuyên truyền Thư của Chủ tịch nước, kiến thức phòng chống dịch COVID-19 và các tiết mục văn hóa văn nghệ mừng Trung thu lên các trang mạng xã hội, đưa về cơ sở để tuyên truyền sâu rộng cho các em.

Trần Trang - Trọng Lịch - Hoài Thu (TTXVN)
Mang Tết trung thu đến với thiếu nhi trong các bệnh viện dã chiến, khu phong tỏa
Mang Tết trung thu đến với thiếu nhi trong các bệnh viện dã chiến, khu phong tỏa

Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể tại TP Hồ Chí Minh đã đi thăm và tặng quà Tết trung thu cho trẻ em thiếu nhi, đặc biệt là những nơi có hoàn cảnh khó khăn, trong các khu phong tỏa, cách ly, bệnh viện dã chiến...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN