Sẵn sàng cho công tác bầu cử

Công tác chuẩn bị bầu cử đã được các địa phương triển khai rộng khắp, hiệu quả. Bên cạnh chuẩn bị về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử, nhiều nơi cũng tổ chức các hoạt động thiết thực giúp cử tri hiểu rõ những quy định về bầu cử.

Cà Mau: Khắc phục khó khăn

Ngày 16/5, đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử quốc gia do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn đã về giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 tại tỉnh Cà Mau.

Tình hình hạn hán diễn ra rất khốc liệt, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, tỉnh Cà Mau nói riêng. Nhưng với tinh thần trách nhiệm cao, Ủy ban bầu cử tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi công dân đều được tham gia bầu cử, thực hiện quyền lợi chính đáng của mình.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu phát biểu tại buổi làm việc với tỉnh Cà Mau. Ảnh: Kim Há - TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, việc tỉnh Cà Mau bố trí phương tiện và huy động lực lượng thanh niên xung kích tham gia tuyên truyền, vận động, đưa đón cử tri ở vùng khó khăn, vùng bị ảnh hưởng hạn hán thiên tai đến các địa điểm bầu cử để bỏ phiếu đúng thời gian quy định, được xem là cách làm sáng tạo của địa phương, góp phần cho thành công của công tác bầu cử ở Cà Mau.

Công tác tuyên truyền, vận động bầu cử được tỉnh chú trọng; đã tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn về công tác bầu cử cho các cá nhân trực tiếp thực hiện công tác bầu cử từ tỉnh đến cơ sở, cấp phát 569 bộ tài liệu do Hội đồng bầu cử quốc gia cung cấp cho các tổ chức phụ trách bầu cử… Đến thời điểm này, Cà Mau đã hoàn thành việc rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh là 868.396 cử tri.
Bình Phước: Bảo đảm an ninh trật tự

Ngày 16/5, tại UBND huyện Đồng Phú (tỉnh Bình Phước), đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia do ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội dẫn đầu đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước để kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước, đến nay các công việc phục vụ cho công tác bầu cử ở tỉnh được tiến hành khẩn trương, đúng thời gian quy định của Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia.

Hiện Ủy ban bầu cử tỉnh đang tiếp tục rà soát, bổ sung danh sách cử tri trên địa bàn, nhất là những cử tri là người tạm trú, cử tri vừa đủ 18 tuổi. Các địa phương tiếp tục chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo an toàn an ninh trật tự ngày bầu cử. Ngoài ra, việc giải quyết khiếu nại tố cáo, bảo đảm an ninh, trật tự xã hội cũng được nghiêm túc triển khai thực hiện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các địa phương tiếp tục tổ chức hội nghị gặp gỡ, tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ông Nguyễn Văn Giàu đã đánh giá cao sự tích cực, chủ động và thực hiện đúng quy định công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh. Để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, ông Giàu yêu cầu từ nay đến ngày bầu cử, tỉnh Bình Phước tiếp tục quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết liên quan đến công tác bầu cử; tiếp tục rà soát, tập trung giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử và những người ứng cử theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các lực lượng để giữ gìn an ninh trật tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.

Bình Dương: In tờ rơi tuyên truyền

Chiều 16/5 tại UBND thị xã Thuận An, đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng bầu cử Quốc gia do đồng chí Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm Trưởng đoàn đã giám sát công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Dương, Ủy ban bầu cử thị xã Thuận An, Ủy ban bầu cử phường Lái Thiêu (thị xã Thuận An).

Đồng chí Nguyễn Văn Giàu đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 của Bình Dương đã cơ bản hoàn thành, các nội dung đúng luật, đúng tiến độ, thời gian quy định, đảm bảo an toàn... Tỉnh đã có nhiều cách làm hay như: in tờ rơi gửi đến hộ gia đình, các câu lạc bộ, chủ nhà trọ; tổ chức tuyên truyền bầu cử cho đối tượng chức sắc tôn giáo; sử dụng nhiều loại hình, phương tiện trong tuyên truyền bầu cử kể cả truyền hình trực tiếp 2 tổ bầu cử trong ngày khai mạc 22/5; rút kinh nghiệm từ các vụ việc xảy ra trên địa bàn kịp thời có giải pháp, chính sách giải quyết phù hợp...
TTN
Vùng cao Sơn La sẵn sàng cho ngày hội bầu cử
Vùng cao Sơn La sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp tại vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới của tỉnh Sơn La đã hoàn tất. Danh sách trích ngang và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 được công bố và niêm yết ở khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN