Rơi từ giàn giáo tầng 10, công nhân tử vong

Ngày 25/12, tại công trường đang thi công của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn lao động khiến anh Lê Thế Trình (sinh năm 1987, thường trú huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng 25/12, anh Trình cùng 3 lao động khác đang tiến hành tháo giàn giáo ở tầng 10 của tòa nhà, trong lúc đang làm việc, giàn giáo tại vị trí anh Trình đứng bất ngờ bị sập khiến anh rơi xuống hệ thống lưới ở tầng 6, sau đó, nạn nhân tiếp tục văng ra và rơi xuống mặt đất.

Nhận được thông tin, các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Lê Thế Trình.

Công trình Bệnh viện đa khoa Đồng Nai gồm 2 giai đoạn với quy mô 1.400 giường bệnh, tổng vốn đầu tư 3.260 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành phần xây dựng và lắp đặt thiết bị, giai đoạn 2 đang được triển khai theo mô hình hợp tác công - tư, dự kiến sẽ hoàn thành năm 2015.

Công Phong
Tai nạn thang máy tự chế, một người tử vong
Tai nạn thang máy tự chế, một người tử vong

Một vụ tai nạn do cầu thang máy tự chế bị kẹt đã xảy ra khiến một người tử vong tại thành phố Hà Tĩnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN