Quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Bộ Lao động Thương binh Xã hội (LĐTBXH) đã phát động chương trình quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt và nhắn tin vì người nghèo trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” vào ngày 18/10.

Lãnh đạo Bộ LĐTBXH ủng hộ đồng bào lũ lụt

Theo Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung, tính đến ngày 18/10, theo thống kê, lũ lụt tại miền Trung khiến 29 người chết, trên 121.000 ngôi nhà và thiệt hại nhiều về nhà cửa, hạ tầng giao thông; trong đó có nhiều công trình phúc lợi, các cơ sở chăm sóc người cao tuổi, trẻ em… Do đó Bộ LĐTBXH kêu gọi cán bộ công chức trong toàn ngành LĐTBXH quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Tổng số tiền quyên góp hơn 235 triệu đồng.


Chiều ngày 18/10, đại diện Cục Bảo trợ xã hội (Bộ LĐTBXH) cho biết mới chỉ có tỉnh Quảng Bình đề xuất hỗ trợ khẩn cấp 2.000 tấn gạo cứu đói. Đây là số gạo cứu trợ khẩn cấp ban đầu, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục tổng hợp thiệt hại và cập nhật danh sách cứu trợ theo số hộ dân bị ảnh hưởng về Bộ LĐTBXH. Hiện tại, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên-Huế, đặc biệt tại các tỉnh có mưa lớn nhất là Quảng Bình, Hà Tĩnh, đã gửi báo cáo về tình hình thiệt hại và đang tiếp tục cập nhật tổng hợp số hộ dân bị ảnh hưởng để lập danh sách hỗ trợ. Các tỉnh khác hiện vẫn đang tổng hợp số liệu gửi về Bộ LĐTBXH trình Chính phủ cấp gạo hỗ trợ.


Cũng nhân dịp này, Bộ LĐTBXH cũng phát động toàn ngành nhắn tin ủng hộ Quỹ vì người nghèo trong tháng cao điểm “Vì người nghèo” do Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Bộ LĐTBXH, Bộ Thông tin Truyền thông phát động. Cú pháp tin nhắn là vnn gửi 1409, mỗi tin nhắn, người ủng hộ sẽ đóng góp 15.000 đồng vì người nghèo. “Cùng với chính sách hỗ trợ người nghèo, Quốc hội cũng chấp thuận đề xuất của Chính phủ chi 7.000 tỷ đồng hỗ trợ cho các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ xây nhà mới và sửa nhà cũ nát với ước tính hơn 340.000 căn hộ”, ông Đào Ngọc Dung cho biết.


Theo Bộ LĐTBXH, ngày 17/10 là Ngày Thế giới phòng chống đói nghèo, là Ngày vì người nghèo Việt Nam và theo thông lệ nhiều năm qua, từ ngày 17/10 tới 18/11 là Tháng cao điểm “Vì người nghèo” của Việt Nam.


Từ sự ủng hộ vào Quỹ Người nghèo, cả nước đã xây dựng mới, sửa chữa được trên 34.000 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; giúp cho 149.000 hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất; 1,2 triệu lượt người nghèo được khám chữa bệnh; trên 295.000 cháu có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ về học tập; hỗ trợ xây dựng 1.173 công trình dân sinh (cầu đường, lớp học, trạm xá...), tặng hơn 2,3 triệu xuất quà trị giá trên 739 tỷ đồng và các hỗ trợ khác giúp đỡ cho người nghèo, vùng nghèo, vùng đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2016.

XC
Hà Nội ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung trên 16,3 tỷ đồng

Đợt cao điểm “Ngày vì người nghèo” thành phố Hà Nội năm 2013 và ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt miền Trung đã thu hút đông đảo doanh nghiệp, nhân dân, nhà hảo tâm trên địa bàn Hà Nội tham gia.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN