Chính quyền đã cắm biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm. Ảnh: TTXVN phát
Chỉ tính từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã liên tiếp ghi nhận nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm, đặc biệt vụ việc xảy ra tại xã Sông Lô ngày 18/5 vừa qua khiến 5 trẻ em tử vong, gây bàng hoàng và xót xa trong dư luận.
Với mục tiêu ngăn chặn, giảm thiểu các vụ đuối nước trẻ em, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, địa phương thực hiện hàng loạt giải pháp cấp bách. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường quản lý học sinh, tổ chức ký cam kết không tắm sông suối khi không có gia đình, tuyên truyền kỹ năng phòng, chống đuối nước và an toàn trong môi trường nước. Sở Y tế triển khai hướng dẫn sơ cứu đuối nước, đảm bảo trang thiết bị, nhân lực cấp cứu kịp thời; đồng thời phổ biến kiến thức phòng, chống đuối nước tới cộng đồng.
Các đơn vị như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh… được giao nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào phổ cập bơi an toàn, kiểm tra, cảnh báo các điểm nguy hiểm, nâng cao giám sát, tuần tra, kiểm tra bến bãi, sông hồ; sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Chỉ thị nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của Chủ tịch UBND các xã, phường trong rà soát, gắn biển cảnh báo, tổ chức tuyên truyền tới từng khu dân cư; kiên quyết xử lý các cá nhân, tổ chức buông lỏng, chủ quan trong phòng, chống đuối nước trẻ em.
Chỉ thị cũng kêu gọi sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, cộng đồng, gia đình, truyền thông trên địa bàn; đẩy mạnh huy động các nguồn lực xã hội hóa cho công tác dạy bơi, trang bị kiến thức kỹ năng sống cho trẻ em.
Tỉnh Phú Thọ kỳ vọng Chỉ thị lần này sẽ tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống đuối nước, bảo vệ an toàn tính mạng trẻ em - thế hệ tương lai của quê hương Đất Tổ.