Phòng dịch cúm do virus Corona, các trường học khử khuẩn, đo thân nhiệt học sinh

Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh sẽ nhập học trở lại từ đầu tuần tới, đây cũng là thời điểm dịch bệnh có nguy cơ bùng phát. Trước tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona đang diễn biến phức tạp, các trường học từ cấp mầm non đến các trường đại học đã lên phương án phòng lây nhiễm virus này.

Theo ghi nhận của phóng viên, các trường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đã lên các phương án chống dịch như khử khuẩn, đo thân nhiệt cho học sinh, rửa tay, tuyên truyền cho phụ huynh và học sinh đeo khẩu trang và thực hiện các khuyến cáo của ngành y tế…

Chú thích ảnh
Một trường học tại TP Hồ Chí Minh đo thân nhiệt học sinh trước khi vào lớp. Ảnh: CTV

Đại diện trường mầm non Sao Việt (Hóc Môn) cho biết, thông thường nhà trường vẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng và sốt xuất huyết, nhưng với tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp đang diễn biến phức tạp như hiện nay, nhà trường tăng cường hơn nữa công tác khử khuẩn quanh trường, khử khuẩn đồ dùng đồ chơi. Bên cạnh đó, nhà trường rửa tay cho bé trước khi vào lớp, cho trẻ nhỏ mũi, súc miệng bằng nước muối, đồng thời cũng khuyến cáo phụ huynh các biện pháp phòng ngừa của ngành y tế…

Chú thích ảnh
Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật sẽ đo thân nhiệt tất cả những ai ra vào trường học. Ảnh:  ĐHSPKT

Thầy Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du (Quận 10) cũng cho biết nhà trường đã chuẩn bị sẵn các vật dụng, thiết bị để hỗ trợ phòng ngừa dịch bệnh. Mỗi lớp sẽ được phát nước rửa tay để rửa tay thường xuyên, nhà vệ sinh cũng sẽ có xà phòng diệt khuẩn. Nhà trường cũng chuẩn bị sẵn khẩu trang đầy đủ cho học sinh nếu gia đình chưa chuẩn bị sẵn. Giờ ra chơi, trường sẽ pha nước chanh mát hoặc những nước uống trái cây giàu vitamin C để học sinh uống tăng sức đề kháng.

Đại diện trường ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh (HUTECH) cho biết, ngày 10/2 là sinh viên của trường bắt đầu nhập học, tuy nhiên ngày 30/1 trường ban hành Quyết định thành lập Ban phản ứng nhanh phòng chống dịch virus Corona, do TS. Bùi Văn Thế Vinh, Phó Hiệu trưởng Nhà trường làm Trưởng ban. 

Nhằm đảm bảo môi trường an toàn, HUTECH tiến hành vệ sinh, khử khuẩn cho toàn bộ không gian học tập, làm việc tại tất cả các cơ sở của trường trước khi cán bộ, giảng viên, nhân viên chính thức trở lại trường làm việc từ ngày 1/2/2020. Các bộ phận cũng chuẩn bị sẵn sàng các vật dụng cần thiết như thuốc sát trùng, xà phòng rửa tay… tại các khu vực trong trường; trang bị thiết bị đo thân nhiệt cũng như bố trí nhân sự y tế, các phương án hỗ trợ, xử lý kịp thời cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên có nhu cầu; chuẩn bị sẵn khu vực cách ly cho trường hợp cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên bị sốt hoặc có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Còn tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh, khoảng hơn 20.000 sinh viên từ nhiều địa phương khác nhau sẽ quay lại học tập từ ngày 3/2. Ông Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh cho biết, trước mắt Phòng Quản trị cơ sở vật chất nhà trường đã mua xà phòng rửa tay và thuốc sát trùng cho tất cả các nhà vệ sinh, khu học... Sắp tới, sẽ tổ chức một buổi nói chuyện về dịch cúm cũng như các biện pháp vệ sinh phòng ngừa cho toàn trường. Song song đó, trường cũng đã trang bị 2 máy đo nhiệt độ từ xa bằng lazer để đo thân nhiệt mọi người ra vào tại cổng trường. 

Tương tự, trường phổ thông song ngữ quốc tế Wellspring Sài Gòn cũng thông báo đến các phụ huynh các phương án phòng ngừa dịch bệnh tại trường khi các học sinh đi học trở lại. Cụ thể, trường sẽ có các bác sĩ và nhân viên y tế theo dõi thân nhiệt tất cả thành viên khi vào trường tại các cổng, đồng thời chuẩn bị gel sát khuẩn tại cổng để tất cả học sinh, giáo viên rửa tay trước khi vào trường. Ngay cả xe buýt đưa rước học sinh đi học cũng được trường khử khuẩn hàng ngày. Tại các phòng học, nhiệt độ sẽ được giữ ổn định từ 25 -26 độ C và mở cửa thường xuyên để tăng trao đổi khí tránh virus. Thực đơn thức ăn cũng được trường bổ sung nhiều chất vitamin C hơn. Việc mang khẩu trang cho học sinh và giáo viên, nhân viên là yêu cầu bắt buộc trong quá trình học tập và làm việc tại trường... Các phương án cách ly, hỗ trợ bài tập nếu học sinh nghỉ cũng do thân nhiệt cao và điều trị tại nhà, tại trường cũng được chuẩn bị đầy đủ, kể cả việc tuyên truyền phòng chống dịch...

Ngay cả các trung tâm anh ngữ, năng khiếu tại TP Hồ Chí Minh cũng thực hiện tốt công tác phòng chống dịch virus Corona, khi các lớp học bắt đầu từ mùng 6 Tết âm lịch. Cùng với đó, các trường cũng vận động mọi người nghiêm túc đeo khẩu trang và uống vitamin C, không bật máy lạnh, không tổ chức các cuộc họp đông người.

Đan Phương/Báo Tin tức
Sức khỏe bệnh nhân tại Thanh Hóa dương tính với virus Corona đã ổn định
Sức khỏe bệnh nhân tại Thanh Hóa dương tính với virus Corona đã ổn định

Ngày 31/1, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa Lê Văn Cường cho biết: Hiện tình hình sức khỏe của bệnh nhân N.T.T (25 tuổi) đã ổn định, không sốt lại trong 72 giờ qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN