Phát hiện thi thể 2 học sinh đuối nước dưới chân cầu

Ngày 9/9, ông Trịnh Phú Định, Chủ tịch UBND xã Bình Trung, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi xác nhận trên địa bàn xã đã xảy ra vụ đuối nước làm 2 em nhỏ tử vong thương tâm.

Đó là em V.T.T.G và em V.T.K.T, đều sinh năm 2006, là học sinh lớp 7, trường Trung học cơ sở xã Bình Trung, huyện Bình Sơn.

Vào khoảng 6 giờ ngày 9/9, trong khi đi làm, người dân trong xã phát hiện thi thể 2 em ở gần chân cầu của đường cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng bắc qua sông Trà Bồng thuộc xã Bình Trung.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ ngày 8/9, sau khi đi học về, 2 em rủ nhau ra đây tắm. Đến tối, gia đình không thấy các em về nên tổ chức đi tìm và chỉ phát hiện 2 xe đạp cùng cặp sách, áo quần của các em để trên bờ.  

Ông Trịnh Phú Định, Chủ tịch xã Bình Trung thông tin: Hai em V.T.T.G và em V.T.K.T có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, một em ở với bà ngoại, một em ở với bố và thuộc diện hộ nghèo của xã. Do đó, hiện xã đang kêu gọi cán bộ, nhân viên, các mạnh thường quân đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ lo hậu sự cho các em.

Tính từ ngày 30/8 đến ngày 9/9, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra 4 vụ đuối nước làm 9 người tử vong.

TTXVN/Báo Tin tức
Rủ nhau đi tắm sông, 4 học sinh đuối nước
Rủ nhau đi tắm sông, 4 học sinh đuối nước

Ngày 1/9, ông Mai Duy Tuấn - Chủ tịch UBND xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm làm 4 em nhỏ tử vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN