Phát động Tháng hành động quốc gia vì trẻ em năm 2016

“Cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường, xã hội trong việc quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện thuận lợi để trẻ em được sống, học tập, vui chơi trong môi trường an toàn”, đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tại Lễ phát động Tháng hành động quốc gia vì trẻ em năm 2016, được tổ chức tại thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) ngày 28/5.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn mạnh: Để nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm, sự quan tâm của gia đình, nhà trường, xã hội đối với công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ, các Bộ, ngành, địa phương cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ gây hại cho trẻ em. Trong đó, nhà trường, các đoàn thể cần chủ động giáo dục, trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn, thương tích cho trẻ trong các tình huống; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời những vi phạm về an toàn giao thông, mất an toàn lao động, các hoạt động gây tai nạn, thương tích cho trẻ.

hó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu và tuyên bố phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2016. Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN

Với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em”, Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2016 truyền đi các thông điệp: Phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em là trách nhiệm của mọi người; Đảm bảo mùa hè an toàn, không có tai nạn, thương tích trẻ em... qua đó huy động cộng đồng quan tâm, chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Phát biểu tại buổi Lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long cho biết: Hưởng ứng Thánh hành động vì trẻ em năm 2016, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo tăng cường kiểm tra, phòng ngừa tai nạn đuối nước trong mùa hè và mùa mưa lũ; ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em và các hoạt động quản lý giáo dục thanh, thiếu nhi, học sinh hè năm 2016.

Bên cạnh việc tuyên truyền, vận động toàn xã hội tham gia công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Quảng Ninh cũng tập trung tổ chức các lớp dạy bơi, cứu đuối, giáo dục kỹ năng an toàn cho trẻ; triển khai các mô hình xây dựng Ngôi nhà an toàn, Cộng đồng an toàn, Trường học an toàn; rà soát, cảnh báo nguy cơ mất an toàn cho trẻ tại cộng đồng cũng như tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí an toàn cho trẻ. Quảng Ninh cũng cam kết sẽ cố gắng hết mình để chăm lo tốt hơn nữa về mọi mặt cho trẻ em của tỉnh.

Tại Lễ phát động, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia gửi tặng 400 mũ bảo hiểm xe máy, 10 suất học bổng trị giá 2 triệu đồng cho 10 trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn thương tích. Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam tặng 50 suất quà cho 50 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và tặng 11 máy trợ thính cho 11 trẻ em khiếm thính của tỉnh Quảng Ninh; Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 10 trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn thương tích mỗi trẻ một suất quà trị giá 1 triệu đồng.

Ngay trong buổi phát động, nhiều doanh nghiệp, đơn vị tài trợ đã ủng hộ gần 11 tỷ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.
Cũng trong dịp này, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, tập thể Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Ninh đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Trước đó, trong sáng 28/5, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đi thăm, tặng quà một số thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Hạ Long.
Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Phát động tháng hành động vì trẻ em tại Bắc Ninh
Phát động tháng hành động vì trẻ em tại Bắc Ninh

Ngày 25/5, Sở Lao động thương binh và xã hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em và diễn đàn trẻ em tỉnh Bắc Ninh lần thứ II năm 2016. Dự buổi lễ có: Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Nguyễn Hữu Quất; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh; lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành, thị và 600 trẻ em.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN