Phá hủy quả bom Mỹ nặng hơn 300kg

Ngày 26/6, Ban công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái và lực lượng vũ trang thành phố Yên Bái đã vận chuyển, phá hủy thành công quả bom Mỹ nặng 750 bảng Anh (tương đương 340 kg) tại xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái.

Trước đó, vào khoảng 8h ngày 21/6, trong quá trình san gạt nâng cấp Quốc lộ 32C tại thôn 4, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái, đội thi công đã phát hiện một quả bom xuyên sâu dưới lòng đất 5m. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và Ban chỉ huy Quân sự thành phố Yên Bái đã báo cáo với tỉnh để có hướng xử lý.

Đây là quả bom phá của Mỹ đã thả xuống Yên Bái trong chiến tranh phá hoại miền Bắc những năm 1968 - 1970 ở độ cao thấp, chưa đủ mạnh để kích nổ. Quả bom này có trọng lượng 750 bảng Anh, nằm sát mép quốc lộ 32C, khu vực có đông dân cư sinh sống nên rất nguy hiểm.

Trước khi phá hủy quả bom, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái đã yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự thành phố huy động trên 50 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tiến hành rào chắn và canh giữ quả bom nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhà nước và nhân dân tại đây.


Tuấn Anh
Phá hủy quả bom 340kg nằm 40 năm trong lòng đất
Phá hủy quả bom 340kg nằm 40 năm trong lòng đất

Ngày 26/5, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai cho biết, một quả bom nặng 340kg đã được đưa lên khỏi mặt đất và phá hủy an toàn sau khi di chuyển xa khỏi khu dân cư. Quả bom có thể đã nằm dưới lòng đất khoảng trên 40 năm. Nhãn hiệu in trên vỏ vẫn rõ số hiệu M117A1, do Mỹ sản xuất.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN