Nước sông Hậu lên báo động 3, Cần Thơ bắt đầu vào mùa triều cường

Chiều 29/9, nước từ sông, rạch tràn lên gây ngập nhiều tuyến đường nội ô thành phố Cần Thơ. Triều cường xuất hiện vào giờ tan tầm khiến người dân phải bì bõm lội nước về nhà.

Chú thích ảnh
Nước ngập trên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ chân cầu cồn Khương đến ngã tư đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Ninh Kiều), chiều 29/9. 

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, vào 16 giờ, tại các tuyến đường như Nguyễn Văn Cừ, Cách Mạng Tháng Tám, Mậu Thân (đoạn từ cầu Rạch Ngỗng đến nút giao đường Võ Văn Kiệt) thuộc quận Ninh Kiều, nước lên mấp mé hai bên vỉa hè. Tại các miệng cống, nước tràn lên ào ạt. Trong khoảng 30 phút, nước đã dâng ngập gần nửa bánh xe máy.

Trên cầu Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, hàng chục người dừng xe máy, chờ nước rút mới dám đi qua đoạn đường nước ngập gần hết bánh xe. Một số xe bị chết máy tập trung dưới chân cầu chờ xử lý. Tại một khách sạn lớn nằm trên Cồn Khương, hàng chục bao cát được chất thành hai lớp cao khoảng 0,5m, bên dưới trải bạt cao su để ngăn nước tràn vào khuôn viên.

Phía đường Cách Mạng Tháng Tám, các xe máy, ô tô nối đuôi nhau hàng dài trong dòng nước, chờ qua ngã tư. Tại bờ hồ Búng Xáng, hồ chống ngập của thành phố, nước bắt đầu dâng lên từ 15 giờ, ngập lênh láng con đường cặp bờ hồ.

Trong khi đó, tại một số tuyến đường thường xuyên ngập trong các đợt trước như Mậu Thân, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ… vừa được lắp đặt cống thoát nước, tôn cao mặt đường nên chưa xuất hiện tình trạng ngập như mọi năm.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, trong hai ngày qua, mực nước trên các sông, rạch thành phố Cần Thơ tiếp tục lên nhanh và cao theo kỳ triều cường Rằm tháng 8 Âm lịch. Mực nước cao nhất lúc 5 giờ ngày 29/9 tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đã ở mức 2m, tương đương báo động 3.

Mực nước đỉnh triều trên các sông, rạch còn tiếp tục lên cao và khả năng sẽ đạt đỉnh trong các ngày 30/9 - 2/10 (16 - 18/8 Âm lịch). Đỉnh triều cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu đợt này có khả năng lên mức 2,1-2,15m, vượt mức báo động 3 là 0,10 - 0,15m. Thời gian xuất hiện mực nước đỉnh triều hằng ngày vào lúc 5 - 6 giờ và 16 - 18 giờ.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ đề nghị lực lượng Công an tăng cường lực lượng, phương tiện để phân luồng, chủ động phương án khắc phục sự cố giao thông và đảm bảo an toàn giao thông đối với người, phương tiện lưu thông qua các đoạn đường bị ngập sâu, điểm giao lộ do triều cường dâng cao gây ngập trên địa bàn thành phố.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chức rà soát toàn bộ các đoạn, tuyến đường quốc lộ, đường tỉnh bị ngập nước trên toàn thành phố để kịp thời thông tin đến các cấp chính quyền và người dân biết, chủ động phòng, chống, ứng phó. Trường hợp nước ngập sâu, không an toàn cho người và phương tiện lưu thông, thực hiện biện pháp cấm đường tạm thời, đồng thời phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai phương án tổ chức, điều tiết, phân luồng giao thông cho phù hợp.

Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào dự báo tình hình triều cường, triển khai phương án điều chỉnh thời gian đến trường và tan học phù hợp, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các em học sinh, giáo viên tại các khu vực ngập sâu.

Trong giai đoạn từ năm 2004 đến 2022, trên địa bàn thành phố Cần Thơ ghi nhận có 12 năm cao độ mực nước cao nhất tại trạm Cần Thơ trên sông Hậu vượt mức 2m (vượt báo động 3). Trong đó, đỉnh triều cao nhất lịch sử là 2,27m xuất hiện vào ngày 12/10/2022.

Bài, ảnh: Thanh Liêm (TTXVN)
Triều cường ở Cần Thơ dự báo vượt báo động 3 trong những ngày tới
Triều cường ở Cần Thơ dự báo vượt báo động 3 trong những ngày tới

Ngày 28/9, Đài Khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ cho biết, mực nước trên các sông rạch trên địa bàn đang lên cao theo kỳ triều cường rằm tháng 8 âm lịch và có thể vượt báo động 3 trong các ngày từ 30/9 - 2/10.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN