Lực lượng Công an xã Trường Ninh hỗ trợ vệ sinh lớp học trường THCS An Ninh (xã Trường Ninh, Quảng Trị) sau khi nước lũ rút.
Tại trường Trung học cơ sở An Ninh (xã Trường Ninh, Quảng Trị) tranh thủ nước đã rút ra khỏi các phòng học, nhà trường đã huy động toàn bộ giáo viên trong trường, một số phụ huynh cùng sự hỗ trợ của lực lượng Công an địa phương, Quân đội khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.
Bà Từ Thị Hồng Hoa, Hiệu trưởng trường Trung học cơ sở An Ninh cho biết, đợt mưa lũ vừa qua, trường bị ngập sâu, trong đó mực nước trong các lớp học khoảng 0,3m và ngoài sân trường hơn 1m. Nhà trường hiện có 16 lớp với hơn 600 học sinh, phải tạm nghỉ học trực tiếp và chuyển sang học trực tuyến trong suốt một tuần để đảm bảo an toàn.
Lực lượng Công an, Quân đội hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại trường THCS An Ninh (xã Trường Ninh, Quảng Trị) sau khi nước lũ rút.
Theo bà Hoa, ngay sau khi nước bắt đầu rút, công tác khắc phục hậu quả được triển khai khẩn trương với tinh thần “nước rút đến đâu, khắc phục đến đó”. Cùng với giáo viên, phụ huynh trong trường, các lực lượng Công an và Quân đội cũng đã chung tay cùng nhà trường khắc phục hậu quả mưa lũ nên cũng đã bớt đi nhiều vất vả. Trong sáng 5/11, các lực lượng đã tận dụng nước lũ để thau rửa bùn đất trong các lớp học, đẩy bùn đất ra ngoài, lau chùi bàn ghế, đồ dùng học tập, sắp xếp, kê lại bàn ghế các lớp học.
“Hiện công tác vệ sinh môi trường trong khuôn viên trường vẫn đang được tiến hành gấp rút. Dự kiến phải 2 - 3 ngày nữa nước mới rút hết khỏi sân trường. Sau khi nước rút, nhà trường sẽ tổng vệ sinh trong khuôn viên nhà trường để sớm đón học sinh trở lại trường, đảm bảo công tác dạy và học”, bà Từ Thị Hồng Hoa cho biết thêm.
Đến thời điểm hiện nay, tại tỉnh Quảng Trị vẫn còn 65 điểm trường học, các trụ sở y tế bị ngập lụt, tại nhiều xã, phường. Ngay khi nước bắt đầu rút, lực lượng Công an, Quân đội, các đoàn thể xã hội đã tập trung lực lượng cùng với chính quyền địa phương dọn dẹp khắc phục hậu quả, đặc biệt tại các khu dân cư, trường học, cơ sở y tế.
Lực lượng Quân đội, Công an hỗ trợ sắp xếp bàn ghế trong lớp học trường THCS An Ninh (xã Trường Ninh, Quảng Trị) sau lũ.
Đại úy Lê Quách Tĩnh, Bí thư đoàn Công an xã Trường Ninh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, trong đợt mưa lũ vừa qua, lực lượng Công an xã đã chủ động bám sát địa bàn, tuyên truyền, nhắc nhở người dân đảm bảo an toàn. Khi nước dâng cao, cán bộ, chiến sĩ đã trực tiếp hỗ trợ các gia đình bị ngập sâu di dời tài sản và sơ tán người dân đến nơi an toàn.
Sau khi nước rút, lực lượng Công an tiếp tục bám nắm địa bàn, hàng chục cán bộ chiến sỹ Công an xã Trường Ninh đã được phân công phối hợp cùng chính quyền địa phương xuống các trường học, cơ sở y tế để dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai. Những việc làm này không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, mà còn là minh chứng cho tình cảm gắn bó, sẻ chia của lượng Công an nhân dân với bà con trong hoạn nạn, thiên tai.
Đại tá Ngô Hữu Tình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 Quảng Ninh (Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã cử 50 cán bộ, chiến sĩ đến khu vực của xã Ninh Châu và xã Trường Ninh là những khu vực bị ngập sâu để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ. Trong đó, lực lượng đang tập trung ưu tiên hỗ trợ là các trung tâm y tế, trường học, trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.
Trường THCS An Ninh (xã Trường Ninh, Quảng Trị) huy động toàn bộ giáo viên dọn vệ sinh sau khi nước lũ rút.
Hiện tỉnh Quảng Trị có trên 71 vị trí ngập lụt; 40 vị trí sạt lở; hơn 10.910 hộ/ 23.356 nhân khẩu bị ngập lụt; 433 hộ/1.333 khẩu bị cô lập chia cắt và 65 điểm trường với 17.719 học sinh nghỉ học. Trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 4/11 đến 6 giờ ngày 5/11) lũ trên các sông trên địa bàn tỉnh đang xuống nhưng còn ở mức báo động báo động 1 đến dưới báo động 2, riêng sông Kiến Giang tại Lệ Thuỷ đang ở mức trên báo động 3.
Tỉnh Quảng Trị chỉ đạo các xã, phường, sau khi nước rút khẩn trương tổ chức vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, khôi phục hạ tầng thiết yếu; tập trung cứu chữa miễn phí cho người bị thương, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại; rà soát, tổng hợp số hộ dân cần hỗ trợ lương thực, nước uống, bố trí chỗ ở tạm; tuyệt đối không để người dân bị đói, bị rét, không có nơi ở. Đặc biệt lưu ý tăng cường công tác tuyên truyền nhân dân không chủ quan sau lũ, nhất là các hoạt động vớt củi, đánh bắt cá.
Hiện toàn tỉnh Quảng Trị có 65 điểm trường bị ngập với 17.719 học sinh nghỉ học.
Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Trị chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, khắc phục kịp thời các vị trí ngập, sạt lở, hư hỏng trên các tuyến giao thông, đảm bảo thông suốt. Sở Y tế bảo đảm thuốc, hóa chất, nhân lực phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh trong và sau mưa lũ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bố trí lực lượng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả mưa lũ, dọn dẹp, vệ sinh môi trường, hỗ trợ sửa chữa cơ sở y tế, trường học sau khi nước rút, góp phần nhanh chóng ổn định đời sống và sinh hoạt của nhân dân.