'Nóng' tuần qua: Triệt phá đường dây buôn bán thận lớn nhất Việt Nam; tuyên phạt bác sĩ Hoàng Công Lương 42 tháng tù

Trong tuần qua, một loạt sự kiện thu hút sự chú ý của dư luận, trong đó nổi bật là vụ việc: Triệt phá đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia lớn nhất Việt Nam; Tuyên phạt bác sĩ Hoàng Công Lương 42 tháng tù; vụ trung tá công an 'lấy chân tác động vào dân’; tình trạng ùn tắc tại các cửa ngõ thành phố lớn do người dân ùn ùn về quề ăn Tết…

Triệt phá đường dây buôn bán nội tạng người xuyên quốc gia lớn nhất Việt Nam

Ngày 31/1, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an, cho biết vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an tại khu vực phía Nam và Công an TPHCM triệt phá một đường dây buôn bán nội tạng người xuyên quốc gia. Cơ quan công an đã khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng trong đường dây này.

Chú thích ảnh
Đối tượng Tôn Nữ Thị Huyền, kẻ cầm đầu đường dây buôn bán nội tạng người. Ảnh: TTXVN phát

Công an xác định, đường dây buôn bán nội tạng xuyên quốc gia này là lớn nhất từ trước đến nay và đã mua – bán thận hàng trăm người.

Lần theo dấu vết, ban chuyên án đã xác định các mắt xích quan trọng và đối tượng cầm đầu đường dây là Tôn Nữ Thị Huyền. Ban chuyên án làm rõ, trước đây Huyền bị vỡ nợ nên đã tham gia bán thận để kiếm tiền. Sau đó, vì biết rõ đường đi nước bước nên Huyền tổ chức thành đường dây, lôi kéo nhiều người tham gia bán thận.

Về thủ đoạn, các đối tượng chiêu dụ người bán thận là những người khó khăn về tài chính, có người thân bị bệnh tật, người bị nợ nần do cờ bạc, thậm chí là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa…Thủ đoạn là chúng lên mạng xã hội facebook để tiếp cận, dụ dỗ những nạn nhân.

Khi nạn nhân đồng ý bán thận, Huyền và đồng bọn sẽ nuôi dưỡng, đưa đi khám tổng quát ở bệnh viện, phòng khám… Khi có người tìm mua thận phù hợp thì chúng đưa nạn nhân qua nước ngoài bằng đường tiểu ngạch để thực hiện việc mua – bán, ghép thận…

Với các nạn nhân bán thận, được các đối tượng trong đường dây của Huyền lo toàn bộ chi phí, ăn uống trong thời kỳ chờ giao dịch, đi lại. Sau khi mua – bán thành công, họ nhận khoảng 200 triệu đồng. Thời gian từ lúc đăng ký đến lúc bán thận xong khoảng 1- 2 tuần. Các đối tượng trong đường dây sẽ chăm sóc cho nạn nhân 1 tuần, về sau với các di chứng, nguy cơ thì nạn nhân tự gánh chịu.

Xét xử vụ tai biến làm 9 người tử vong ở Hòa Bình: Tuyên phạt bác sĩ Hoàng Công Lương 42 tháng tù

Ngày 30/1/2019, sau 11 ngày xét xử và 6 ngày nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình bước vào phần tuyên án đối với 7 bị cáo liên quan đến tội “Vô ý làm chết người” và "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" trong sự cố y khoa đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào ngày 29/5/2017 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình làm 9 bệnh nhân tử vong.

Chú thích ảnh
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm ngày 14/1/2019. Ảnh: Thanh Hải/TTXVN

Nội dung bản án nêu lại quá trình hình thành Đơn nguyên lọc máu tại BVĐK tỉnh Hòa Bình và sự hợp tác liên danh liên kết giữa bệnh viện với Công ty Cổ phần Dược phẩm Thiên Sơn trong chạy thận nhân tạo. Bản án đề cập, khi thành lập Đơn nguyên lọc máu, BVĐK tỉnh Hòa Bình không bố trí kỹ sư, kỹ thuật chịu trách nhiệm về chất lượng nguồn nước RO của máy chạy thận… Đây là nguyên nhân khiến 9 nạn nhân chạy thận tử vong là do tồn dư hóa chất trong hệ thống lọc nước của máy chạy thận.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Bùi Mạnh Quốc 54 tháng tù giam và bị cáo Hoàng Công Lương 42 tháng tù giam cùng về tội “Vô ý làm chết người” được quy định tại khoản 2, điều 98, Bộ luật hình sự năm 1999. Bị cáo Trần Văn Sơn 42 tháng tù giam; Hoàng Đình Khiếu 36 tháng tù giam; Trần Văn Thắng 36 tháng tù giam; Trương Quý Dương 30 tháng tù giam; Đỗ Anh Tuấn 30 tháng tù giam cùng về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” được quy định tại khoản 2, điều 285, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Xử lý nghiêm vụ trung tá công an "lấy chân tác động vào dân"

Đại tá Lương Tấn Dĩnh – Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Phú Yên cho biết, Công an tỉnh Phú Yên sẽ xử lý nghiêm vụ việc với Trung tá, Phó Trưởng Công an phường Phú Thạnh, Huỳnh Minh Lễ vì đã có hành vi “dùng chân tác động” vào một người dân trong clip xuất hiện trên mạng xã hội những ngày qua. Công an tỉnh không bao che cho bất cứ ai vi phạm pháp luật. Không thể chấp nhận một người công an lại có hành động như vậy tại trụ sở làm việc, rất phản cảm.

Công an thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Trung tá, Phó trưởng Công an phường Phú Thạnh Huỳnh Minh Lễ.

Trước đó, tối ngày 29/1, trên mạng xã hội xuất hiện một clip dài khoảng 30 giây ghi lại hình ảnh một người tóc bạc, mặc trang phục cảnh sát đã dùng chân đạp “dúi dụi” vào một người đàn ông đang nằm ngửa dưới nền nhà.

Người đàn ông nằm dưới nền nhà là anh Lê Hữu Q. (khu phố 3, ngụ phường Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).

Ùn tắc kéo dài tại các cửa ngõ Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh do hàng vạn người đổ về quê ăn Tết

Từ ngày 1/2 (tức 27 Tết), hàng nghìn người đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội đã 'ùn ùn' kéo nhau ra các bến xe về quê nghỉ Tết khiến nhiều tuyến đường xảy ra ùn tắc giao thông.

Chú thích ảnh
Tuyến đường Quốc lộ 1A (cũ) hướng ra ngoại thành kẹt cứng. Ảnh: Lê Phú

Do lịch nghỉ Tết kéo dài nhiều ngày, nên người dân đã chủ động mang theo hành lý cồng kềnh, nhiều người cũng không quên mang theo những giỏ quà Tết để làm quà khi về quê.

Tại bến xe Giáp Bát và Nước Ngầm lượng hành khách chủ yếu là người dân đi các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh… Do đó, tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài từ ngày 1 đến 2/2 (tức ngày 27-28 Tết). Từ chiều 28 Tết, đường phố Thủ đô cơ bản đã thông thoáng nhiều so với trước

Tình trạng cũng tương tự tại các cửa ngõ của Thành phố Hồ Chí Minh khi người dân ùn ùn về quê ăn Tết. Từ chiều ngày 1/2 (27 Tết), nhiều tuyến đường cửa ngõ Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra cảnh ùn tắc kéo dài. Đặc biệt, tại cửa ngõ phía Đông, hàng vạn người lỉnh kỉnh đồ đạc di chuyển xe máy rời thành phố khiến các tuyến đường như Xô Viết Nghệ Tĩnh, quốc lộ 13, Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) đông nghẹt người., lượng xe máy tăng cao đột biến theo hướng trung tâm thành phố đi các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ. 

Tình trạng các cửa ngõ tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục ùn tắc vào ngày 2/2 (28 Tết), nhất là các tuyến đường về miền Tây. Trong khi đó các tuyến đường trong nội thành đã phong quang, đi lại dễ dàng.

XC/Báo Tin tức
Chia sẻ với đồng bào vùng khó khăn
Chia sẻ với đồng bào vùng khó khăn

Trong năm qua, nhiều hoạt động xã hội đã được Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đơn vị thuộc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), trong đó có báo Tin tức, triển khai với nhiều hình thức phong phú, hỗ trợ thiết thực vùng đặc biệt khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN