Chia sẻ với đồng bào vùng khó khăn

Trong năm qua, nhiều hoạt động xã hội đã được Công đoàn, Đoàn thanh niên và các đơn vị thuộc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN), trong đó có báo Tin tức, triển khai với nhiều hình thức phong phú, hỗ trợ thiết thực vùng đặc biệt khó khăn.

Niềm vui đến từ ngôi trường “Đồng hành cùng vùng khó”

Những ngày gần Tết Nguyên đán, không khi chào đón năm mới 2019 tại trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Hố Mít (Tân Uyên, Lai Châu) như rộn ràng, vui tươi hơn do các em học sinh được nhận những phần quà từ báo Tin tức (Thông tấn xã Việt Nam) và Công ty Suntory PepsiCo Việt Nam với tổng trị giá 50 triệu đồng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo báo Tin tức tặng máy lọc nước và sách kỹ năng cho trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Hố Mít

Em Lù Thị Chống, lớp 2A3 khá thích thú với những cuốn sách về kỹ năng có nhiều hình vẽ sống động do báo Tin tức và nhà tài trợ trao tặng. Còn em Giàng A Hà lớp 5 A1 cùng các bạn trong khối chia nhóm thảo luận từ những chủ đề của cuốn sách theo các chương trình ngoại khóa. Những hôm học bán trú xa nhà, các em đã năng xuống thư viện mượn sách đọc vừa giải trí, vừa thêm kiến thức.

Cô Dương Thị Thu Hà, tổ trưởng khối 2, đang dạy tại điểm trường Khâu Riềng (xã Hố Mít) chia sẻ: Hiện các cuốn sách kỹ năng đặt tại thư viện cũng được nhà trường quay vòng đến các điểm trường để các em tiếp cận. Thư viện nhà trường chủ yếu là sách giáo khoa. Hơn 120 đầu sách kỹ năng là những món quà quý giúp học sinh tự học, giải trí bổ ích.

Bên cạnh đó, trước đây, nguồn nước mà học sinh dùng được dẫn từ đầu nguồn trên núi về bể nhà trường dùng cho ăn uống, chỉ tắm rửa là hợp vệ sinh. “Nay nhờ máy lọc nước được tài trợ, học sinh bán trú tại điểm trường chính có thể uống nước sạch trực tiếp từ vòi”, thầy hiệu trưởng Lê Văn Hãn chia sẻ.

Chú thích ảnh
Học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Hố Mít chăm chú đọc sách cuốn sách kỹ năng do báo Tin tức và nhà tài trợ trao tặng.

Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên Nguyễn Thanh Văn cho biết: Hố Mít là xã vùng cao, khó khăn của huyện Tân Uyên với 98% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống. Đa số các bản ở rải rác, có bản cách trung tâm xã hàng chục km. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều chiếm gần 40%. Nhờ sự chung tay hỗ trợ của các đơn vị tài trợ, trong đó có báo Tin tức, cùng các nhà tài trợ và nỗ lực của cán bộ, thầy cô nên học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Hố Mít sinh hoạt nề nếp hơn, sạch sẽ ngăn nắp hơn.

Với xã đặc biệt khó khăn như Hố Mít, học kỳ I, nhà trường huy động 455 em đến trường tại 22 lớp, đạt 100%. Trong đó, duy trì 200 em về ở bán trú, đồng thời chăm lo về chế độ ăn, nghỉ và an toàn thực phẩm. “Trước khi nghỉ Tết Nguyên đán, nhà trường tổ chức gói bánh chưng, mổ lợn để các em liên hoan trước khi về gia đình ăn Tết. Sau Tết, khoảng mùng 7-8 Tết âm lịch, các em lại quay về trường học tập. Năm nay, sự chung tay hỗ trợ của báo Tin tức và nhà tài trợ đã giúp các em có cái Tết đầy đủ hơn”, thầy Lê Văn Hãn cho biết.

Nhiều hoạt động có ý nghĩa

Tháng 3/2018, tiếp tục viết tiếp ước mơ còn dang dở của nhà báo trẻ Đinh Hữu Dư, Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu Chiến binh TTXVN đã thực hiện kêu gọi quyên góp và trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư thứ 3 cho Trường THCS Cúc Phương, huyện Nho Quan, Ninh Bình với tổng giá trị hơn 60 triệu đồng. Các phần quà bao gồm: 1 máy chiếu, hệ thống giá, bàn ghế, trang trí vẽ tranh 3D phòng đọc và hơn 5.000 đầu sách các loại, cùng 10 suất quà tặng cho các em học sinh giỏi vượt khó.

Chú thích ảnh
Một lớp học ngoại khóa tại trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học xã Hố Mít.

Cũng trong tháng 3, Chi đoàn cơ quan TTXVN khu vực miền Trung Tây Nguyên đã thực hiện trao tặng Tủ sách Đinh Hữu Dư thứ 4 tại trường PTDT bán trú Đinh Ruối (xã An Quang, huyện An Lão, tỉnh Bình Định) trị giá gần 30 triệu đồng với hơn 1.000 cuốn sách và các bộ dụng cụ thể thao như cầu lông, bóng đá, cờ vua . Còn các cơ quan thường trú TTXVN khu vực phía Bắc phối hợp chi đoàn Ban Biên tập Tin Thế giới đã tổ chức chương trình tháng 3 biên giới tại xã Tả Khâu, huyện Mường Khương (Lào Cai) với 32 suất học bổng, 1.500 cuốn vở, sữa bánh cho 600 học sinh mầm non, cấp 1, cấp 2. Đoàn cũng tặng 1 bộ máy tính, 50 cuốn sách cho các chiến sỹ biên phòng Tả Gia Khâu.

Chú thích ảnh
Nét đáng yêu của học trò vùng cao xã Hố Mít

Đến ngày 2-3/11/2018, Đoàn Thanh niên TTXVN đã trao tặng tủ sách Đinh Hữu Dư thứ 5 cho trường mầm non, tiểu học, THCS xã Bản Xèo; Xây dựng và khánh thành 1 sân chơi chắp cánh ước mơ, 2 nhà vệ sinh cho trường mầm non, tiểu học thôn Ngải Thầu, xã Dền Thàng, huyện Bát Xát (Lào Cai). Tổng trị giá toàn chương trình gần 100 triệu đồng cùng nhiều quà tặng khác với gần 5.000 đầu sách, 60 cặp lồng inox phục vụ ăn bán trú, 10 suất quà cho 10 em học sinh nghèo vượt khó, hơn 100 chiếc áo len, áo gió ấm tặng các em học sinh, cùng nhiều đồ dùng học tập, đồ chơi, bánh kẹo…

Bên cạnh việc thực hiện công tác thông tin tuyên truyền theo định hướng là Kênh thông tin của Chính phủ, báo Tin tức đã triển khai thực hiện công tác xã hội tại các vùng miền núi đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, báo Tin tức thường xuyên thực hiện chương trình "Đồng hành cùng vùng khó" với nhiều hỗ trợ trị giá hàng trăm triệu đồng, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào.
Bài và ảnh: Xuân Cường/Báo Tin tức
Hà Nội tổ chức những chuyến xe miễn phí cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết
Hà Nội tổ chức những chuyến xe miễn phí cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết

Sáng ngày 1/2, (tức 27 Tết), tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Liên đoàn lao động Hà Nội đã tổ chức đưa công nhân lao động về quê ăn Tết Kỷ Hợi 2019. Hàng chục chuyến xe đã khởi hành trong không khí đầm ấm ngày xuân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN