‘Nóng’ ngày 1/10: Việt Nam 29 ngày không có ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng; Làm rõ vụ phụ huynh vào lớp học đánh bé mầm non

Tròn 29 ngày không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng, Việt Nam chữa khỏi 1.018 bệnh nhân; Làm rõ trách nhiệm các bên liên quan trong vụ phụ huynh vào lớp học đánh bé mầm non; Giả danh nhân viên siêu thị lừa đảo, chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng… là những thông tin được bạn đọc quan tâm trong ngày 1/10.

12 giờ qua, Việt Nam không có ca mắc mới COVID-19

Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến 18 giờ ngày 1/10 Việt Nam không có thêm ca mắc COVID-19 mới và đã qua 29 ngày Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 ở cộng đồng; đã có 1.018 bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi.

Chú thích ảnh
 Trao giấy chứng nhận khỏi bệnh cho các bệnh nhân mắc COVID-19. Ảnh: TTXVN phát

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) là 15.491 người, trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là 266 người, cách ly tập trung tại cơ sở khác là 10.441 người và cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 4.784 người.

Theo Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong ngày 1/10 đã có 8 có bệnh nhân được công bố khỏi bệnh: BN1047, BN1048, BN1049, BN1055, BN1056, BN1057, BN1058, BN1059. Các bệnh nhân sau khi được công bố khỏi bệnh sẽ thực hiện cách ly, theo dõi sức khoẻ tại nhà theo quy định.

Như vậy, đến thời điểm này, nước ta đã chữa khỏi cho 1.018 bệnh nhân COVID-19. Trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2 là 1 người; số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2 là 2 người và số ca âm tính lần 3 là 5 người.

Cũng trong ngày 1/10, các cơ quan chức năng Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan chức năng Thái Lan đưa hơn 230 công dân Việt Nam từ Thái Lan về nước, trong đó có trẻ em dưới 18 tuổi, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người có bệnh nền và các trường hợp đặc biệt khó khăn khác.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã cử cán bộ trực tiếp ra sân bay hỗ trợ công dân hoàn thành các thủ tục cần thiết trước khi máy bay cất cánh.

Tại buổi Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 1/10, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cung cấp thông tin về việc Singapore quyết định mở cửa biên giới cho khách Việt Nam từ ngày 8/10/2020, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Chúng tôi đã nhận được thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cho biết, ngày 30/9/2020, phía Singapore đã công bố quyết định mở cửa biên giới cho khách từ Việt Nam từ ngày 8/10/2020. Theo đó, để nhập cảnh Singapore từ ngày 8/10/2020, trong khoảng 7 đến 30 ngày trước khi dự kiến nhập cảnh, du khách đến từ Việt Nam sẽ phải nộp đơn trực tuyến để được chấp thuận. Sau khi nhập cảnh, du khách phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 và cài đặt ứng dụng truy vết dịch COVID-19 trên điện thoại cá nhân".

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của các phóng viên trong nước và quốc tế. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

"Nếu kết quả xét nghiệm là âm tính, du khách có thể đi lại tự do ở Singapore. Nếu kết quả xét nghiệm là dương tính, du khách phải điều trị và toàn bộ chi phí điều trị do du khách tự chịu trách nhiệm. Cùng ngày, Đại sứ quán Singapore tại Hà Nội đã thông báo cho Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao về việc này. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nhập cảnh phù hợp với diễn biến dịch bệnh của mỗi bên”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói.

Giả danh nhân viên siêu thị lừa đảo, chiếm đoạt trên 5 tỷ đồng

Ngày 1/10, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Việt Trinh, sinh năm 1993, ngụ ấp  Suối Muồn, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Việt Trinh khai nhận, do bản thân cần tiền để trả nợ nên đã tự giới thiệu là nhân viên siêu thị Coop Mart Tây Ninh và có khả năng giới thiệu cho người khác vào làm trong hệ thống siêu thị, từ đó tạo ra mối quan hệ thân thiết để hỏi vay tiền.

Từ giữa tháng 6/2020, thông qua mối quan hệ, Nguyễn Thị Việt Trinh nhờ 2 người bạn của vợ chồng ông T.C. D, sinh năm 1965 và bà P.T.H.G, sinh năm 1973 (cùng xã An Bình, huyện Châu Thành, Tây Ninh) để hỏi mượn tiền.

Nguyễn Thị Việt Trinh dùng thủ đoạn nói dối là mình làm báo cáo sai, chuyển nhầm tiền của siêu thị nên phải đóng tiền vào kho trên 1,3 tỷ đồng, sau đó siêu thị sẽ quyết toán lại cho Trinh sau; nếu không có tiền nộp vào siêu thị thì sẽ bị Công an bắt để điều tra.

Tin lời nói của Trinh, vợ chồng ông D và bà G đã cho Trinh vay 1,05 tỷ đồng và được hứa sẽ trả lại sau 6 ngày. Khi nhận được tiền, Trinh trả nợ cho một người khác. Để trốn tránh việc trả nợ cho vợ chồng ông D, Trinh nhiều lần nhờ người đóng giả làm cán bộ trong siêu thị xuống gặp vợ chồng ông D nói siêu thị chưa thanh toán tiền hoặc tiền có trong ngân hàng nhưng chưa rút được.

Nguyễn Thị Việt Trinh tự biên soạn, in ấn tài liệu có nội dung được siêu thị ủy nhiệm rút tiền để những người cho mượn tiền tin tưởng và kéo dài thời gian trả nợ. Ngoài ra, Trinh còn khai nhận với thủ đoạn giả danh người khác có uy tín và tầm ảnh hưởng để vay mượn nợ rồi chiếm đoạt số tiền trên 4 tỷ đồng của 4 người khác.  

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo của Nguyễn Thị Việt Trinh để xử lý theo quy định của pháp luật.

Làm rõ trách nhiệm các bên liên quan trong vụ phụ huynh vào lớp học đánh bé mầm non

Chiều 1/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) cho biết, đơn vị đã chỉ đạo Trường Mầm non Trumpkids, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai giải trình và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan trong vụ việc một phụ huynh vào lớp học đánh cháu bé hai tuổi.  

Cụ thể, theo báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai, vào lúc 16 giờ 16 phút, ngày 30/9 năm 2020, trong giờ trả trẻ tại lớp nhà trẻ 24-36 tháng D2, hai bé Phạm Trương Bảo An và bé Hoàng Cát Tiên 2 tuổi trong lúc đang chơi có tranh giành đồ chơi với nhau. Bé Phạm Bảo An có cắn vào tay trái bé Hoàng Cát Tiên. Khi bị cắn, bé Hoàng Cát Tiên khóc. Cô giáo chủ nhiệm đã vào ngăn hai bé.

Đúng lúc đó, bố bé Hoàng Cát Tiên là ông Hoàng Văn Hùng đến đón con, khi thấy con khóc, bố có hỏi giáo viên phụ trách lớp nguyên do con khóc. Giáo viên giải thích là hai bạn chơi đồ chơi và giằng nhau thì ông Hoàng Văn Hùng có nói những lời không hay với bé Phạm Bảo An, đồng thời, có những hành động không đúng như: đánh, giật tóc, phát vào đùi bé, sau đó bắt bé xin lỗi và ông Hùng đón con ra về.  

Khi ông ngoại bé Phạm Bảo An đến đón, giáo viên chủ nhiệm có trao đổi với ông và gọi điện trao đổi tình hình với mẹ bé Phạm Bảo An. Sau khi xảy ra sự việc, giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình với Ban giám hiệu và đến viện thăm bé Phạm Bảo An. Gia đình bé Phạm Bảo An đã báo cáo vụ việc với Công an phường Cốc Lếu và Công an thành phố Lào Cai.

Cô giáo Nguyễn Thị Huệ, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc, phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Lào Cai và UBND phường Cốc Lếu đã yêu cầu Trường Mầm non Trumpkids báo cáo tường trình sự việc, tổ chức thăm bé Phạm Bảo An, đồng thời yêu cầu nhà trường kiểm điểm, xử lý đối với các giáo viên tại lớp D2.

V.T/Báo Tin tức
'Nóng' ngày 29/9: Thêm 17 ca COVID-19 mới, đều là nhập cảnh; Mở đường bay thẳng Hà Nội-Côn Đảo
'Nóng' ngày 29/9: Thêm 17 ca COVID-19 mới, đều là nhập cảnh; Mở đường bay thẳng Hà Nội-Côn Đảo

Những thông tin thời sự thu hút sự quan tâm của dư luận ngày 29/9 bao gồm: Việt Nam có thêm 17 trường hợp mắc mới COVID-19 đều là ca nhập cảnh; lần đầu tiên có chuyến bay thẳng kết nối Hà Nội-Côn Đảo; xét xử vụ án 'Lập quỹ trái phép' tại Ban Quản lý dự án Nghi Sơn; tuyên phạt nguyên Giám đốc Công ty Lương thực Trà Vinh 30 năm tù; triệt phá đường dây đánh bạc với số tiền gần 1.000 tỷ đồng...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN