Ninh Bình rộn ràng không khí đón Giáng sinh

Giáo dân khắp nơi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đang tích cực chuẩn bị từ việc làm hang đá, trang trí cho đến việc tập luyện các tiết mục văn nghệ cho đêm mừng Chúa Giáng sinh.

Cứ mỗi dịp Giáng sinh, Nhà thờ Đá Phát Diệm, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn lại được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ ánh đèn. Đâu đâu cũng có đèn hoa, hang đá cùng những cây thông Noel nhiều màu sắc. Công tác chuẩn bị cho đêm Giáng sinh được Giáo xứ Phát Diệm thực hiện từ đầu tháng 12/2016. Giáo dân cũng thường xuyên tập trung trang trí trong và ngoài nhà thờ, sân khấu.

Giáo xứ Phát Diệm hiện có gần 5.000 giáo dân ở 11 Giáo họ. Những ngày này, không chỉ giáo dân mà lượng du khách thập phương đến Nhà thờ đá Phát Diệm cũng tăng lên đáng kể. Năm nay, Giáo phận Phát Diệm cũng tổ chức thi Thánh ca cho 78 Giáo xứ ở 9 Giáo hạt để chọn ra những tiết mục văn nghệ đặc sắc cho đêm Giáng sinh. Chánh trương Giáo xứ Chính tòa Phát Diệm Mai Văn Quý cho biết: Từ đầu tháng 12, bà con giáo dân Giáo xứ Chính tòa Phát Diệm đã tất bật chuẩn bị cho ngày lễ Giáng sinh, thể hiện tinh thần kính Chúa yêu nước, đoàn kết dân tộc.

Chánh trương Mai Văn Quý cũng cho biết, Giáo xứ Phát Diệm luôn vận động bà con giáo dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; đóng góp xây dựng các loại quỹ để giúp đỡ người nghèo, góp phần cùng địa phương xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Giáo dân Vũ Tiến Minh, thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, chia sẻ: Bà con giáo dân rất náo nức chờ đón ngày Chúa Giáng sinh. Ngoài việc chuẩn bị những công việc ở nhà thờ, bà con tập trung làm hang đá, trang trí nhà cửa gọn gàng, trang trọng, chuẩn bị đón người thân đoàn tụ, vui chơi nhân lễ Giáng sinh.

Ngoài ra, trước lễ Giáng sinh một ngày, Giáo xứ Phát Diệm phối hợp với Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức tuyên tuyền cho các giáo dân về vấn đề môi trường và an toàn giao thông; tổ chức các hoạt động như cấp phát thuốc, khám chữa bệnh miễn phí và trao quà cho các gia đình giáo dân có hoàn cảnh khó khăn.

Đại úy Phạm Minh Hải - Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Kim Sơn cho biết: Công an huyện Kim Sơn phối hợp với các nhà thờ giáo xứ xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng an ninh, bảo vệ; đồng thời chuẩn bị tốt công tác y tế, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà con giáo dân đón Giáng sinh.

Đến Nhà thờ Giáo xứ Ninh Bình, thành phố Ninh Bình những ngày này mới thấy hết không khí rộn ràng chuẩn bị chào đón Lễ Giáng sinh của bà con giáo dân nơi đây. Thời gian rảnh rỗi, giáo dân lại cùng tập trung ở nhà thờ dọn vệ sinh, trang trí cây thông Noel, hang đá với đèn nhấp nháy, dây kim tuyến đủ màu… tạo nên một bức tranh đầy sắc màu nhằm thể hiện sự tôn kính và cũng là thể hiện tấm lòng của giáo dân đối với ngày lễ trọng đại của tôn giáo mình.

Ông Trần Đình Chiến, Trùm trưởng họ Trị sở, Nhà thờ Giáo sứ Ninh Bình cho biết: Hiện Giáo xứ đang trực tiếp quản lý 2.000 giáo dân. Thời gian qua, đồng bào công giáo ở giáo xứ luôn sống tốt đời, đẹp đạo với nhiều hoạt động thiết thực. Bà con tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động. Cuộc sống ổn định và kinh tế phát triển nên bà con có điều kiện chuẩn bị cho lễ Giáng sinh và đón chào năm mới chu đáo hơn. Năm nay, dự kiến lượng giáo dân và du khách về nhà thờ đêm Giáng sinh sẽ tăng hơn so với mọi năm nên công tác chuẩn bị được Giáo xứ lên kế hoạch và triển khai tích cực từ đầu tháng 12.

Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của bà con giáo dân Ninh Bình đã gần hoàn thiện. Một mùa Giáng sinh tràn đầy yêu thương đã về trên từng góc phố, từng gia đình.

Thùy Dung (TTXVN)
Xóm đạo lung linh đêm Giáng sinh
Xóm đạo lung linh đêm Giáng sinh

Trong đêm Giáng sinh, các khu vực xóm đạo ở TP.Hồ Chí Minh đón mừng đêm Chúa Giáng sinh bằng hàng triệu ánh đèn màu lung linh, huyền ảo cùng hàng trăm ngàn người dân Thành phố đổ về chiêm ngưỡng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN