Những số điện thoại phụ huynh cần biết khi trẻ gặp phải các vấn đề về tâm lý

Chiều 29/4, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố triển khai kênh tiếp nhận tư vấn khủng hoảng tâm lý cho học sinh tại 3 bệnh viện chuyên khoa nhi của thành phố.

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh cho rằng, việc triển khai kênh tiếp nhận tư vấn tâm lý cho học sinh nhằm đồng hành, hỗ trợ học sinh vượt qua khủng hoảng tâm lý. Theo đó, khi học sinh gặp các vấn đề về tâm lý, phụ huynh có thể gọi vào các số tổng đài sau để được hỗ trợ.

Chú thích ảnh
Sau dịch COVID-19, nhiều học sinh gặp phải các vấn đề về tâm lý (ảnh minh hoạ).

Cụ thể, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố có số tổng đài 19001217; Bệnh viện Nhi đồng 2 có số tổng đài 028.221.271.71; còn tại Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ khám trực tiếp vào ngày thứ 5 hàng tuần, thời gian từ 13 giờ đến 16 giờ hoặc miễn phí từ xa thông qua gọi, nhắn tin qua kênh Zalo 0909.759.621.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, trong cuộc sống, những sự kiện bất ngờ và khủng khiếp có thể đến với bất kỳ ai, ở bất cứ độ tuổi nào và tại bất cứ nơi đâu. Đối với trẻ em, mức độ ảnh hưởng của khủng hoảng tâm lý thường nặng nề, nghiêm trọng hơn, có thể dẫn đến một khởi đầu “ảm đạm” cho cuộc đời của đứa trẻ.

“Việc chuẩn bị hành trang cần thiết để các em có đủ bản lĩnh vượt qua những điều không may là bước quan trọng để giúp học sinh trưởng thành khỏe mạnh”, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, có đến 14% số trẻ ở độ tuổi từ 10 - 19 tuổi có dấu hiệu rối loạn tâm lý. Trong đó, tình trạng tự tử ở trẻ em đứng thứ 4 trong số những nguyên nhân dẫn tới tử vong.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
Quan tâm đến tâm lý học sinh khi trở lại trường học
Quan tâm đến tâm lý học sinh khi trở lại trường học

Ở nhà quá lâu vì đại dịch COVID-19, học sinh có nguy cơ bị tổn thương sức khỏe cả về thể chất và tinh thần sau khi quay lại trường học. Các bậc cha mẹ và các thầy cô giáo cần phải phối hợp để giúp các em thích ứng với việc chuyển từ trạng thái học trực tuyến sang trực tiếp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN