Những người chặn dịch nơi cửa khẩu cảng biển

Trong không khí náo nức chào đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, những chiến sỹ Bộ đội Biên phòng TP Hồ Chí Minh vẫn tập trung nghiêm túc, nêu cao tinh thần cảnh giác hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng thuộc địa bàn thành phố và phòng, chống COVID-19 lây lan qua đường biển, đảm bảo người dân Thành phố hưởng trọn một cái Tết an vui.

24 điểm chốt kiểm dịch trên sông và trên bờ

Chú thích ảnh
Bộ đội Biên phòng Trạm biên phòng Cửa khẩu cảng Khánh Hội thực hiện quy trình kiểm tra phòng dịch đối với người lao động tại cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.

Là một trong những cảng biển có lưu lượng tàu ra, vào nhộn nhịp nhất cả nước, do dịch COVID-19, thời gian qua lượng tàu khách ra vào cảng Thành phố Hồ Chí Minh đã giảm hẳn, nhưng vẫn còn đó những nguy cơ tiềm ẩn sự lây lan SARS-CoV-2 qua những chuyến tàu hàng trở về từ nước ngoài cập cảng Thành phố.

Theo Thượng tá Phạm Văn Thắng, Chỉ huy trưởng Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố được giao nhiệm vụ quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh với địa bàn biên phòng dọc sông Sài Gòn, Đồng Nai, Nhà Bè, Lòng Tàu, Soài Rạp, dài khoảng 150 km, với 59 cảng, 103 cầu cảng, 63 cặp phao, 13 phao lẻ, 2 luồng hàng hải.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và trong bối cảnh “Tết đến - Xuân về”, Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai 24 điểm chốt kiểm dịch trên sông và trên bờ, ứng trực 24/24 giờ trong ngày, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào cảng. “Qua đó, không chỉ ngăn chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, mà còn giúp hoạt động xuất nhập khẩu ổn định, thực hiện thành công "mục tiêu kép", vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế; trước mắt là đảm bảo cho người dân Thành phố đón Tết vui vẻ, sum vầy” - Thượng tá Phạm Văn Thắng chia sẻ.

Có mặt tại Trạm kiểm soát số 2 thuộc Trạm Biên phòng cửa khẩu Phú Mỹ, Biên phòng Cửa khẩu Cảng thành phố Hồ Chí Minh, cũng là điểm chốt phòng, chống dịch COVID-19 số 2 của Trạm, mới thấy được những khó khăn, vất vả mà những chiến sỹ biên phòng phải trải qua. Nơi làm nhiệm vụ, vừa là nơi sinh hoạt của 5 cán bộ, chiến sỹ trực chốt là một căn nhà nổi trên sông, diện tích khoảng 60 m2, hạn chế các yếu tố phục vụ sinh hoạt cần thiết như điện lưới, nước sạch…

Thiếu tá Trương Văn Hà, cán bộ tại điểm phòng, chống dịch số 2 cho biết: Hàng ngày, cán bộ, chiến sỹ chia 2 ca trực, luân phiên làm công tác kiểm tra, kiểm soát người lao động và phương tiện ra, vào cảng. Hiện nay, bình quân một ngày có từ 80 - 100 công nhân sử dụng phương tiện đường thủy để lên tàu làm việc. Tất cả công nhân, người lao động khi ra, vào cảng đều được kiểm soát chặt chẽ, kiểm tra thân nhiệt, thiết bị bảo hộ y tế, nắm rõ thông tin cá nhân để phục vụ công tác truy vết dịch tễ. Mọi tàu, thuyền ra, vào các cảng đều phải khai báo lịch trình di chuyển, đặc biệt là tàu hàng nước ngoài và cam kết thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch.

Chú thích ảnh
Bộ đội Trạm biên phòng cửa khẩu Phú Mỹ thực hiện nhiệm vụ biên phòng trên tàu hàng nhập cảnh.

“Nhìn chung, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên mọi người đều chấp hành nghiêm các quy định khi ra vào làm việc trên các phương tiện tại Cảng cũng như các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với tàu, thuyền xuất, nhập cảnh. Chúng tôi đều xác định rõ tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, nỗ lực vượt qua những khó khăn khi làm nhiệm vụ trên sông nước trong thời tiết bất thường, tầm quan sát hạn chế trong đêm hay những thiếu thốn trong sinh hoạt thường ngày. Anh em động viên nhau làm tốt nhiệm vụ được lãnh đạo đơn vị giao phó, đảm bảo không để sót, lọt đối tượng kiểm soát, kiên quyết không để dịch lây lan vào đất liền qua địa bàn phụ trách” - Thiếu tá Trương Văn Hà cho biết.

Có chung quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, cửa cảng Thành phố và đảm bảo không để dịch COVID-19 lây lan vào Thành phố, trong những ngày cuối năm, cán bộ, chiến sỹ Trạm biên phòng Cửa khẩu cảng Khánh Hội, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố Hồ Chí Minh đang ứng trực 100% quân số tại các điểm chốt trên sông, cửa khẩu cảng, vừa thực hiện nhiệm vụ biên phòng, vừa chống dịch COVID-19 lây lan qua đường biển.

Trung tá Nguyễn Thành Sơn, Trưởng trạm Biên phòng cửa khẩu Cảng Khánh Hội, Biên phòng Cửa khẩu cảng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ lệnh của cấp trên với 3 ca trực/ngày luân phiên, đảm bảo 24/24h, đặc biệt chú trọng tại các điểm chốt; phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng chức năng và đơn vị bảo vệ cảng trong công tác quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự để kiểm soát tuyệt đối lượng tàu ra, vào làm hàng tại cảng, đảm bảo không lây lan dịch bệnh từ bên ngoài vào thành phố. Đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Cảng, các doanh nghiệp có công nhân làm việc trên cảng, các chủ hàng để tuyên truyền thực hiện đúng quy định phòng dịch như đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang, hạn chế đông người, không tiếp xúc với thuyền viên, người trên tàu…

Trung tá Nguyễn Thành Sơn nhấn mạnh: Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng tàu khách nhập cảnh ít nhưng nguy cơ lây nhiễm vẫn rất lớn từ các thuyền viên tàu hàng nhập cảnh. Vì thế, đơn vị luôn quán triệt tâm thế cảnh giác cao độ, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cho cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ tại cửa khẩu cảng, đảm bảo không để bệnh dịch lây lan vào cơ quan, đơn vị, cũng như vào Thành phố qua đường cảng biển.

Quyết tâm không để dịch xâm nhập

Chú thích ảnh
Chốt nổi - Trạm kiểm soát số 2 thuộc Trạm biên phòng cửa khẩu Phú Mỹ.

Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế-văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh; trung tâm giao lưu quốc tế của đất nước và khu vực. Chính vì vậy, đảm bảo sự yên bình cho Thành phố không chỉ là nhiệm vụ, trách nhiệm của Bộ đội Biên phòng với riêng Thành phố, mà với cả khu vực trọng điểm phía Nam và cả nước.

Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng bờ biển có chiều dài 23,5 km, vùng biển có diện tích hơn 5.000 km2 với hàng chục cảng, cầu cảng, cặp phao trên hai luồng hàng hải quan trọng. Trong bối cảnh hiện nay, Bộ đội Biên phòng không chỉ có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới biển, kiểm tra, kiểm soát có hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh tại cửa khẩu cảng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng yêu cầu hội nhập, mở rộng giao lưu hợp tác phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố, mà còn là một “màng lọc hữu hiệu” ngăn dịch COVID-19 thẩm thấu vào địa bàn.

Thời gian qua, do ảnh hương của dịch COVID-19, lượng tàu, thuyền xuất nhập cảnh qua cửa khẩu cảng Thành phố có giảm mạnh, nhưng nhiệm vụ biên phòng của những chiến sỹ “quân hàm xanh” nơi biên giới, cửa khẩu cảng của Thành phố vẫn đối mặt với rất nhiều khó khăn, không kém phần phức tạp.

Chỉ tính riêng trong năm 2020, Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố đã phát hiện, xử lý 71 vụ việc vi phạm pháp luật với 138 đương sự; làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 16.654 lượt tàu với trên 116,2 triệu tấn hàng, kiểm soát 6.556 lượt tàu nội địa với trên 20,8 triệu tấn hàng. Ngoài ra, đơn vị tổ chức tuần tra hơn 20.000 lượt với hơn 58.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; kiểm soát hành chính 6.055 lượt thuyền viên với trên 208.000 lượt cán bộ, công nhân viên lên tàu làm việc và 5.428 lượt phương tiện cập mạn...

Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, năm 2020, Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thành phố đã triển khai lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát và tuyên truyền tại các cổng cảng, các trạm kiểm soát nổi trên sông; phối hợp với Kiểm dịch y tế quốc tế đưa 1.288 thuyền viên đi cách ly tại các trung tâm y tế; triển khai nghiêm túc các quy định phòng dịch đối với thuyền viên, hành khách trên tàu theo đúng quy định; đảm bảo không để lọt bất cứ trường hợp nào mang SARS-CoV-2 lây lan vào cộng đồng qua đường biển của Thành phố. 

Chú thích ảnh
 Cán bộ, chiến sỹ bộ đội biên phòng Trạm kiểm soát số 2, Trạm biên phòng cửa khẩu Phú Mỹ quản lý, kiểm soát chặt chẽ theo quy định phòng dịch đối với công nhân, người lao động ra vào làm việc trên tàu.

Chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, số lượng tàu, thuyền nhập cảnh gia tăng; tâm lý chung của các thuyền viên đều mong muốn được trở về đoàn tụ cùng gia đình, càng tạo thêm áp lực cho các cán bộ, chiến sỹ biên phòng làm việc tại khu vực cửa khẩu cảng biển của Thành phố. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố chỉ đạo quán triệt trong toàn lực lượng không hoang mang, không lơ là, mất cảnh giác trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh; đầu tư trang bị dụng cụ, thiết bị tốt nhất cho các điểm chốt, lực lượng trực tiếp làm việc tại các tuyến sông, cửa khẩu cảng biển; siết chặt công tác kiểm soát biên giới biển, địa bàn biên phòng trên sông, kiên quyết không để lọt trường hợp vi phạm pháp luật, nhập cảnh trái phép, dời tàu, lên tàu không đúng quy định.

Là người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan vào cộng đồng qua cửa khẩu cảng biển, Trung tá Nguyễn Văn Hiệu, Chính trị viên Trạm Biên phòng Cửa khẩu Phú Mỹ, Bộ đội Biên phòng Cảng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, xác định tinh thần “chống dịch như chống giặc”, trong thời gian tới, đơn vị thực hiện nghiêm các chỉ thị cấp trên, triển khai quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ theo đúng quy định. Toàn bộ cán bộ, chiến sỹ đăng ký ở lại trực Tết, tham gia làm nhiệm vụ, sẵn sàng ứng trực quân số tại các điểm mục tiêu, nhất là 4 điểm chốt kiểm dịch trên địa bàn Trạm biên phòng quản lý. “Khi Đảng, Nhà nước cần thì đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng vượt qua khó khăn, quản lý chặt địa bàn biên phòng, quyết không để dịch bệnh lây lan vào nội địa”, Trung tá Nguyễn Văn Hiệu nhấn mạnh.

Theo Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, toàn lực lượng biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh luôn quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo chỉ lệnh của cấp trên về công tác phòng, chống dịch COVID-19; huy động 100% quân số có thể để đảm bảo hoàn thành yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thường xuyên, liên tục giáo dục chính trị, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ biên phòng và công tác phòng chống dịch, bảo vệ Đại hội XIII của Đảng, bảo vệ nhân dân ăn Tết cổ truyền an vui.

Với những kết quả tích cực đã đạt được và sự quyết tâm của toàn lực lượng, Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đảm bảo hiệu quả phòng, chống dịch COVID-19. Những người chiến sỹ mang “quân hàm xanh” tại Thành phố hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, cửa cảng Thành phố, đảm bảo ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan qua biên giới cửa khẩu cảng Thành phố. Những chiến sỹ biên phòng đã thực sự trở thành một tấm lá chắn hữu hiệu ngăn ngừa COVID-19 ngay từ nơi cửa cảng, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình, thành phố “cùng cả nước, vì cả nước”.

Xuân Khu (TTXVN)
Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phát hiện vụ vận chuyển lượng lớn hàng hóa nhập lậu
Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh phát hiện vụ vận chuyển lượng lớn hàng hóa nhập lậu

Ngày 31/1, Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa phát hiện, bắt giữ phương tiện vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhập lậu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN