Nhiều tuyến đường Hà Nội ùn tắc, ngập úng cục bộ sau cơn mưa lớn

Nhiều khu vực nội đô bị ngập nước sau trận mưa lớn và kéo dài suốt từ đêm qua đến sáng 24/5.

Chú thích ảnh
Mưa lớn gây ngập tại đường Cổ Linh- Long Biên. Ảnh Mạnh Khánh/TTXVN

Điển hình là khu vực đường Cổ Linh ngay đoạn trước Cổng trung tâm thương mại Aeon maill (Long Biên). Hiện trường cho thấy đường bị nước ngập dài, có đoạn nước ngập cả vỉa hè. Tại đây, phương tiện giao thông đi qua gặp khó khăn, nhất là những người đi xe máy, do mỗi khi ô tô đi qua, sóng nước té vào.

Chú thích ảnh
Ngập úng trên phố Ngọc Lâm, quận Long Biên. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Cũng tại quận Long Biên, khu vực phố Hoàng Như Tiếp, khu vực Trường Tiểu học Ngọc Lâm đến ngã ba Hoàng Như Tiếp – Ái Mộ cũng đang bị ngập nước, sâu khoảng 15 cm.

Chú thích ảnh
Ngập úng trên phố Ngọc Lâm, quận Long Biên. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Còn tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng) cũng bị ngập nước, phương tiện giao thông đi lại khó khăn.

Ngoài ra, tại các khu vực khác trên địa bàn thành phố xuất hiện một số điểm ứ đọng nước như: Ngô Xuân Quảng (trước cổng Học viện Nông nghiệp Việt Nam - huyện Gia Lâm); Nam Đuống (trước Tòa nhà An Quý Hưng – Long Biên); Đức Giang (từ chợ Đức Hòa đến ngõ 97 – Long Biên), Đại lộ Thăng Long (hầm chui dân sinh số 3, 5, Km 9+ 656 – Hoài Đức); Ecohome 3 (bao gồm Trường Tiểu học Đông Ngạc – Bắc Từ Liêm)...

Chú thích ảnh
Một số ô tô đã phải quay đầu vì ùn tắc giao thông cục bộ kéo dài trên tuyến phố Tây Sơn, quận Đống Đa. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Theo Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội, do ảnh hưởng của rìa Bắc rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao, trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa, với lượng mưa phổ biến từ 40-150mm.

Cụ thể, tính từ 18 giờ 23/5 đến 8 giờ 30 phút ngày 24/5 tại quận Hoàn Kiếm có lượng mưa là khoảng 83,2 mm; Ba Đình 91,0 mm; Hoàng Mai 131,3 mm; Long Biên 85,2 mm; Đống Đa 86,4 mm…

Do mưa lớn nên lượng nước tại các sông trên địa bàn Hà Nội cũng tăng cao, ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước. Hiện mức nước đo được tại sông Tô Lịch (tại cầu Lủ) là 4.38 m; Sông Lừ (tại cầu Định Công) là 4.08 m; sông Cầu Bây (tại đập Trại Lợn) là 4.16 m; sông Nhuệ (tại Cổ Nhuế) là 5.39 m...

Chú thích ảnh
Ùn tắc kéo dài trên đường Trường Chinh, quận Đống Đa. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Để đảm bảo công tác phòng, chống úng ngập, ngay khi có mưa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Hà Nội đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại miệng thu trên toàn địa bàn quản lý và vận hành các trạm bơm Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế… để hạ mức nước trên hệ thống, đảm bảo khả năng tiêu thoát nước nhanh nhất.

Chú thích ảnh
Ô tô và xe máy đan xen nhau trên đường Nguyễn Trãi. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Ghi nhận tại một số khu vực, do ảnh hưởng mưa lớn, ngập nước, tại một số tuyến đường, phương tiện giao thông đi lại khó khăn. Riêng cầu Vĩnh Tuy lúc 8 giờ ngày 24/5 vẫn đang ùn tắc kéo dài. Các tuyến đường nội đô như: Nguyễn Trãi, Nguyễn Xiển, Phạm Hùng, Ngã Tư Sở…xảy ra ùn ứ.

Chú thích ảnh
Ùn tắc cục bộ ở đường Láng, đoạn giao với phố Tây Sơn, quận Đống Đa. Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN

Nhiều ô tô đã đi lấn sang làn xe máy, càng làm cho việc lưu thoát của phương tiện giao thông khó khăn hơn. Tại các điểm ùn ứ, lực lượng Cảnh sát giao thông - Công an Hà Nội đã hướng dẫn giao thông. Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá nhiều, dồn vào thời điểm đầu giờ sáng, nên tại nhiều khu vực ngã ba, ngã tư, người dân phải đội mưa, chờ đợi nhiều nhịp đèn đỏ mới có thể di chuyển được. 

Mạnh Khánh  (TTXVN)
Thời tiết ngày 24/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to
Thời tiết ngày 24/5: Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 24/5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN