Nhiều hoạt động hưởng ứng Chiến dịch 'Tôi yêu Hà Nội' năm 2020

Trong  hai ngày (6-7/6), Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng hưởng ứng Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” năm 2020.

Nhiều câu lạc bộ, đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội đã nhiệt tình tham gia, tạo sự lan tỏa ý nghĩa trong giới trẻ, hướng tới chào mừng kỷ niệm 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô, 1.010 năm Thăng Long - Hà Nội.

Sáng 6/6, Câu lạc bộ Thể thao xe bán tải Việt Nam (Pickup Vietnam Club (PVC) - câu lạc bộ tụ hội những người “chơi” xe bán tải địa hình đã hội ngộ trên khu đất tại huyện Kỳ Sơn, Hòa Bình. Các thành viên của PVC đã xếp những chiếc xe bán tải địa hình thành hình ảnh dòng chữ “PVC LOVE HANOI” đầy công phu và ý nghĩa. Đây là sự kiện đánh dấu việc câu lạc bộ chính thức trực thuộc Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội.

Chú thích ảnh
Sáng 13/4/2020, Thành đoàn Hà Nội tổ chức hoạt động “Hà Nội nghĩa tình” triển khai 8.000 suất ăn miễn phí mỗi ngày. Trong ảnh: Thành đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Hà Nội thăm và tặng quà các y, bác sỹ Bệnh viện Thận Hà Nội. 

Trong khuôn khổ chương trình, ngày 7/6, Câu lạc bộ Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội đã tập trung gần 1.000 hội viên, thanh niên tại khu phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm tổ chức xếp chữ “Tôi yêu Hà Nội”. Các hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động khởi động giai đoạn 2 của Chiến dịch “Tôi yêu Hà Nội” do Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội phát động với Chủ đề “Hà Nội trẻ” - nối tiếp những thành công của giai đoạn 1 “Hà Nội nghĩa tình”. Chương trình “Hà Nội nghĩa tình” đạt kết quả cao với 8.000 suất ăn miễn phí mỗi ngày, tiếp sức cho những người có hoàn cảnh khó khăn và hỗ trợ 10.000 vị trí việc làm cho người lao động trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, được người dân và xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Không chỉ lan tỏa tình yêu Hà Nội bằng những hoạt động xếp hình cổ động với quy mô lớn, trong ngày 7/6, các cơ sở đoàn, hội trực thuộc Thành đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân với nhiều hoạt động an sinh xã hội, thực hiện các công trình, phần việc thanh niên ý nghĩa như: vệ sinh môi trường, bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép, ra quân các đội tuyên truyền thông tin phòng dịch, tuyên truyền về truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô… Điển hình là tại quận Tây Hồ, đoàn viên thanh niên quận Tây Hồ ra quân vệ sinh con đường gốm sứ và bóc xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép. Tại huyện Thanh Trì, Đoàn thanh niên huyện đã tổ chức ra quân đợt cao điểm thực hiện các công trình, phần việc thanh niên như quét vôi gốc cây, ra quân đoàn xe tuyên truyền, hoàn thiện các “tủ điện nở hoa”…

Tin, ảnh: Kim Anh (TTXVN)
Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Có một người bền bỉ yêu Hà Nội như thế
Kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô: Có một người bền bỉ yêu Hà Nội như thế

Trong tiết thu mát mẻ những ngày đầu tháng 10, câu chuyện về những cuốn sách của Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Nguyễn Thừa Hỷ kể với chúng tôi thật lôi cuốn và đầy cảm xúc. Sự bền bỉ, niềm đam mê làm việc trong một người đã ở tuổi 83 và đang ngày đêm bị căn bệnh viêm đa khớp hành hạ thật đáng khâm phục.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN