Nhiều giải pháp chống rét cho vật nuôi

Các địa phương đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng chống rét cho đàn vật nuôi trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại kéo dài.

Tại Hà Nội: Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội cho biết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã yêu cầu UBND huyện, thị xã, đơn vị liên quan đề nghị chỉ đạo cơ quan chuyên môn triển khai biện pháp phòng chống đói, rét cho vật nuôi.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội cũng vừa có báo cáo về tình hình phòng, chống bệnh viêm da nổi cục ở đàn gia súc trên địa bàn thành phố. Theo đó, từ giữa tháng 12, tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên, Hà Nội đã phát hiện bệnh viêm da nổi cục tại hộ chăn nuôi nuôi 7 con bò; trong đó, có 1 con kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút gây bệnh viêm da nổi cục. Cơ quan thú y đã phối hợp với chính quyền địa phương tiêu hủy con bò mắc bệnh với trọng lượng 280 kg. Hiện tại, 6 con bò còn lại đã được nuôi nhốt, cách ly, theo dõi chặt chẽ.

Theo nhận định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, thời gian tới, nguy cơ xảy ra bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc là rất cao do Hà Nội tiếp giáp với các tỉnh Hà Nam, Thái Nguyên, Bắc Ninh đều có ổ dịch và tình hình có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo cho đàn gia súc, gia cầm không bị chết rét và mắc dịch bệnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội yêu cầu xây dựng các biện pháp chủ động, phòng, chống; thành lập tổ kiểm tra việc tổ chức, thực hiện; đôn đốc các cơ sở, trang trại, hộ chăn nuôi cùng thực hiện. Ngân sách dự phòng của địa phương sẽ được sử dụng để đáp ứng kịp thời việc phòng, chống đói, rét cho vật nuôi; tăng cường tuyên truyền...

Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tiếp tục phối hợp với huyện Phú Xuyên quyết liệt phòng, chống bệnh viêm da nổi cục, không để lây lan. Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà Nội có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tại cơ sở; kịp thời phát hiện và thực hiện phòng, chống dịch, khống chế dịch bệnh đúng quy định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) hỗ trợ vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục.

*Tại Hải Phòng: Trước đợt rét tăng cường trong một tuần qua, các cơ quan chức năng và bà con nuôi trồng thủy sản trên địa bàn thành phố Hải Phòng đang tích cực tăng cường thực hiện các biện pháp chống rét cho thủy sản.

Chú thích ảnh
Người dân phường Tân Thành, quận Đồ Sơn, dựng nhà bạt tránh rét, sản xuất Tôm thẻ chân trắng vụ Đông. Ảnh: Trần Hoàng Ngọc/TTXVN

Hải Phòng là thành phố có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế thủy sản toàn diện về nuôi trồng, khai thác, chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá. Hải Phòng được đánh giá diện tích tiềm năng nuôi trồng thủy sản khoảng 42.000 ha; trong đó, nuôi trồng thủy sản nước ngọt  10.200 ha chiếm khoảng 24%, nước lợ là 14.400 ha chiếm 36%, tiềm năng nuôi hải sản nước mặn khoảng 17.400 ha, chiếm 40%. Hiện, Hải Phòng đã nuôi trồng thủy sản trên diện tích hơn 12.000 ha.

Chị Trần Thị Văn, người dân vùng nuôi trồng thủy sản nước lợ khu dân cư Tân Hợp, phường Tân Thành, quận Đồ Sơn, một trong những vùng nuôi trồng thủy sản lớn của Hải Phòng đang nỗ lực chống rét cho thủy sản.

Chị Văn đang triển khai làm vòm bạt che chắn chống rét cho diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng của gia đình. Chị Văn cho biết, hơn một năm nay, bà con trong khu vực đang áp dụng nhà bạt để có thể tránh rét, tập trung nuôi tôm cho vụ Đông. Việc làm nhà bạt có tăng chi phí đầu tư nhưng giúp giữ ấm cho khu vực ao nuôi từ 5 – 8 độ C so với ngoài trời, giúp tôm sinh trưởng tốt. Nuôi tôm vụ Đông cũng giúp thu nhập cao hơn khoảng 1,5 lần so với vụ Xuân - Hè. Thời gian tới, gia đình chị Văn sẽ cố gắng làm nhà bạt cho toàn bộ 3ha gia đình đang nuôi tôm.

Theo ông Vũ Bá Công, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng, Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương nhận định dưới tác động của hiện tượng La Nina thời tiết nước ta có những diễn biến phức tạp, mùa đông năm nay có thể sẽ có những đợt rét đậm, rét hại mạnh hơn so với mọi năm, gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi, đặc biệt khu vực Bắc bộ. 

Do đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng kinh tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng các đơn vị liên quan đôn tốc, kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức cá nhân lên kế hoạch chống rét cả giai đoạn chuyển mùa và trong đợt rét.

Ông Đỗ Đức Thịnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Hải Phòng cho biết, Chi cục Thủy sản Hải Phòng  đã thông báo và hướng dẫn bà con cần xem xét, chỉ nuôi tại các khu vực có điều kiện sinh thái, hạ tầng phù hợp (có mái che, có khả năng kiểm soát điều kiện môi trường; duy trì mực nước ao có độ sâu hơn 2m trở lên để ổn định nhiệt độ; đào hố sâu 2.5-3m, rộng 2-3m2 để cá rút xuống trú đông; định kỳ dùng vôi CaO, liều lượng 2-3kg/100m2 (1 lần/tháng) bón xuống ao nuôi để phòng ngừa bệnh nấm, ký sinh trùng cho cá; cho thủy sản ăn đầy đủ, khi nhiệt độ nước ao xuống dưới 15độ C thì ngừng cho ăn, vào thời điểm nắng ấm trong ngày có thể cho ăn bằng thức anh tinh, thức ăn chế biến.

Đối với các đối tượng thủy sản nuôi đã đạt kích thước thương phẩm, có thể tranh thủ thu hoạch tránh rét; các đơn vị sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản chủ động sửa chữa cải tạo cơ sở vật chất, chuẩn bị các điều kiện chủ động cung ứng nguồn giống phục vụ sản xuất năm 2021.

Nhóm Pv TTXVN
Lào Cai chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại
Lào Cai chủ động phòng, chống rét đậm, rét hại

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai đang có rét đậm, rét hại bao phủ diện rộng, kết hợp với vùng hội tụ gió trên cao gây mưa, mưa nhỏ ở một số xã thuộc các huyện, thị xã vùng cao như Bắc Hà, Bát Xát, Si Ma Cai, Mường Khương và thị xã Sa Pa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN