Nhân rộng điển hình làm theo Bác trong công nhân, viên chức, người lao động

Nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), sáng 19/5, Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cùng các Quận 5, 7, 8 tổ chức tuyên dương các tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tuyên dương gương “người tốt việc tốt” năm 2020.

Đây là những điển hình công nhân, viên chức, người lao động Thành phố đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất và trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang tạo động lực cho cán bộ, công nhân, người lao động phát huy vai trò, trí tuệ, năng động và sức sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thành phố. Ngày càng nhiều hoạt động, sinh hoạt chuyên đề về Bác đã được các cấp Công đoàn triển khai hiệu quả, thiết thực gắn với phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”; phù hợp với thực tiễn, đặc điểm môi trường làm việc của người lao động.

Chú thích ảnh
 Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại Lễ tuyên dương.

Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh còn được các cấp công đoàn cụ thể hóa bằng cuộc vận động “Người tốt, việc tốt”, lồng ghép với 6 tiêu chí: Trung thực - trách nhiệm - chủ động - hợp tác - chia sẻ - tiết kiệm…

Qua thực tiễn, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm phong phú như: xây dựng hình ảnh “Người cán bộ công chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”; lấy công khai minh bạch, đơn giản thủ tục hành chính làm khâu đột phá trong cải cách hành chính; đội ngũ y bác sỹ lấy việc nâng cao y đức, y thuật, chất lượng phục vụ để chăm sóc sức khỏe nhân dân; thầm lặng cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh.

Tại các doanh nghiệp, việc học tập và làm theo Bác cũng được thể hiện sinh động qua các phong trào thi đua “Bàn tay vàng”, “Tháng lao động giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; khuyến khích công nhân, người lao động nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tính sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải tiến máy móc, thiết bị, góp phần tiết kiệm nguyên vật liệu, tạo ra những sản phẩm có giá trị cao, góp phần làm lợi cho doanh nghiệp. Cũng từ thực tiễn này, đã xuất hiện nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, khẳng định sự tiến bộ về trình độ, tay nghề của đội ngũ công nhân thành phố, thúc đẩy sự phát triển ổn định và bền vững của doanh nghiệp.

Theo ông Hồ Xuân Lâm, nhận thức sâu sắc giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, sống vì mọi người, vì lợi ích chung của tập thể, nhiều công nhân, viên chức, người lao động đã nỗ lực vượt khó, không ngại hiểm nguy để làm những việc tốt, việc có ích cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng, xã hội. Nhiều thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất cũng khởi nguồn từ chuyển biến tích cực trong nhận thức, qua việc học tập và làm theo Bác, góp phần lan tỏa ngày càng sâu rộng trong công nhân, người lao động thành phố.

Chú thích ảnh
Ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, trao Giấy khen các tập thể và cá nhân thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Để việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt hiệu quả cao trong thời gian tới, ông Hồ Xuân Lâm đề nghị mỗi công nhân, người lao động hãy thường xuyên noi gương Bác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, tìm tòi, đổi mới, gắn lý luận với thực tiễn, nói đi đôi với làm, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được giao theo cương vị công tác và chức trách của mình.

Học tập và làm theo Bác, bà Lê Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận 5 cũng gợi ý các công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn trực thuộc chú trọng tuyên truyền, học tập gắn với chủ đề năm; cụ thể hóa bằng các phong trào thi đua thiết thực nhằm giáo dục về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong công nghiệp; ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, văn hóa công vụ, văn hóa doanh nghiệp, văn hóa trong ứng xử với đồng nghiệp và cộng đồng.

Người lao động khu vực hành chính, sự nghiệp tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Đội ngũ giáo viên, người lao động khu vực trường học phát huy phong trào “Các biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục – lấy trẻ làm trung tâm”; hoàn thiện đội ngũ nhà giáo theo tiêu chí “kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện”. Với công nhân, người lao động khu vực sản xuất kinh doanh thường xuyên phát động thi đua “Lao động giỏi – lao động sáng tạo”, “Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”...

Chú thích ảnh
Đại diện doanh nghiệp thành phố trao tặng sổ tiết kiệm giúp nhau vượt nghèo cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Dịp này, nhiều tổ chức Công đoàn Thành phố tiếp tục trao tặng quà hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; trao tặng bảo hiểm xe máy, sổ tiết kiệm giúp nhau vượt nghèo cho người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đối thoại giữa Đảng và đoàn viên công đoàn tiêu biểu; tuyên dương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người tốt việc tốt năm 2020.

Tin, ảnh: Thanh Vũ (TTXVN)
Ninh Bình biểu dương nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác
Ninh Bình biểu dương nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong học tập và làm theo Bác

Ngày 18/5, Tỉnh ủy Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; đồng thời đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Chỉ thị trong thời gian tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN