Nguy cơ cháy 1.000 ha rừng U Minh Hạ

Hiện nay, gần 1.000 ha rừng tràm Vườn quốc gia U Minh Hạ (Cà Mau) đang ở mức báo động cháy rừng từ cấp 3 trở lên. Năm nay, mùa khô đến sớm, nắng nóng gay gắt làm cho mực nước dưới chân rừng tràm khô cạn nhanh, dẫn đến nguy cơ xảy ra cháy rừng ngày càng cao.

Một góc Vườn Quốc gia U Minh Hạ. Ảnh: Duy Khương – TTXVN


Vườn quốc gia U Minh Hạ hiện có diện tích trên 8.500 ha. Đây là một phần khu sinh dự trữ quyển thế giới và là khu du lịch sinh thái hấp dẫn, mỗi năm thu hút hàng chục ngàn du khách đến tham quan.

Bước vào mùa khô hanh năm nay, Ban quản lý Vườn quốc gia U Minh Hạ đã chủ động thực hiện các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt rừng tràm; huy động toàn bộ lực lượng kiểm lâm Vườn luân phiên làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phòng cháy rừng, trực suốt ngày đêm, chuẩn bị nhiều máy bơm công suất lớn để kịp thời dập tắt, khống chế lửa bùng phát nếu xảy ra cháy rừng.

Bên cạnh đó, cán bộ kiểm lâm còn tuyên truyền, vận động hàng ngàn hộ dân cư ngụ gần Vườn quốc gia U Minh Hạ tích cực tham gia phòng, chống cháy rừng mùa khô. Ban quản lý Vườn quốc gia U Minh Hạ nghiêm cấm các hộ dân vào rừng khai thác gỗ, động vật hoang dã, mật ong hoặc đốt đồng bất cẩn dễ gây ra các vụ cháy rừng tràm.

 
Kim Há
Đẩy nhanh tiến độ phủ kín rừng tràm U Minh Hạ
Đẩy nhanh tiến độ phủ kín rừng tràm U Minh Hạ

Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh Cà Mau về việc cho doanh nghiệp thuê đất trống để trồng rừng nguyên liệu trên lâm phần U Minh Hạ, đến nay đã có 7 doanh nghiệp được giao 1.200 ha đất trống, trong đó có 4 doanh nghiệp đã triển khai trồng được 300 ha rừng, với các loại cây tràm, cây keo leo...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN