Người dân Đông Ngạc 'mất tết' vì hàng ngàn gốc đào chết khô

Hàng nghìn gốc đào từ 1 đến 3 năm tuổi của người dân Nhật Tảo (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đã bị chết khô.

Nhiều người dân tại các ruộng đào Đồng Mới, Ruộng Lính, Bờ Chuôm (phường Đông Ngạc) cho biết: Nhiều diện tích đào cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 của họ đã bị chết khô.

 

Chú thích ảnh
Đây là những ruộng đào với hàng nghìn gốc từ 1 đến 3 năm tuổi của người dân đã bị chết khô trong khi Tết Nguyên đán đang tới gần.

  

Chú thích ảnh
Tại đây, có khoảng 30 hộ gia đình bị thiệt hại.Đào bị héo đen, lá vàng úa rồi rụng dần chỉ còn trơ mỗi thân. 

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Nhiều gốc đào khác dù không chết khô thì cũng trong trạng thái không có mầm để có thể nở hoa.

  

Chú thích ảnh
Theo bà Đặng Thị Kim Lan, nông dân tại vườn cho biết, bắt đầu từ đầu năm 2019, công trình bên cạnh thi công, chặn mương nước chính, khi trời mưa, nước không thoát được nên ngập úng cả cánh đồng.

  

Chú thích ảnh
Mương thoát nước chính bị san lấp khiến cánh đồng bị ngập úng khi trời mưa to có thể là nguyên nhân khiến đào chết.

    

 

Lê Phú/ Báo Tin tức
Nhiều nhà vườn phấn khởi được mùa đào Tết
Nhiều nhà vườn phấn khởi được mùa đào Tết

Những ngày giáp Tết, tại làng trồng đào Tết xã Kim Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) tấp nập hoạt động mua, bán đào.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN