Thú chơi hoa đào Tết

Chẳng biết tự bao giờ hoa đào gắn với ngày Tết. Hoa đào nở ấy là Tết đã đến. Hoa đào nở là tín hiệu mùa xuân về. Hoa đào là biểu tượng ngày Tết của miền Bắc, mang đến niềm vui tưng bừng, rực rỡ cho muôn người. Màu đỏ vốn dĩ là gam nóng, tính dương rồi cộng với không khí ấm áp mùa xuân nữa khiến cho hoa đào xứng vị chúa tể của các loài hoa ngày Tết.

Chọn đào chơi Tết cũng một nghệ thuật. Đào bích, đào phai, đào ta, chọn cành, chọn cây, chọn chậu... tùy theo thú chơi của từng người để chọn. Nếu chọn cành thì tùy theo không gian trong nhà mà chọn cành to hay cành nhỏ. Điều quan trọng nhất là tán đào phải tròn, các nhánh phân bố đều. Không nên chọn cành có tán lệch và các nhánh đâm lên không cùng bắt đầu từ một điểm trên thân gốc. Ta nên tìm mua loại cành có dăm nhỏ. Đào dăm nhỏ thường có nụ rất nhiều và mập mạp, khi hoa nở có cánh dày trông rất đẹp. Cách Tết khoảng 3 đến 5 ngày ta mới nên mua đào. Vì như thế đào sẽ nở hoa rộ vào đúng mấy ngày Tết. Nên đốt gốc cành đào trước khi cắm vào lọ. Nước ở trong lọ phải sạch. Nên cho vào lọ vài viên thuốc vitamin B1, một chút kali để có dinh dưỡng nuôi hoa.


Còn nếu chơi đào cây thì cũng nên mua các cây có dăm nhỏ và ngắn, các nhánh chính tạo nên dáng cây xuất phát từ một điểm trên thân. Như vậy, cây sẽ đẹp, cân đối. Thân, cành càng sù sì, trông càng cổ kính càng có giá. Ngày này, nhà vườn thường tạo ra nhiều dáng, thế rất khác nhau. Ngũ phúc, tam đa, rồng cuộn, long thăng... Tùy theo sở thích người chơi mà chọn lựa. Đào cây nở chậm hơn đào cành nên ta phải chọn cây nở nhiều hoa vào lúc cận Tết. Nếu mua cây có ít hoa khi chỉ cách Tết vài ngày thì vào mấy ngày chính của năm, cây đào sẽ kém sắc hoa. Khi cho cây vào chậu, tuyệt đối không được tưới quá nhiều nước, bởi đào là loại ưa ít nước, độ ẩm vừa phải, nếu không nó sẽ chết vì thối rễ.

Có cành đào, chậu cây đào như ý rồi người ta còn lấy những chiếc đèn lồng, khánh, chuông, những đồng tiền xu màu vàng, đỏ nhỏ xíu, có gắn chữ “Phúc, Lộc, Thọ” hoặc “Chúc mừng năm mới” treo lên những cành đào. Cả những thiệp “Chúc mừng năm mới” gấp vắt lên cành nữa. Rồi bóng bay xanh, đỏ, tím, vàng điểm xuyết buộc thả cho nó bay lên tự nhiên. Có người còn chăng dây đèn màu lên nữa, trông cành đào, cây đào càng bắt mắt hấp dẫn. Tuy nhiên, việc trang trí thêm này cũng phải đúng “liều lượng”, tránh át mất nụ, hoa và lá đào, làm cho việc chơi đào giảm mất ý nghĩa.

Đào có đặc tính đơm nụ, nở hoa trước khi đâm chồi nảy lộc. Thế nên, có cành đào, cây đào nụ đã chúm chím, hoa đã đỏ thắm tưng bừng rồi thì lộc non, lá xanh lúc đó mới nhú. Cành đào chuẩn là cành có nụ ra đều, hoa to, cánh dày, màu đẹp. Còn cái thú nào hơn khi ngắm những nụ đào chúm chím như những cặp môi hồng, những lộc non he hé nở như ánh mắt của người con gái e ấp, non tơ, ngơ ngác đến diệu kỳ. Cành đào, cây đào đẹp nhất khi trên đó có đủ nụ, hoa và chồi xanh. Ba ngày Tết, đào ở trạng thái này thì năm đó tha hồ mà lộc đến.

Mấy năm gần đây, cùng với hoa đào, nhiều người còn chơi thêm quất cảnh, hoa ly, hoa lan... Nhưng hoa gì thì hoa, quả gì thì quả, hoa đào vẫn là nữ hoàng của ngày Tết. Không có hoa đào, chưa phải là Tết. Cũng như miền Nam, không có hoa mai chưa thể ra Tết. Ngày Tết, sum họp gia đình, ngồi ngắm hoa đào để nhớ người đi xa, để mơ về một tương lai tốt đẹp đầy hứa hẹn.

Đỗ Xuân Thu

Tuyết rơi
Tuyết rơi

Mấy hôm nay, tuyết rơi nhiều ở Sa Pa và xã Y Tý của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai. Trước đó, giá lạnh tràn về từ lâu, khiến không gian vùng cao trở nên đặc quánh trong bức màn sương mù dày đặc tưởng chừng như cắt cứa vào da thịt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN