Người “bắc những niềm vui” trên sông Kỳ Cùng

Những năm qua, hưởng ứng phong trào thi đua “Lộc Bình cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”, nhiều tổ chức, cá nhân trên địa bàn Lạng Sơn hoạt động trong các lĩnh vực xây dựng các công trình giao thông, nhà ở dân dụng… mạnh dạn cải tiến kỹ thuật, tăng năng xuất lao động trong lĩnh vực thi công xây dựng đã tiết kiệm hàng trăm triệu đồng trong xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn.


Ông Nguyễn Đình Đông, Giám đốc Công ty Đức - Tín - Hưng tại thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, cho biết: Trong xu thế phát triển mạnh của khoa học hiện đại, là người kinh doanh, tôi đã mạnh dạn cải tiến kỹ thuật, trang bị các thiết bị máy móc hiện đại đưa vào thi công để tăng năng suất lao động; cùng với đó là chúng tôi luôn khai thác thế mạnh của địa phương nên các công trình giao thông do đơn vị thi công tiết kiệm được chi phí cho Nhà nước cũng như công sức, tiền bạc của nhân dân.

Ông Đông kiểm tra một trong những cây cầu được bắc qua sông Kỳ Cùng nối giữ thị trấn Lộc Bình với xã Lục Thôn được hoàn thành vào năm 2014.

Cụ thể như công trình đường vào xã Vân Mộng, huyện Lộc Bình dài 400 m với dự toán được lập là 497 triệu đồng, doanh nghiệp thi công chỉ hết 315 triệu đồng; công trình đường bãi rác thải của huyện với chiều dài 1,15 km, rộng 3,5 m có dự toán là 1 tỷ 700 triệu đồng, doanh nghiệp thi công chỉ hết 1 tỷ 80 triệu đồng. Hay như công trình xây dựng đường vào xã Quan Bản có chiều dài 2,5 km, rộng 3,5 m, theo dự toán là 2 tỷ 200 triệu đồng nhưng doanh nghiệp thi công chỉ hết 1 tỷ 731 triệu đồng… Các công trình trên, Nhà nước chỉ cấp xi măng, còn lại là do người dân đóng góp, đã tiết kiệm đáng kể chi phí.

Trước tình hình đi lại rất khó khăn của bà con nhân dân xã Lục Thôn và các xã lân cận, đặc biệt là các em học sinh vào mùa mưa lũ vẫn thường xuyên phải qua lại sông Kỳ Cùng bằng bè mảng nên rất nguy hiểm, năm 2012, doanh nghiệp đã đề xuất với chính quyền tự bỏ 800 triệu đồng để xây một cây cầu xi măng bê tông cốt thép với chiều dài 112 m, rộng 3 m, tải trọng 3 tấn; sau đó thu của mỗi hộ dân một năm là 350.000 ngàn đồng. Số tiền thu này chỉ bằng khoảng một nửa so với chi phí của nhân dân trước đây để làm cầu tạm bằng tre qua sông mùa khô; còn mùa lũ vẫn phải đi bè, mảng.

Đến năm 2014, doanh nghiệp tiếp tục đề nghị với chính quyền xây tiếp một cây cầu nữa tại xã Vân Mộng bắc qua sông Kỳ Cùng với chiều dài là 145 m, chiều rộng 3 m và trọng tải là 5 tấn với số tiền đầu tư là 1 tỷ 500 triệu đồng. Cây cầu đưa vào sử dụng trong niềm vui phấn khởi của người dân nơi đây bởi từ bao đời nay họ chỉ qua sông bằng bè, mảng, có được cây cầu chỉ là niềm mơ ước.

Ông Nguyễn Đình Đông cho biết: Việc xây dựng, quản lý, sử dụng, thu phí hai cây cầu này đều có sự họp bàn thống nhất với tất cả các hộ dân tại hai xã nên được bà con tin tưởng và ủng hộ hoàn toàn. Do đó, quá trình thi công, thu phí đều thuận lợi. Sau khi hai cây cầu này đưa vào sử dụng, tôi thấy cách làm này rất có hiệu quả, thiết thực, chi phí thấp và đặc biệt là được bà con nhân dân nhiệt tình ủng hộ. Trong thời gian tới tôi sẽ tiếp tục xây thêm 6 cây cầu nữa trên địa bàn tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của bà con nhân dân.

Đối với các hoạt động từ thiện nhân đạo, doanh nghiệp Đức - Tín - Hưng luôn tích cực tham gia ủng hộ hàng trăm triệu đồng các quỹ như Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ người nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em; xây dựng nhà cho người nghèo, nhà văn hóa thôn, bản… Bằng tấm lòng và với cách làm táo bạo, các công trình giao thông do doanh nghiệp Đức - Tín - Hưng xây dựng không chỉ mang lại niềm vui cho người dân sống ở hai bên dòng sông Kỳ Cùng mà còn tạo điều kiện thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nơi đây để từng bước người dân xây dựng được cuộc sống ấm no, hạnh phúc ngay trên quê hương miền biên ải Xứ Lạng.

Thái Thuần
Đảm bảo thông suốt các tuyến đường ở Lạng Sơn
Đảm bảo thông suốt các tuyến đường ở Lạng Sơn

Do ảnh hưởng của mưa từ ngày 29/8, đến 14 giờ ngày 4/9 nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã bị ảnh hưởng với khoảng 30.000 m3 đất đá sạt lở ở trên 30 vị trí, ước tổng thiệt hại khoảng 8 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN