Nghệ sỹ Quốc Khánh và Công Lý kêu gọi cộng đồng bảo vệ hổ

Ngày 1/6, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) vừa ra mắt phim ngắn kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ những cá thể hổ còn lại trên thế giới bằng cách không tiêu thụ và sử dụng các sản phẩm từ hổ.

Phim ngắn lấy bối cảnh hư cấu với bá quan triều đình tiếp kiến nhà vua (nghệ sỹ Quốc Khánh trong vai nhà vua) nhân dịp năm mới. Trong vai một người giàu có với trang phục đắt tiền và xe hơi sang trọng, nghệ sỹ Công Lý dâng lên nhà vua lễ vật là một con hổ.

Một cảnh trong phim.



Trước sự ngạc nhiên của triều thần, nhà vua đã từ chối món quà và đưa ra thông điệp: “Hổ không phải để làm thuốc. Hổ là chúa tể của rừng xanh, là biểu tượng uy phong của đất nước. Chúng cần phải được muôn dân bảo vệ.” Phim ngắn kết thúc khi nhà vua gọi tới Đường dây nóng bảo vệ ĐVHD 1800-1522 để thông báo vi phạm.

Trong 30 năm qua, số lượng hổ sinh sống trong môi trường tự nhiên ở Việt Nam đã bị suy giảm nghiêm trọng. Một số chuyên gia cho rằng Việt Nam hiện chỉ còn khoảng 5 cá thể hổ trong tự nhiên.


Mối đe dọa lớn nhất đối với các cá thể hổ trong tự nhiên của Việt Nam là nạn săn bắt và buôn bán trái phép. Nhiều người vẫn còn tin rằng cao hổ có thể giúp chữa bệnh. Ngoài ra, người ta còn sử dụng hổ để ngâm rượu và lông da hổ làm vật trang trí. Từ năm 2010 đến nay, ENV đã ghi nhận được 772 vi phạm liên quan đến quảng cáo, tàng trữ và buôn bán hổ trái phép.


Bà Nguyễn Phương Dung, Phó Giám đốc ENV cho biết: “Nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ hổ không chỉ làm suy giảm số lượng hổ trong tự nhiên tại Việt Nam mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tồn vong của các quần thể hổ hoang dã trên thế giới.”


Bà Dung cũng kêu gọi mỗi cá nhân cùng chung tay bảo vệ hổ bằng cách thông báo các vi phạm về hổ tới cơ quan chức năng khi phát hiện những hành vi liên quan đến quảng cáo và buôn bán hổ trái phép cũng như không sử dụng các sản phẩm từ hổ.


Đồng thời, bà Dung nhấn mạnh các cơ quan chức năng phải có các biện pháp cấp bách và quyết tâm mạnh mẽ để ngăn chặn tình trạng buôn bán hổ hiện nay. Cần tăng cường điều tra các mạng lưới tội phạm đang tiến hành hoạt động buôn bán hổ trái phép cũng như những kẻ cầm đầu mạng lưới này.


Tăng cường hiệu quả của công tác thực thi pháp luật bằng cách khắc phục những điểm yếu trong quá trình áp dụng các văn bản luật trong quá trình xử lý. Một điểm yếu nổi bật trong công tác thực thi pháp luật và xử lý các vi phạm hiện nay là hầu như chưa có đối tượng đóng vai trò quan trọng trong các đường dây buôn bán hổ nào bị khởi tố hay phạt tù giam về các hành vi buôn bán hổ.


Thực hiện cam kết quốc tế trong việc ngăn chặn sự phát triển của tình trạng gây nuôi hổ tại Việt Nam. Hầu hết các cơ sở gây nuôi hổ hiện nay được sử dụng để hợp pháp hóa hoạt động buôn bán hổ trái phép. Nhiều cơ sở được thành lập dưới dạng vườn thú tư nhân, các cơ sở bảo tồn, nghiên cứu hoặc giáo dục nhưng thực chất là để nhằm “che đậy” các hoạt động buôn bán hổ bất hợp pháp.


Phim ngắn truyền thông này là một phần trong chiến dịch dài hạn của ENV nhằm giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm làm từ hổ và chấm dứt nạn săn bắt và buôn bán hổ trái phép. Phim sẽ được phát sóng rộng rãi trên các kênh truyền hình trung ương và địa phương trên khắp cả nước trong thời gian tới, và có thể được xem trực tuyến tại: https://youtu.be/CBHDsvkk47o

Thu Trang
Đưa rùa quý về trung tâm cứu hộ động vật hoang dã
Đưa rùa quý về trung tâm cứu hộ động vật hoang dã

Mới đây, lực lượng cảnh sát kinh tế quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã thu giữ hơn 200 trăm cá thể rùa bị vận chuyển và buôn bán trái phép. Tất cả số động vật tịch thu được chuyển về Trung tâm cứu hộ ĐVHD Hà Nội, trong đó có nhiều loài quý hiếm và nguy cấp được bảo vệ của Việt Nam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN