Công nhân vệ sinh môi trường:

Ngày làm việc nhiều và nặng nhọc nhất trong năm

Ngày 30 Tết, công nhân vệ sinh môi trường tăng thu gom rác 2-3 lượt để dọn rác trước đêm giao thừa. Có lẽ, đây là ngày làm việc nhiều và nặng nhọc nhất trong năm của những người làm nghề dọn rác.

Trong khi mọi người đi sắm Tết ngày cuối cùng trong năm Bính Thân, tranh thủ dọn dẹp nhà cửa cũng là lúc rác sinh hoạt được thải ra nhiều nhất để đón Tết Đinh Dậu 2017. Chính vì vậy, những ngày này với người lao động vệ sinh môi trường phải làm việc gấp 2-3 lần để đảm bảo rác dọn sạch trước khi đón giao thừa.


Theo Công ty môi trường đô thị Hà Nội, vào những ngày cao điểm gần Tết, khối lượng rác có thể lên tới 4.700 tấn đến 5.500 tấn/ngày, tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Do đó, bên cạnh tăng ca, đơn vị sẽ bố trí lực lượng hợp lý để đảm bảo hiệu suất công việc.

Những điểm chợ buổi sáng tấp nập, buổi chiều tràn ngập rác


Đến cuối giờ chiều ngày 30 Tết, các điểm chợ vẫn là nơi còn nhiều rác nhất


Riêng trong ngày 30 Tết, tại các điểm ngõ trong phố, công nhân đi 2-3 lượt thu gom rác. Lượng rác sinh hoạt xả ra nhiều gấp 2-3 lần ngày thường.


Công ty môi trường đô thị Hà Nội đã tăng cường tối đa phương tiện thiết bị, lao động (kể cả tăng ca, thêm giờ) để tổ chức tổng vệ sinh và duy trì vệ sinh môi trường, không để tồn đọng rác, đất thải trên đường phố, ngõ xóm.


Tại các điểm bán hoa cây cảnh trên một số tuyến phố Hoàng Quốc Việt, Lạc Long Quân... công nhân vệ sinh môi trường làm việc luôn tay để dọn rác.


Đến chiều ngayf30 Tết, công nhân vệ sinh môi trường đô thị Hà Nội làm việc không ngơi tay. Chị Hoa, công nhân đô thị khu vực Thụy Khuê cho biết: Trong dịp này, chồng và con phải chia sẻ giúp đỡ chị công việc nhà. Theo như các năm trước thì đến gần giao thừa chúng tôi mới xong việc.


Trong những ngày này, điều mong muốn nhất của công nhân vệ sinh môi trường là người dân bỏ rác đúng nơi quy định để họ bớt phần nặng nhọc.


Ngày cận Tết, các đơn vị vệ sinh môi trường phải huy động 100% lao động, phương tiện đi làm từ 5 giờ sáng cho đến khi hết rác.

Chùm ảnh: Xuân Cường
Đẩy nhanh tiến độ dự án vệ sinh môi trường giai đoạn 2
Đẩy nhanh tiến độ dự án vệ sinh môi trường giai đoạn 2

TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh công tác đấu thầu, triển khai các gói thầu và giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ dự án Vệ sinh môi trường thành phố - giai đoạn 2 với tổng vốn đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN