Ngành điện miền Bắc hoãn họp không cần thiết để ứng phó với bão

Bão số 3 giật đến cấp 10 đang di chuyển nhanh vào miền Bắc nước ta. Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết đã sẵn sàng huy động các nguồn lực ứng phó với bão.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết sáng ngày 17/7, sau khi đi vào phía Bắc Biển Đông, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 3 (bão Sơn Tinh).

Chi nhánh Lưới điện cao thế Nghệ An (Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc) chặt tỉa, phát quang hành lang trạm biến áp chuẩn bị phòng chống cơn bão số 3.

Chiều nay (18/7), khu vực ven biển các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10. Dự báo trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây, sau đó di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Trước diễn biến của cơn bão số 3, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc đã yêu cầu các thành viên BCH Tổng công ty và các đơn vị thường xuyên theo dõi sát diễn biến về cơn bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để xử lý kịp thời các tình huống, đảm bảo cung cấp điện và thông suốt hệ thống thông tin liên lạc, các đường truyền dẫn.

Lắp đặt máy bơm sẵn sàng hút nước tại hầm cáp tránh ngập úng

Đối với các tỉnh miền núi và trung du đề phòng có mưa lớn, lũ quét và lũ ống gây sạt lở đất, ảnh hưởng đến tài sản, kho và nhà xưởng, hệ thống lưới điện và các công trình thuỷ điện.

Tổng công ty đã yêu cầu tạm hoãn các cuộc họp không cần thiết để tập trung các nguồn lực ứng phó với cơn bão số 3. Hiện nay các Công ty Điện lực: Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc và các đơn vị liên quan đang thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin cơn bão số 3, sẵn sàng các biện pháp ứng phó với bão, có phương án tổ chức ứng trực, đảm bảo mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng các vật tư, thiết bị dự phòng, thông tin liên lạc... để xử lý nhanh khi bão số 3 đổ bộ và gây ra thiệt hại trên lưới điện.

Sau mưa bão, Tổng công ty chỉ đạo phải kiểm tra các vật thể có thể mang điện, đảm bảo an toàn mới được cấp điện trở lại. Trong quá trình xử lý sự cố: dựng cột, kéo dây, lắp đặt các thiết bị phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động; chú ý điện áp ngược có thể có từ các nguồn dự phòng của khách hàng.

Hoàng Dương/Báo Tin tức
Bão số 3 giật cấp 11 cách bờ biển Thái Bình - Hà Tĩnh khoảng 390 km
Bão số 3 giật cấp 11 cách bờ biển Thái Bình - Hà Tĩnh khoảng 390 km

Hồi 7 giờ ngày 18/07, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Tây đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh khoảng 390 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75 - 90 km/giờ), giật cấp 11.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN