Điện Biên:

Ngang nhiên mua bán gia cầm trong vùng dịch

Mặc dù đã có lệnh cấm, nhưng trong những ngày qua người dân xã Thanh Xương, huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) và một số xã lân cận vẫn làm ngơ khi cố tình vận chuyển, mua bán vịt, gà, ngan ngay tại địa bàn có dịch cúm gia cầm (H5N1) này.

Ngày 22/2, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định công bố dịch cúm gia cầm (H5N1) trên địa bàn xã Thanh Xương, theo đó vận chuyển gia cầm và các sản phẩm của gia cầm tại xã Thanh Xương ra khỏi địa bàn.

Việc mua bán gia cầm trong vùng dịch vẫn diễn ra ngang nhiên. Nguồn: baodienbienphu.info.vn


Qua khảo sát và ghi nhận của phóng viên trong 2 ngày 24-25/2, trên suốt dọc chiều tuyến quốc lộ 279 (đoạn chạy qua địa bàn xã Thanh Xương) tình trạng người dân vận chuyển gia cầm bằng các loại phương tiện như xe đạp, xe máy ngược xuôi về các chợ Trung tâm, chợ Mường Thanh (thành phố Điện Biên Phủ), chợ Bản Phủ (huyện Điện Biên) để tiêu thụ, bán buôn vẫn diễn ra. Điều đặc biệt, cũng trên quốc lộ 279 đoạn tại địa phận đội C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, bất chấp quy định, người dân chăn nuôi gia cầm còn ngang nhiên dựng biển báo với nội dung “có ngan thịt” ngay tại hành lang quốc lộ.

Tại chợ Bản Phủ (cách trung tâm xã Thanh Xương khoảng 5 km, thuộc xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên)- nơi bán buôn, trao đổi hàng hoá của bà con nhân dân các xã Thanh An, Thanh Hưng, Thanh Xương, Sam Mứn… nhiều người dân sinh sống ở địa bàn xã Thanh Xương cũng đưa gia cầm về đây buôn bán. Các loại gia cầm được nhốt trong những lồng tre, nứa bày bán ngay hai bên quốc lộ 279. Thống kê sơ bộ có khoảng 20 chiếc lồng với số lượng gà, vịt, ngan lên đến hàng trăm con được người dân bày bán nơi đây.

Theo cơ quan chức năng tỉnh Điện Biên, dịch cúm gia cầm (H5N1) xảy ra trên địa bàn xã Thanh Xương, huyện Điện Biên từ ngày 19/2, tại một số gia đình thuộc đội 10 của xã. Đến thời điểm hiện tại dịch cúm gia cầm (H5N1) đã lây lan thêm ra 2 đội, gồm đội 8 và đội 12 của xã này. Trong 2 ngày 24 và 25/2, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm huyện Điện Biên phối hợp cùng chính quyền xã Thanh Xương và 18 hộ gia đình thuộc các đội 8, 12 của xã đã tổ chức tiêu huỷ thêm trên 370 con gia cầm do nhiễm cúm, nâng tổng số gia cầm bị tiêu huỷ trên địa bàn xã lên trên 720 con.

Nguyên nhân dịch cúm gia cầm bùng phát tại địa bàn xã Thanh Xương được cơ quan chức năng cho rằng do người dân chăn nuôi gia cầm còn chủ quan với dịch bệnh nên chưa cúm gia cầm nên chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch theo quy định; Chính quyền các xã chưa tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định hiện hành và hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm (H5N1) trên địa bàn xã Thanh Xương, ngành Thú ý tỉnh Điện Biên đã tổ chức phun thuốc tiêu độc khủ trùng chuồng trại chăn nuôi cho các hộ gia đình, đồng thời triển khai một số giải pháp khống chế và bao vây vùng dịch.


Xuân Tiến
Cúm gia cầm và biện pháp phòng bệnh

Thời gian gần đây, một số địa phương phía Nam xuất hiện dịch cúm gia cầm. Do đó, để phòng bệnh này, bà con cần thực hiện một số biện pháp sau:

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN