Mười năm đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Ngày 26/09, công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting (2005 – 2015), đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.

Ngày 26/09, công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting (2005 – 2015), đồng thời đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng.


“Những ghi nhận từ nhà nước, cộng đồng, xã hội với các hoạt động của Quỹ Lawrence S. Ting là sự động viên và khích lệ tinh thần to lớn, giúp cho những người làm công tác điều hành Quỹ có thêm động lực, tiếp tục bước đi trên con đường thiện nguyện, giúp đỡ thêm nhiều hoàn cảnh khó khăn khác”, ông Phan Chánh Dưỡng, Giám đốc Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting, cho biết.

Bà Ting Fei Tsong Ching (phải), Chủ tịch Ủy ban Điều hành Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước trao tặng cho Quỹ


Được thành lập từ năm 2005 theo tâm nguyện của ông Lawrence S.Ting (cố Chủ tịch Tập đoàn CT&D và Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng) trong suốt 10 năm qua, Quỹ Lawrence S.Ting đã có những hỗ trợ tích cực cho cộng đồng trên cả nước ở các lĩnh vực giáo dục, y tế và các hoạt động từ thiện xã hội với tổng giá trị lên đến 225,6 tỷ đồng.


Theo đó, trong lĩnh vực giáo dục, với tôn chỉ hỗ trợ cho sự nghiệp “trồng người”, Quỹ Lawrence S.Ting đã trao tặng hơn 70.000 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên học giỏi và các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có cơ hội được tiếp tục đến trường.


Quỹ Lawrence S.Ting còn hỗ trợ thúc đẩy cho ngành giáo dục Việt Nam thông qua các chương trình: Tiến bước cùng IT;hỗ trợ trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các trường học; trao tặng bộ kết nối kính hiển vi và máy vi tính cho các trường THCS, THPT… Qua đó cũng đã tài trợ 122 phòng máy vi tính cho 96trường thuộc 63 tỉnh thành trên cả nước, giúp cho các thầy cô giáo và các em học sinh có điều kiện được tiếp cận với công nghệ thông tin, hỗ trợ công tác giảng dạy và học tập trở nên hiệu quả hơn.

Hơn 70.000 suất học bổng đã được trao cho các em học sinh, sinh viên vượt khó


Song song với các hoạt động hỗ trợ ngành giáo dục, Quỹ Lawrence S.Ting còn hỗ trợ cho ngành y tế Việt Nam thông qua việc trao tặng 4.553 kiện hàng thiết bị y tế từ tổ chức từ thiện Medshare (Mỹ) cho các bệnh viện, cơ sở y tế tại TP.HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Quỹ còn xây dựng Trung tâm chạy thận nhân tạo, trung tâm y tế tại vùng sâu, vùng xa nhằm tạo điều kiện cho người dân khám chữa bệnh thuận tiện hơn, giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.


Đặc biệt, Quỹ Lawrence S.Ting còn chú trọng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân thông qua việc phối hợp với đội ngũ y bác sĩ Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh tổ chức đào tạo nghiệp vụ chuyên khoa nâng cao tay nghề, nghiệp vụ cho các y bác sĩ tại bệnh viện huyện, xã tại nhiều tỉnh thành.


Trong các hoạt động xã hội khác, Quỹ đã trao tặng gần 15.000 chiếc xe lăn, xe lắc tình thương cho những người khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam, xây nhà tình nghĩa, phẫu thuật tạo hình vá hàm ếch cho hàng ngàn trẻ em, phẫu thuật khuyết tật bàn tay cho trẻ em tại bệnh viện Pháp Việt, tài trợ sinh hoạt phí cho trẻ em sau phẫu thuật tim, hỗ trợ nạn nhân thiên tai, tài trợ chế tạo sách nói cho người mù… nhằm góp phần phát triển an sinh xã hội.


Tại buổi lễ, Quỹ hỗ trợ cộng đồng Lawrence S.Ting cũng đã trao tặng 395 suất học bổng với tổng trị giá hơn 3,4 tỷ đồng cho các em học sinh, sinh viên có thành tích học tập xuất sắc tại 33 trường THPT, đại học trên cả ba miền; đồng thời trao tài trợ học bổng năm 2016 thông qua các quỹ, hội từ thiện, hội khuyến học của Trung ương, thành phố và 63 tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền hơn 5,06 tỷ đồng.

M.T (Tin Tức)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN