Diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, Tuần lễ Công trình xanh và giao thông xanh Việt Nam 2025 thu hút hơn 1.000 đại biểu từ cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, giới chuyên môn và cộng đồng doanh nghiệp. Sự kiện là diễn đàn chia sẻ giải pháp, thúc đẩy phát triển đô thị và giao thông bền vững.
Ông Lê Hữu Sang, Giám đốc Hỗ trợ vận hành toàn cầu ngành Fiber Cement Saint-Gobain chia sẻ tại sự kiện.
Tại đây, Saint-Gobain Việt Nam giới thiệu hệ sinh thái giải pháp vật liệu nhẹ, hiệu suất cao và low-carbon, góp phần tối ưu thiết kế, rút ngắn tiến độ và kiểm soát phát thải carbon trong toàn bộ vòng đời công trình. Ông Nguyễn Trường Hải, Tổng Giám đốc Saint-Gobain Việt Nam nhấn mạnh thông điệp chiến lược: “Biến đô thị hóa thành động lực cho chuyển đổi xây dựng xanh”.
Mỗi năm, Tập đoàn Saint-Gobain đầu tư khoảng 600 triệu USD cho nghiên cứu và phát triển (R&D), tập trung vào vật liệu giảm phát thải và tiết kiệm năng lượng. Năm 2025, doanh nghiệp ra mắt DURAflex® Low Carbon, tấm xi măng xanh đầu tiên sản xuất tại Việt Nam có đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA) và đạt chứng nhận EPD quốc tế.
Nhà máy Saint-Gobain tại Quảng Trị đã ứng dụng nhiên liệu sinh khối (Biomass) vào sản xuất tấm xi măng DURAflex® Low Carbon, giúp giảm 74% lượng phát thải CO₂ trên mỗi mét vuông sản phẩm. Đây là bước tiến quan trọng trong mục tiêu xây dựng mô hình nhà máy trung hòa carbon tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
Tại phiên chuyên đề “Giải pháp bền vững cùng ngành xây dựng giảm phát thải CO₂”, ông Lê Hữu Sang, Giám đốc Hỗ trợ vận hành toàn cầu ngành Fiber Cement Saint-Gobain cho biết vòng đời sử dụng là giai đoạn tiêu hao năng lượng lớn nhất của công trình. Vì vậy, việc ứng dụng vật liệu hiệu suất cao sẽ góp phần đáng kể vào mục tiêu giảm phát thải.
Saint-Gobain hiện phát triển nhiều dòng sản phẩm vật liệu nhẹ như thạch cao, kính tiết kiệm năng lượng, tường và trần cách nhiệt, giúp nâng cao hiệu quả công trình và giảm phát thải CO₂. Doanh nghiệp cũng đề xuất Chính phủ xem xét dán nhãn carbon bắt buộc cho vật liệu xây dựng, tạo cơ sở cho chủ đầu tư lựa chọn sản phẩm phù hợp và minh bạch về phát thải.
Ông Nguyễn Trường Hải khẳng định: “Sự hiện diện và cam kết phát triển bền vững của Saint-Gobain gắn liền với định hướng Net Zero 2050 của Việt Nam. Chúng tôi đặt mục tiêu giảm 33% lượng phát thải CO₂ phạm vi 1 và 2 vào năm 2030, tiến tới trung hòa carbon toàn bộ chuỗi vận hành vào năm 2050”.
Với 30% doanh thu 5 năm gần đây đến từ sản phẩm mới và 75% danh mục là vật liệu nhẹ, low-carbon, Saint-Gobain Việt Nam cho thấy bước đi cụ thể trong chiến lược phát triển bền vững. Doanh nghiệp khẳng định sẽ tiếp tục đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ trong quá trình chuyển đổi xanh của ngành xây dựng.
Sự tham gia của Saint-Gobain tại Tuần lễ Công trình xanh 2025 một lần nữa thể hiện vai trò tiên phong của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy phát triển vật liệu xanh, góp phần hiện thực hóa mục tiêu “phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050”.