Mưa lớn làm sập ta luy, hai cha con thợ xây thương vong

Ngày 3/11, ông Nguyễn Văn Hòa, quyền Chủ tịch UBND phường 3 (thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng) xác nhận: Trên địa bàn vừa xảy ra vụ sập bờ ta luy, khiến 1 người tử vong và 1 người khác bị thương.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 2/11, tại một công trình xây dựng nhà ở tư nhân của bà Hà Thị Ánh (tổ 19, phường 3), đoạn bờ ta luy dài khoảng 5m, cao hơn 2m mới xây dựng bị đổ xuống, kéo theo đất đá đè sập căn nhà gỗ lợp tôn ngay bên dưới. Lúc này, trong nhà có 2 cha con cùng làm nghề thợ xây là ông Văn Đình Thính (41 tuổi) và Văn Đình Luân (18 tuổi, quê ở Bình Định) đang trú ngụ, không kịp chạy thoát nên đã gặp nạn.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân cùng chính quyền địa phương lập tức ứng cứu, nhưng không kịp. Hậu quả  ông Thính đã bị đất, đá, nhà sập vùi lấp làm tử vong, còn anh Luân may mắn bị thương nhẹ. Tối cùng ngày, người thân đã đưa thi thể ông Thính về quê lo hậu sự.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do đoạn bờ ta luy trên mới xây dựng gặp mưa lớn, nước từ trong lòng đất đẩy ra nên bị đổ sập.

Hàng năm, cứ vào mùa mưa, trên địa bàn thành phố Đà Lạt xảy ra khá nhiều vụ đất đá từ ta luy sạt lở, gây thiệt hại cho người dân sống trên địa bàn. Nguyên nhân là do địa hình quá dốc, khi san ủi mặt bằng sẽ tạo nên các ta luy rất cao. Trong khi đó, do quỹ đất xây dựng khan hiếm và đắt đỏ, mật độ xây dựng quá dày, khiến cho các công trình xây dựng không còn khoảng hành lang an toàn.

Chu Quốc Hùng (TTXVN)
Quảng Nam, Đà Nẵng mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng
Quảng Nam, Đà Nẵng mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập úng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 2/11, mưa to ở Trung Bộ đã thu hẹp lại, tuy vậy ở các tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 3 giờ-5 giờ ngày 2/11 tại Đà Nẵng như Sơn Trà là 97,6mm, Đà Nẵng là 80,6mm; Thăng Bình (Quảng Nam) là 61,6mm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN